Trung Quốc ứng phó với những đợt mưa lớn không ngừng ở khu vực phía nam kể từ tháng 6 năm nay. Những trận mưa lớn bất thường ở Trung Quốc dẫn tới lũ lụt và sạt lở đất, cướp đi sinh mạng của hơn 140 người, tính tới sáng 14.7, theo đài CGTN.
Tình hình mưa lũ ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người dân, buộc họ phải sơ tán khỏi những ngôi nhà bị hư hại hoặc ngập sâu trong nước lũ.
Mưa dữ dội kéo dài nhiều tuần dọc theo con sông dài nhất Trung Quốc - sông Dương Tử (hay sông Trường Giang), khiến mực nước các sông và hồ dâng cao, vỡ bờ.
Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông tin hồi đầu tuần này rằng, mực nước ở 433 con sông của Trung Quốc đã vượt mốc cảnh báo kể từ đầu tháng 6 và 33 con sông trong số này đã xảy ra nước dâng vượt mốc lịch sử.
Kể từ 2.6, Trung Quốc đã đặt trong tình trạng cảnh báo cao về mưa bão, cảnh báo kéo dài nhất trong vòng 13 năm qua. Ít nhất 15 trận mưa lớn trên diện rộng đã được ghi nhận dọc sông Dương Tử, trong đó có lượng mưa kỷ lục một ngày được ghi nhận tại các tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam - cả hai tỉnh ở khu vực trung lưu sông Dương Tử.
Trưởng nhóm dự báo của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc (NCC) Wang Yongguang cho rằng, lượng mưa năm nay là do mùa mưa Đông Á hay được gọi là mưa mận (plum rain) ở Trung Quốc. Thời kỳ mưa mận năm 2020 bắt đầu sớm hơn một tuần so với các năm trước với cường độ mưa cao hơn thông thường.
Cũng lý giải về mưa lớn bất thường dọc sông Dương Tử, ông Ma Xuekuan - Trưởng nhóm dự báo tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia, Trung Quốc lại hướng tới lý giải do hoàn lưu khí quyển. Ông nói rằng, áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương tăng cường độ vào mùa hè, năm nay mang theo nhiều hơi ẩm từ phía bắc Ấn Độ Dương vào khu vực này bởi nhiệt độ ở đây cao hơn.
Tháng trước, nhiều bản tin cho biết, nhiệt độ ở vòng Bắc cực đã đạt ngưỡng cao kỷ lục mọi thời đại. Tuy nhiên, theo CGTN, hai chuyên gia thời tiết không đề cập tới sự nóng lên toàn cầu trong lý giải về lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc.
Chuyên gia Huang Lei từ bộ phận thích ứng biến đổi khí hậu của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cũng cho rằng, không có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ nhân quả trực tiếp giữa biến đổi khí hậu với mưa dữ dội ở các vùng phía nam Trung Quốc. Tuy nhiên, Huang Lei cũng thừa nhận rằng, trong những năm gần đây, các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên hơn đã được ghi nhận, trong đó có cả mưa lớn chưa từng thấy.
Tính đến tối 13.7, hơn 7.000 quân nhân Trung Quốc đã được triển khai ở các khu vực phía đông của nước này để kiểm soát lũ lụt và tham gia các hoạt động cứu hộ khẩn cấp. Chính phủ Trung Quốc cũng đã chi 600 triệu nhân dân tệ (khoảng 85,76 triệu USD) để hỗ trợ công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ, theo Tân Hoa Xã.