Vì ông Trump, phe Cộng hòa Arizona đệ đơn khẩn cấp lên Tòa án Tối cao

Ngọc Vân |

Tòa án Tối cao Mỹ nhận được đơn kiến nghị khẩn cấp của 11 thành viên đảng Cộng hòa, những người vẫn hy vọng phiếu đại cử tri của Arizona sẽ được trao cho Tổng thống Donald Trump, mặc dù đại cử tri đoàn sẽ họp vào ngày 14.12.

Theo nhật báo Arizona Independent, các nguyên đơn của đảng Cộng hòa, bao gồm Chủ tịch đảng Cộng hoà Arizona Kelli Ward, Hạ nghị sĩ Anthony Kern và Greg Safsten cho rằng "gian lận bầu cử lớn" đã dẫn đến chiến thắng 10.457 phiếu bầu của cựu Phó Tổng thống Joe Biden ở Arizona.

Tuần trước, một thẩm phán liên bang Diane Humetewa ở Phoenix đã bác đơn kiện của đảng Cộng hòa đối với chứng nhận kết quả bầu cử của Arizona vào ngày 30.11. Kết quả là, 11 phiếu đại cử tri của Arizona dự kiến sẽ được dự kiến ​​bỏ cho ông Joe Biden vào ngày 14.12 trừ khi Tòa án Tối cao Mỹ ra lệnh ngược lại.

Chưa rõ các thẩm phán Toà án Tối cao có thụ lý đơn kiện đệ trình hôm 12.12 hay không, nhưng họ sẽ có hồ sơ vụ kiện và phán quyết ngày 9.12 của thẩm phán Humetewa, trong đó nói rằng 11 nguyên đơn của đảng Cộng hòa không có tư cách pháp lý để phản đối kết quả bầu cử.

Bà Humetewa cũng ra phán quyết bác đơn kiện ngày 2.12 của các nguyên đơn đòi cấm các đại cử tri của Arizona bỏ phiếu, bởi không có chứng đáng tin cậy về việc “gian lận, bất hợp pháp và không thể thống kê” mà đảng Cộng hoà cáo buộc trong đơn. "Các cáo buộc mà họ đưa ra để hỗ trợ cho các tuyên bố gian lận là không cụ thể và không xác đáng" - thẩm phán phán quyết.

Phán quyết của bà Humetewa có nghĩa là một số luật sư đại diện cho các nguyên đơn - bao gồm Sidney Powell và Lin Wood - đã bị từ chối một phiên điều trần cung cấp chứng cứ mà tại đó họ có thể đưa ra lời khai tuyên thệ và các tang vật về việc vi phạm luật bầu cử của Arizona mà họ cho rằng đã tước đi chiến thắng của ông Donald Trump.

Đó là lý do tại sao một thông báo kháng cáo đã được đệ trình lên Tòa phúc thẩm Liên bang khu vực 9 (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit) một ngày sau phán quyết của Humetewa. Nhưng điều đó đã được thay thế vào ngày 12.12 bằng một bản kiến ​​nghị khẩn cấp lên Tòa án Tối cao Mỹ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Cựu cố vấn Flynn: Tổng thống Trump chắc chắn tiếp tục nhiệm kỳ 2

Khánh Minh |

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn tin chắc rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục tại nhiệm và phục vụ nhiệm kỳ 2.

Kế sách mới của ông Trump điều tra "gian lận bầu cử"

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump muốn chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra cáo buộc gian lận bầu cử mà nhóm của ông đưa ra.

Người ủng hộ ông Trump biểu tình dữ dội trên khắp nước Mỹ

Song Minh |

Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình trên khắp nước Mỹ hôm 12.12.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cựu cố vấn Flynn: Tổng thống Trump chắc chắn tiếp tục nhiệm kỳ 2

Khánh Minh |

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn tin chắc rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục tại nhiệm và phục vụ nhiệm kỳ 2.

Kế sách mới của ông Trump điều tra "gian lận bầu cử"

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump muốn chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra cáo buộc gian lận bầu cử mà nhóm của ông đưa ra.

Người ủng hộ ông Trump biểu tình dữ dội trên khắp nước Mỹ

Song Minh |

Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình trên khắp nước Mỹ hôm 12.12.