Vì sao người dân đất nước cao nhất thế giới đang giảm chiều cao

Thanh Hà |

Hà Lan, đất nước có dân số cao nhất thế giới, mới đây chỉ ra, thế hệ người Hà Lan sinh năm 2001 có chiều cao "khiêm tốn" hơn thế hệ sinh năm 1980.

Nam giới Hà Lan sinh năm 2001 có chiều cao trung bình là 1,829m, thấp hơn trung bình 1cm so với thế hệ 1980, trong khi phụ nữ sinh năm 2001 cao trung bình 1,693m, thấp hơn 1,4cm so với thế hệ 1980, CBS cho biết.

Dù vậy, người Hà Lan vẫn cao nhất thế giới, với chiều cao trung bình vẫn vượt qua nam giới của Montenegro, Estonia và Bosnia và vượt phụ nữ của Montenegro, Đan Mạch và Iceland, AFP lưu ý.

Vào đầu thế kỷ 19, người Hà Lan nhỏ bé so với tiêu chuẩn Châu Âu và chỉ bắt đầu phát triển chiều cao trong những năm 1840, trước khi trở thành người cao nhất với thế hệ sinh ra trong những năm 1950.

Chuyên gia Gert Stulp thuộc khoa khoa học xã hội và hành vi của Đại học Groningen nhận định, lý do người Hà Lan cao nhất thế giới "rất khó xác định".

Chuyên gia Stulp, một người cao 2m, chia sẻ thêm: “Chúng ta sẽ biết khi một quốc gia trở nên giàu có hơn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn và ít bệnh tật có thể tăng chiều cao như đã xảy ra ở Hà Lan không".

"Chế độ ăn của chúng tôi được cho là một nguyên nhân, người Hà Lan uống rất nhiều sữa" - ông nói.

Một lý thuyết được chia sẻ rộng rãi rằng chọn lọc tự nhiên là nguyên nhân dân số Hà Lan cao nhất thế giới. Theo đó, những người Hà Lan cao hơn có nhiều con hơn những người Hà Lan thấp hơn và mô hình này được lặp lại. Tuy nhiên, Stulp cảm thấy "không thuyết phục" với lý thuyết này.

Cả CBS và Stulp đều cho rằng việc di cư đến Hà Lan là một trong những nguyên nhân chính, trong đó những người không có nguồn gốc phương Tây thường thấp hơn.

Tuy nhiên, di cư không chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc người Hà Lan đang "lùn đi". Trên thực tế, xu hướng giảm chiều cao cũng xảy ra ở những người có cả cha mẹ và ông bà sinh ra ở Hà Lan.

CBS lưu ý, nam giới Hà Lan không có nguồn gốc di cư cũng không cao thêm kể từ năm 1980 và phụ nữ trong nhóm này thậm chí có xu hướng giảm chiều cao.

“Đó có thể là tín hiệu của gia tăng bất bình đẳng, cũng có thể là tín hiệu mà chúng ta có ít thức ăn lành mạnh hơn" - chuyên gia Stulp nói, lưu ý đến thức ăn nhanh và chế độ ăn nhiều đường.

Con người cũng có thể đã đạt đến một "giới hạn sinh lý", với sự chững lại tương tự ở các nước Châu Âu khác, ông nói. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Phát hiện sinh vật bí ẩn khổng lồ quanh xác tàu đắm

Hải Anh |

Một sinh vật biển khổng lồ, bí ẩn bơi quanh xác tàu đắm được thủy thủ đoàn tàu nghiên cứu OceanXplorer phát hiện trong chuyến thám hiểm ở Biển Đỏ cuối năm 2020.

Khủng hoảng năng lượng đe dọa kinh tế thế giới

Song Minh |

Giá năng lượng tăng vọt trên thế giới trong thời gian gần đây có thể dẫn tới nhiều hệ lụy khó lường đối với kinh tế toàn cầu.

Nobel Văn học 2021 vinh danh tiểu thuyết gia người tị nạn

Thanh Hà |

Giải thưởng Nobel Văn học 2021 được trao cho tiểu thuyết gia Abdulrazak Gurnah, sinh ra ở Zanzibar và đang hoạt động ở Anh. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thế giới động vật: Phát hiện sinh vật bí ẩn khổng lồ quanh xác tàu đắm

Hải Anh |

Một sinh vật biển khổng lồ, bí ẩn bơi quanh xác tàu đắm được thủy thủ đoàn tàu nghiên cứu OceanXplorer phát hiện trong chuyến thám hiểm ở Biển Đỏ cuối năm 2020.

Khủng hoảng năng lượng đe dọa kinh tế thế giới

Song Minh |

Giá năng lượng tăng vọt trên thế giới trong thời gian gần đây có thể dẫn tới nhiều hệ lụy khó lường đối với kinh tế toàn cầu.

Nobel Văn học 2021 vinh danh tiểu thuyết gia người tị nạn

Thanh Hà |

Giải thưởng Nobel Văn học 2021 được trao cho tiểu thuyết gia Abdulrazak Gurnah, sinh ra ở Zanzibar và đang hoạt động ở Anh.