Sứ mệnh Thiên Vấn 1 (Tianwen-1) của Trung Quốc đã đưa thành công một tàu thăm dò sao Hỏa đến Utopia Planitia trên bề mặt hành tinh đỏ.
Tàu thăm dò Chúc Dung (Zhurong) đã đáp xuống bề mặt sao Hỏa vào cuối tuần qua, đánh dấu mốc mới cho chương trình không gian vũ trụ của Trung Quốc. Tuy nhiên, trước khi có được những bức ảnh đầu tiên của tàu thăm dò Trung Quốc về sao Hỏa, công chúng có thể cần chờ đợi ít lâu, theo Cnet.
Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) phát tuyên bố bằng tiếng Anh ngày 17.5 xác nhận việc đáp xuống sao Hỏa của sứ mệnh Thiên Vấn 1. Đây là sứ mệnh đầu tiên của Trung Quốc nhằm tiếp cận bề mặt của một hành tinh khác.
Phó giám đốc CNSA Wu Yanhua nói với nhật báo Trung Quốc rằng, tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung sẽ đánh giá và di chuyển bệ đáp của tàu trong vài ngày tới. Những bức ảnh đầu tiên của tàu thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc dự kiến có vào khoảng cuối tháng 5.
Cnet lưu ý, cơ quan vũ trụ Trung Quốc CNSA triển khai khác với cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA). Khi tàu thăm dò Perseverance của NASA đáp xuống sao Hỏa hồi tháng Hai, người yêu khoa học vũ trụ đã nhanh chóng được chiêm ngưỡng những bức ảnh đầu tiên của tàu thăm dò này về hành tinh đỏ. CNSA trái lại có xu hướng thận trọng hơn.
Trong khi một số cư dân mạng bày tỏ sự băn khoăn khi chưa thấy hình ảnh từ tàu Chúc Dung, nhà báo Andrew Jones - người phụ trách chương trình không gian vũ trụ của Trung Quốc cho SpaceNews - chia sẻ trên Twitter rằng, việc chậm có hình ảnh sao Hỏa có thể một phần là do đây là chuyến bay đầu tiên của Trung Quốc trên hành tinh đỏ.
Không có lý do gì để băn khoăn về tình trạng của tàu thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc, Cnet cũng chia sẻ thêm. Việc liên lạc giữa sao Hỏa và Trái đất có thể rất phức tạp và tốn nhiều thời gian. Tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 của Trung Quốc đang bay trên quỹ đạo quanh sao Hỏa và sẽ hoạt động như một thiết bị chuyển tiếp cho tàu thăm dò Chúc Dung.
Việc hạ cánh xuống sao Hỏa ghi thêm thành tựu trong hoạt động vũ trụ của Trung Quốc trong những năm gần đây. Trung Quốc đã hạ cánh sứ mệnh Hằng Nga 4 (Chang'e 4) ở vùng tối của mặt trăng, đưa các mẫu đá mặt trăng về Trái đất thông qua sứ mệnh Hằng Nga 5 và Trung Quốc cũng vừa phóng mô-đun lõi của một trạm vũ trụ mới vào tháng Tư.