Vi phạm chỉ dẫn cách ly COVID-19, lãnh đạo y tế Scotland từ chức

Hải Anh |

Giám đốc Y tế Scotland Catherine Calderwood đã từ chức vào Chủ nhật (5.4) sau khi vi phạm chính khuyến cáo ở nhà mà bà đã ban hành để ngăn chặn sự lây lan COVID-19.

Giám đốc Y tế Scotland đã 2 lần vi phạm khuyến cáo, di chuyển tới căn nhà thứ 2 của bà trong 2 dịp cuối tuần liên tiếp, Reuters thông tin.

Theo Sky News, bà Calderwood đã lên tiếng kêu gọi công chúng tuân thủ quy định ở nhà trong bối cảnh dịch COVID-19. Tuy nhiên, tờ The Scottish Sun đã chụp được ảnh bà đến thăm căn nhà nghỉ dưỡng của bà ở bờ biển phía đông vào cuối tuần qua.

Giám đốc Y tế Calderwood thừa nhận đây là lần thứ 2 bà có động thái này trong thời gian Scotland đóng cửa nhằm ngăn chặn đại dịch COVD-19. 

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon đã thông báo hôm 5.4 rằng, bà Calderwood sẽ không tham dự các hội nghị trong tương lai. Sau quyết định này, bà Calderwood đã từ chức.

"Thủ hiến và tôi đã có cuộc trao đổi sâu thêm vào tối nay và chúng tôi nhất trí rằng sự tập trung hợp pháp vào hành động bất cẩn của tôi trở thành vấn đề phân tâm khỏi công việc cực kỳ hệ trọng mà chính phủ và ngành y tế phải làm để đưa đất nước vượt qua đại dịch virus Corona này" - bà Calderwood cho biết khi tuyên bố từ chức.

Chỉ vài ngày trước, bà Calderwood đã đăng trên mạng xã hội Twitter một bức ảnh gia đình bà vỗ tay tại nhà ở thành phố Edinburgh để cổ vũ các nhân viên ngành y Scotland đang nỗ lực ngăn chặn virus lây lan.

Tuy nhiên, đến ngày 5.4, cảnh sát Scotland đã gửi cảnh báo bà về các chuyến đi tới căn nhà thứ 2 ở bờ biển.

Trong một tuyên bố trên Twitter, lực lượng cảnh sát Scotland thông tin bà Catherine Calderwood thừa nhận bản thân đã đi ngược lại khuyến cáo ở nhà đã công bố với người dân Scotland.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Ireland trở lại làm bác sĩ để chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar được đào tạo và có trình độ bác sĩ đa khoa trước khi trở thành chính trị gia.

Con hổ đầu tiên trên thế giới mắc COVID-19

Thanh Hà |

Một con hổ tại Sở thú Bronx, New York dương tính với virus SARS-CoV-2 - ca mắc COVID-19 đầu tiên ở động vật tại Mỹ và là ca mắc COVID-19 đầu tiên xảy ra đối với một con hổ trên thế giới.

Xét nghiệm của bác sĩ Mỹ gây xôn xao về khởi nguồn COVID-19

Khánh Minh |

Bác sĩ Mỹ tiết lộ có kháng thể với SARS-CoV-2 đã khuấy động các cuộc thảo luận về khởi nguồn COVID-19 vài ngày qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thủ tướng Ireland trở lại làm bác sĩ để chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar được đào tạo và có trình độ bác sĩ đa khoa trước khi trở thành chính trị gia.

Con hổ đầu tiên trên thế giới mắc COVID-19

Thanh Hà |

Một con hổ tại Sở thú Bronx, New York dương tính với virus SARS-CoV-2 - ca mắc COVID-19 đầu tiên ở động vật tại Mỹ và là ca mắc COVID-19 đầu tiên xảy ra đối với một con hổ trên thế giới.

Xét nghiệm của bác sĩ Mỹ gây xôn xao về khởi nguồn COVID-19

Khánh Minh |

Bác sĩ Mỹ tiết lộ có kháng thể với SARS-CoV-2 đã khuấy động các cuộc thảo luận về khởi nguồn COVID-19 vài ngày qua.