Vì sao trăng tròn rằm tháng 7 âm lịch được người Mỹ gọi là "Trăng Ngô"?

Thảo Anh |

Các bộ tộc châu Mỹ bản địa không ghi lại thời gian bằng cách đặt cho mỗi trăng tròn hàng tháng một biệt danh để theo dõi các mùa và tháng âm lịch.

Ngày mai 2.9 (tức rằm tháng 7 âm lịch) sẽ xuất hiện trăng tròn. Lúc này, mặt trăng nằm đối diện với mặt trời khi nhìn từ trái đất. Mặt hướng về phía Trái Đất của Mặt Trăng sẽ được chiếu sáng tối đa. Pha này diễn ra vào lúc 12h23. Trăng tròn tuần này được biết đến với nhiều cái tên, bao gồm Trăng Lúa mạch, Trăng Ngô và Trăng Thu hoạch.

Mặt trăng sẽ đạt cực điểm vào ngày 2 tháng 9. Ảnh: GETTY.
Mặt trăng sẽ đạt cực điểm vào ngày 2 tháng 9. Ảnh: GETTY.

Trăng tròn xảy ra gần  điểm thu hoạch nhất (khoảng ngày 22 hoặc 23 tháng 9) sẽ có tên là "Trăng Thu hoạch". Tuy nhiên, trăng tròn của tháng 9 năm nay lại đến sớm, xảy ra ngay vào đầu tháng nên trăng tròn của đầu tháng 10 mới được gọi là Trăng Thu hoạch.

Tháng 10 năm 2020 sẽ có đến hai lần trăng tròn. Lần một vào ngày 1 tháng 10 (Mặt trăng Thu hoạch) và lần hai vào ngày 31 tháng 10 (Mặt trăng Thợ săn).

Trong lịch sử, một số người Mỹ bản địa đã đặt tên cho trăng tròn mỗi tháng liên quan đến một sự kiện tự nhiên hoặc dấu hiệu của mùa. Điều này hỗ trợ họ theo dõi tiến trình của năm. Các dân tộc khác nhau có tên mặt trăng khác nhau, phản ánh khu vực họ sinh sống.

Một trong những tên gọi phổ biến cho trăng tròn tháng 9 là Trăng Ngô vì nó tương ứng với thời gian thu hoạch ngô ở Đông Bắc Hoa Kỳ. Nó còn có tên gọi khác là Trăng Lúa mạch, vì đây là thời điểm thu hoạch lúa mạch chín.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Vì sao trăng rằm tháng 6 âm lịch được gọi là trăng cá tầm?

HỒNG HẠNH |

Trăng tròn tháng 8 dương lịch (rằm tháng 6 âm lịch) được gọi là trăng “cá tầm”. Ở những nơi khác trên thế giới, nó còn được gọi là trăng hạt, trăng đỏ, trăng ngô xanh, hoặc trăng Raksha Bandhan,...

Chiêm ngưỡng Trăng Dâu tây - nguyệt thực nửa tối khắp thế giới

Khánh Minh |

Trăng Dâu tây và nguyệt thực nửa tối hôm 6.6 đã được chiêm ngưỡng ở nhiều nước trên thế giới.

Vì sao trăng tròn sắp xuất hiện vào ngày mai gọi là "Trăng Dâu tây"?

Thảo Anh |

Các bộ tộc châu Mỹ bản địa không ghi lại thời gian bằng cách theo dõi ngày tháng theo lịch Julian hoặc Gregorian. Thay vào đó, các bộ lạc đã đặt cho mỗi trăng tròn một biệt danh để theo dõi các mùa và tháng âm lịch.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vì sao trăng rằm tháng 6 âm lịch được gọi là trăng cá tầm?

HỒNG HẠNH |

Trăng tròn tháng 8 dương lịch (rằm tháng 6 âm lịch) được gọi là trăng “cá tầm”. Ở những nơi khác trên thế giới, nó còn được gọi là trăng hạt, trăng đỏ, trăng ngô xanh, hoặc trăng Raksha Bandhan,...

Chiêm ngưỡng Trăng Dâu tây - nguyệt thực nửa tối khắp thế giới

Khánh Minh |

Trăng Dâu tây và nguyệt thực nửa tối hôm 6.6 đã được chiêm ngưỡng ở nhiều nước trên thế giới.

Vì sao trăng tròn sắp xuất hiện vào ngày mai gọi là "Trăng Dâu tây"?

Thảo Anh |

Các bộ tộc châu Mỹ bản địa không ghi lại thời gian bằng cách theo dõi ngày tháng theo lịch Julian hoặc Gregorian. Thay vào đó, các bộ lạc đã đặt cho mỗi trăng tròn một biệt danh để theo dõi các mùa và tháng âm lịch.