Vì Mỹ tấn công Syria, Nga tuyên bố không cần giữ đạo lý nữa

Song Minh |

Cuộc tấn công Syria của Mỹ đã loại bỏ mọi nghĩa vụ đạo đức mà Nga phải giữ để bán hệ thống phòng không S-300 cho Syria.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết hôm 20.4, trước cuộc tấn công của Mỹ vào Syria, Mátxcơva nói với giới chức Washington những "ranh giới đỏ" của Nga ở Syria và hành động quân sự của Mỹ không được vượt qua những ranh giới đó.

"Giờ đây chúng tôi không cần phải có nghĩa vụ đạo đức nữa. Chúng tôi đã giữ đạo lý, chúng tôi hứa không làm như vậy (bán S-300 cho Syria) khoảng 10 năm trước" - Ngoại trưởng Lavrov nói.

Ông Lavrov cũng cho biết, ông đã thuyết phục Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump không cho phép một cuộc đối đầu vũ trang giữa hai nước.

Một chỉ huy quân đội Nga nói, Mátxcơva sẽ cân nhắc cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Damascus sau những cuộc tấn công của Mỹ và liên quân.

Ngày 14.4, Mỹ, Anh và Pháp đã bắn 105 tên lửa để trả đũa vụ tình nghi tấn công hóa học của chính phủ Syria vào khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở Douma, gần thủ đô Damascus.

Theo các nhà phân tích chính trị, hệ thống tên lửa đất đối không S-300 sẽ tăng cường khả năng của Nga kiểm soát không phận ở Syria, nơi lực lượng của Mátxcơva đang hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, và có thể nhằm mục đích ngăn cản các hành động cứng rắn hơn của Mỹ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cả ông Trump và Putin đều không cho phép xảy ra xung đột vũ trang

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đã nhắc lại nhiều lần lời mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Mỹ trong cuộc điện đàm gần đây.

Ông Donald Trump muốn một mình đối mặt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump muốn hội đàm riêng với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Italia "không hoan nghênh" việc tàu ngầm Mỹ tham gia không kích Syria

Hải Anh |

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tham gia cuộc không kích do Mỹ và đồng minh nhắm vào Syria hồi tuần trước “không được hoan nghênh” hiện diện gần cảng biển lớn nhất của Italia, tờ Newsweek đưa tin.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cả ông Trump và Putin đều không cho phép xảy ra xung đột vũ trang

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đã nhắc lại nhiều lần lời mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Mỹ trong cuộc điện đàm gần đây.

Ông Donald Trump muốn một mình đối mặt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump muốn hội đàm riêng với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Italia "không hoan nghênh" việc tàu ngầm Mỹ tham gia không kích Syria

Hải Anh |

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ tham gia cuộc không kích do Mỹ và đồng minh nhắm vào Syria hồi tuần trước “không được hoan nghênh” hiện diện gần cảng biển lớn nhất của Italia, tờ Newsweek đưa tin.