Venice ngập lụt chưa từng có trong nửa thế kỷ, cư dân và du khách chật vật

Thanh Hà |

Thị trưởng Venice, Italia ban bố tình trạng khẩn cấp khi nhiều khu vực trong thành phố ngập nước do triều cường đạt đỉnh trong hơn 50 năm qua.

Cư dân và du khách đã lội qua những khu vực ngập nước sâu tới đầu gối ở Venice sau đợt mưa bão và gió mạnh tối 12.11.

Đến 22h, báo động cảnh báo nước triều dâng tới mức 1,87m vang khắp thành phố kênh đào nổi tiếng với du khách.

Đến sáng 13.11, hơn 85% Venice trong tình trạng ngập lụt, giới chức sở tại cho hay.

Nước ngập hầu khắp các con phố, quảng trường và tràn vào bên trong các quán càphê, cửa hàng và nhà ở khiến thành phố tê liệt.

Hoạt động của thành phố du lịch nổi tiếng Italia bị tê liệt khi ngập lụt chưa từng thấy. Ảnh: The Guardian.
Hoạt động của thành phố du lịch nổi tiếng Italia bị tê liệt khi ngập lụt chưa từng thấy. Ảnh: The Guardian.

Đã có 2 người chết và 3 vaporetti (tàu chở khách công cộng ở Venice) bị chìm trong đợt ngập nước này.

Thêm vào đó, quảng trường St Mark, một trong những địa điểm thấp nhất của Venice, là một trong những địa điểm bị thiệt hại nặng nề nhất. Các hầm mộ của St Mark ở Basilica cũng ngập hơn 1m trong nước lũ, hãng thông tấn Italia ANSA cho hay.

"Chúng tôi hiện đang đối diện với một đợt triều cường đặc biệt cao. Mọi người đã được huy động để đối phó với tình huống khẩn cấp. Chúng tôi đề nghị chính phủ giúp đỡ. Chi phí sẽ cao. Đây là hệ quả của biến đổi khí hậu" - Thị trưởng Luigi Brugnaro cho hay.

Thị trưởng Venice cho hay, tình hình ở Pellestrina, một hòn đảo ven đầm Venetian, đang nguy kịch bởi nước đã vượt quá các đê chắn biển.

Các trường học và bệnh viện đã đóng cửa. Giới chức cũng khuyến cáo người dân không rời khỏi nhà khi không cần thiết. Lực lượng tuần duyên Italia cũng triển khai các tàu sở tại để đảm nhận vai trò như xe cứu thương đường thủy. Ván kê tạm thời cũng được đặt để người dân và du khách đi lại.

Theo số liệu thống kê của chính phủ, chỉ một lần kể từ khi bắt đầu thống kê dữ liệu nước triều đạt đỉnh cao hơn ngày 12.11 ở Venice, đạt mức 1,94m năm 1966.

Venice thường xuyên chịu cảnh ngập lụt trong năm nhưng những năm gần đây, hiện tượng atta alta (nước dâng) đã trở nên tồi tệ hơn khi mực nước biển dâng cao.

Thành phố đang xây dựng hệ thống các hàng rào chắn di động để giảm bớt ảnh hưởng của thủy triều dâng nhưng dự án bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối và trì hoãn nên vẫn chưa hoàn thiện.

Thời tiết dự báo sẽ tiếp tục xấu hơn trong những ngày tới và du khách được khuyến cáo nên thận trọng. Các khu vực Basilicata, Calabria và Sicily cũng được đặt trong báo động tối đa khi mưa và gió mạnh ở phía nam Italia.

Người dân sở tại và du khách chật vật khi Venice ngập lụt trong đợt triều cường chưa từng thấy trong vòng 50 năm ở thành phố nổi tiếng. Ảnh: The Guardian.
Người dân sở tại và du khách chật vật khi Venice ngập lụt trong đợt triều cường chưa từng thấy trong vòng 50 năm ở thành phố nổi tiếng. Ảnh: The Guardian.
Người dân sở tại và du khách chật vật khi Venice ngập lụt trong đợt triều cường chưa từng thấy trong vòng 50 năm ở thành phố nổi tiếng. Ảnh: The Guardian.
Người dân sở tại và du khách chật vật khi Venice ngập lụt trong đợt triều cường chưa từng thấy trong vòng 50 năm ở thành phố nổi tiếng. Ảnh: The Guardian.
Người dân sở tại và du khách chật vật khi Venice ngập lụt trong đợt triều cường chưa từng thấy trong vòng 50 năm ở thành phố nổi tiếng. Ảnh: The Guardian.
Người dân sở tại và du khách chật vật khi Venice ngập lụt trong đợt triều cường chưa từng thấy trong vòng 50 năm ở thành phố nổi tiếng. Ảnh: The Guardian.
Người dân sở tại và du khách chật vật khi Venice ngập lụt trong đợt triều cường chưa từng thấy trong vòng 50 năm ở thành phố nổi tiếng. Ảnh: The Guardian.
Người dân sở tại và du khách chật vật khi Venice ngập lụt trong đợt triều cường chưa từng thấy trong vòng 50 năm ở thành phố nổi tiếng. Ảnh: The Guardian.
Người dân sở tại và du khách chật vật khi Venice ngập lụt trong đợt triều cường chưa từng thấy trong vòng 50 năm ở thành phố nổi tiếng. Ảnh: The Guardian.
Người dân sở tại và du khách chật vật khi Venice ngập lụt trong đợt triều cường chưa từng thấy trong vòng 50 năm ở thành phố nổi tiếng. Ảnh: The Guardian.
Người dân sở tại và du khách chật vật khi Venice ngập lụt trong đợt triều cường chưa từng thấy trong vòng 50 năm ở thành phố nổi tiếng. Ảnh: The Guardian.
Người dân sở tại và du khách chật vật khi Venice ngập lụt trong đợt triều cường chưa từng thấy trong vòng 50 năm ở thành phố nổi tiếng. Ảnh: The Guardian.
Người dân sở tại và du khách chật vật khi Venice ngập lụt trong đợt triều cường chưa từng thấy trong vòng 50 năm ở thành phố nổi tiếng. Ảnh: The Guardian.
Người dân sở tại và du khách chật vật khi Venice ngập lụt trong đợt triều cường chưa từng thấy trong vòng 50 năm ở thành phố nổi tiếng. Ảnh: The Guardian.
Người dân sở tại và du khách chật vật khi Venice ngập lụt trong đợt triều cường chưa từng thấy trong vòng 50 năm ở thành phố nổi tiếng. Ảnh: The Guardian.
Người dân sở tại và du khách chật vật khi Venice ngập lụt trong đợt triều cường chưa từng thấy trong vòng 50 năm ở thành phố nổi tiếng. Ảnh: The Guardian.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dân Sài Gòn lại sắp bì bõm vì đợt triều cường vượt báo động 3

MINH QUÂN |

Đợt triều cường cuối tháng 10 trên sông Sài Gòn dự kiến đạt đỉnh 1,70m có thể gây ngập nặng nhiều khu vực ở TP.Hồ CHí Minh.

Venice đau đầu ứng phó với các "trò điên rồ" của khách du lịch

Thu Hương (Theo CNN) |

Trong vài tháng qua, chính quyền thành phố Venice đã phải đối phó với những trò "điên rồ" của du khách như bơi trong kênh rạch, dùng đầu tấn công người chèo thuyền hay pha cà phê trên cầu Rialto...

Người dân Cần Thơ xây “lô cốt” trước cửa nhà chuẩn bị chống triều cường

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Trước ảnh hưởng của đợt triều cường cao kỷ lục hồi cuối tháng 9.2019 và nhiều đợt sẽ còn diễn ra, người dân TP.Cần Thơ đang đau đầu tìm cách đối phó để hạn chế thiệt hại. Một trong những cách được áp dụng nhiều là xây “lô cốt”, nhưng lại phát sinh nhiều phiền toái.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dân Sài Gòn lại sắp bì bõm vì đợt triều cường vượt báo động 3

MINH QUÂN |

Đợt triều cường cuối tháng 10 trên sông Sài Gòn dự kiến đạt đỉnh 1,70m có thể gây ngập nặng nhiều khu vực ở TP.Hồ CHí Minh.

Venice đau đầu ứng phó với các "trò điên rồ" của khách du lịch

Thu Hương (Theo CNN) |

Trong vài tháng qua, chính quyền thành phố Venice đã phải đối phó với những trò "điên rồ" của du khách như bơi trong kênh rạch, dùng đầu tấn công người chèo thuyền hay pha cà phê trên cầu Rialto...

Người dân Cần Thơ xây “lô cốt” trước cửa nhà chuẩn bị chống triều cường

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Trước ảnh hưởng của đợt triều cường cao kỷ lục hồi cuối tháng 9.2019 và nhiều đợt sẽ còn diễn ra, người dân TP.Cần Thơ đang đau đầu tìm cách đối phó để hạn chế thiệt hại. Một trong những cách được áp dụng nhiều là xây “lô cốt”, nhưng lại phát sinh nhiều phiền toái.