Venezuela xử "rắn" lãnh đạo đối lập, Mỹ cảnh cáo sẽ cho lãnh hậu quả

Thanh Hà |

Tòa án tối cao Venezuela áp đặt lệnh đóng băng tài khoản, cấm xuất cảnh với nhà lãnh đạo đối lập tự xưng là Tổng thống lâm thời Juan Guaido.

Người đứng đầu tòa án tối cao Venezuela công bố ngày 29.1 rằng, lệnh cấm xuất cảnh cũng như hạn chế tài chính, trong đó có đóng băng các tài khoản ngân hàng, đã được áp đặt với ông Juan Guaido.

Reuters cho hay, Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Tarek Saab đã đề nghị tòa án tối cao nước này mở cuộc điều tra sơ bộ với ông Guaido, cáo buộc ông này giúp nước ngoài can thiệp vào các vấn đề nội bộ.

Ông cũng yêu cầu tòa án áp dụng lệnh cấm xuất cảnh và đóng băng tài khoản ngân hàng của chính trị gia đối lập 35 tuổi.

Ngay sau động thái của Caracas, chính quyền ông Donald Trump đã cảnh báo về những "hậu quả nghiêm trọng" với chính phủ Venezuela.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố sẽ có "những hậu quả nghiêm trọng với những người cố gắng lật đổ nền dân chủ và gây hại cho ông Guaido" đồng thời gọi ông Saab là "cựu Bộ trưởng Tư pháp bất hợp pháp của Venezuela".

Là nhà lập pháp đứng đầu Quốc hội, ông Guaido sẽ có quyền miễn trừ khởi tố, trừ khi có lệnh từ tòa án tối cao, theo Reuters.

Mỹ và một số quốc gia khác đã công nhận ông Guaido là nguyên thủ quốc gia hợp pháp của Venezuela. 

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 28.1 cho biết, họ đã chứng nhận thẩm quyền của ông Guaido trong việc kiểm soát các tài sản nhất định của Venezuela, gồm các tài khoản ngân hàng trung ương và chính phủ, tại ngân hàng dự trữ liên bang New York.

Cũng trong ngày 28.1, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng với công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA. Các biện pháp trừng phạt đã đẩy giá dầu toàn cầu lên cao đồng thời khiến Nga, Trung Quốc có phản ứng mạnh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga thề “làm mọi thứ” để hỗ trợ chính phủ Tổng thống Venezuela Maduro

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với công ty dầu mỏ của Venezuela là bất hợp pháp, nhằm tịch thu các tài sản của nhà nước Venezuela.

Nga lên tiếng về việc điều quân đến Venezuela bảo vệ Tổng thống Maduro

Khánh Minh |

Thư ký báo chí Tổng thống Nga bác bỏ thông tin truyền thông rằng công dân Nga được cử đến Venezuela để bảo vệ Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Venezuela Maduro bác bỏ tối hậu thư của phương Tây

S.M |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ tối hậu thư của phương Tây kêu gọi bầu cử trong vòng 8 ngày, nói rằng lãnh đạo đối lập Juan Guaido vi phạm hiến pháp khi tự xưng là tổng thống lâm thời.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nga thề “làm mọi thứ” để hỗ trợ chính phủ Tổng thống Venezuela Maduro

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với công ty dầu mỏ của Venezuela là bất hợp pháp, nhằm tịch thu các tài sản của nhà nước Venezuela.

Nga lên tiếng về việc điều quân đến Venezuela bảo vệ Tổng thống Maduro

Khánh Minh |

Thư ký báo chí Tổng thống Nga bác bỏ thông tin truyền thông rằng công dân Nga được cử đến Venezuela để bảo vệ Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Venezuela Maduro bác bỏ tối hậu thư của phương Tây

S.M |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ tối hậu thư của phương Tây kêu gọi bầu cử trong vòng 8 ngày, nói rằng lãnh đạo đối lập Juan Guaido vi phạm hiến pháp khi tự xưng là tổng thống lâm thời.