Theo nguồn tin từ CNA, Thủ hiến bang Victoria, Daniel Andrew, trong cuộc họp báo tại Melbourne ngày 24.7 cho biết, có ba người ở độ tuổi 80 và ba người ở độ tuổi 90 đã chết vì COVID-19 trong 24h qua. Một ngày trước đó, bang Victoria đã báo cáo năm ca tử vong vì COVID-19.
Tiểu bang Vitoria cũng ghi nhận thêm 300 ca nhiễm mới, giảm nhẹ so với 403 ca của một ngày trước.
Trong khi đó, ngày 24.7, các biện pháp hạn chế đã được áp đặt lại tại tiểu bang New South Wales, bang đông dân nhất Australia, sau khi các cụm lây nhiễm COVID-19 xuất hiện ở thành phố Sydney trong vài ngày qua khiến chính quyền phải chật vật khống chế.
Cuộc họp nội các Australia diễn ra ngày 24.7 dự kiến sẽ thảo luận về các bước để kiểm soát các cụm lây nhiễm cũng như các biện pháp tài chính để củng cố nền kinh tế.
Ngân sách của Australia hiện đang ghi nhận mức thâm hụt lớn nhất kể từ Thế chiến II, khi cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19 đã đánh bại nước này trong cuộc suy thoái đầu tiên sau ba thập kỷ và buộc các nhà hoạch định chính sách phải đưa ra hàng trăm tỉ đô la cho các gói kích thích.
Tính tới nay, Australia đã ghi nhận 13.595 ca mắc COVID-19 và 139 ca tử vong, theo số liệu thống kê trên trang Worldometers.