Vì sao Nga lấy lại 30 xe tăng huyền thoại T-34 từ Lào?

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 30 xe tăng T-34 đã cập cảng viễn đông Vladivostock sau hành trình 4.500km từ Lào.

Sau khi xuống tàu, các xe tăng T-34 này sẽ được chuyển đến thành phố Naro-Fominsk, tỉnh Mátxcơva.

Cho đến tận gần đây, những chiếc xe tăng này vẫn hoạt động tích cực trong quân đội Lào, gần 80 năm sau khi chúng được lần đầu tiên biên chế vào quân đội Xô Viết năm 1940.

T-34 là xương sống của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến 2 và sau đó. “Không có xe tăng nào ảnh hưởng đến kết quả của Thế chiến 2 như loạt xe tăng hạng trung T-34” - theo website militaryfactory.com.

Khoảng 57.000 chiếc đã được chế tạo trước khi Chiến tranh Thế giới 2 kết thúc năm 1945, một con số lớn đến mức có thể giúp Liên Xô “quét sạch kẻ thù theo ý muốn” - website viết.

Việc sản xuất T-34 vẫn được tiếp tục trong Chiến tranh Lạnh, với hơn 80.000 chiếc được sản xuất. Hàng nghìn chiếc được xuất khẩu khắp thế giới.

Trong khi Liên Xô và Nga sau này đã sản xuất nhiều xe tăng hiện đại hơn kể từ đó, nhưng T-34 vẫn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim người Nga. Và đó là lý do vì sao Nga muốn nhập lại T-34 từ Lào về nước.

“Thiết bị do phía Lào chuyển giao dự kiến sẽ được sử dụng trong các cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở nhiều thành phố của Nga, bổ sung vào các bảo tàng, cũng như để làm phim lịch sử về Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” - CNN dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Như để chứng thực, một bộ phim tài liệu dài về những người lính Xô Viết và xe tăng huyền thoại T-34 đã phá vỡ kỷ lục các phòng vé Nga vào tuần trước.

Trước đó, TASS cho hay, trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật - quân sự, Bộ Quốc phòng Lào đã bàn giao đầy đủ 30 xe tăng T-34 vẫn trong tình trạng hoạt động tốt cho quân đội Nga.

"Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tới Lào hồi tháng 1.2018, thỏa thuận về việc Lào chuyển giao lại các xe tăng T-34 cho Nga đã được ký kết" - cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Nga nhập lại 30 chiếc xe tăng T-34 từ Lào. Nguồn: RT
Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Quân đội Nga muốn có quyền bắn hạ máy bay chở khách lúc khẩn cấp

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Nga đang đề xuất luật mới cho phép quân đội bắn hạ máy bay chở khách vi phạm luật pháp, đe dọa tính mạng và các cơ sở chiến lược của Nga.

Phòng thủ tên lửa Mỹ "không có cửa" chặn vũ khí siêu thanh Nga

Ngọc Vân |

Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ không thể ngăn chặn tên lửa siêu thanh mới nhất của Nga có vận tốc gấp 27 lần âm thanh - theo nhận định của tướng Mỹ.

Phát hiện máy bay do thám Mỹ "sục sạo" gần căn cứ Nga ở Syria

Song Minh |

Một máy bay do thám Mỹ bị phát hiện lùng sục gần căn cứ không quân và hải quân Nga ở Syria.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quân đội Nga muốn có quyền bắn hạ máy bay chở khách lúc khẩn cấp

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Nga đang đề xuất luật mới cho phép quân đội bắn hạ máy bay chở khách vi phạm luật pháp, đe dọa tính mạng và các cơ sở chiến lược của Nga.

Phòng thủ tên lửa Mỹ "không có cửa" chặn vũ khí siêu thanh Nga

Ngọc Vân |

Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ không thể ngăn chặn tên lửa siêu thanh mới nhất của Nga có vận tốc gấp 27 lần âm thanh - theo nhận định của tướng Mỹ.

Phát hiện máy bay do thám Mỹ "sục sạo" gần căn cứ Nga ở Syria

Song Minh |

Một máy bay do thám Mỹ bị phát hiện lùng sục gần căn cứ không quân và hải quân Nga ở Syria.