Venezuela lại mất điện diện rộng, chính phủ đổ lỗi bị tấn công điện từ

Ngọc Vân |

Venezuela lại chịu cảnh mất điện trên diện rộng, gần như toàn bộ đất nước chìm trong bóng tối. Kể từ 16h40 ngày 22.7, ít nhất 18 trong số 23 bang ở Venezuela bị mất điện, thông tin được BBC đăng tải.

Bộ trưởng Thông tin Jorge Rodrigues tuyên bố việc mất điện là do một "cuộc tấn công điện từ" và các cơ quan chức năng đang nỗ lực để khôi phục cấp điện.

Hồi tháng 3 năm nay, Venezuela cũng bị ảnh hưởng bởi một loạt đợt cắt điện, trong đó có đợt mất điện trên toàn bộ 23 bang và kéo dài một tuần, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng và bạo loạn.

18/23 bang ở Venezuela bị mất điện hôm 22.7. Ảnh: AFP
18/23 bang ở Venezuela bị mất điện hôm 22.7. Ảnh: AFP
Một đợt mất điện khác xảy ra vào tháng 4 khiến hàng chục bang rơi vào bóng tối, tuy nhiên tình trạng này chỉ kéo dài vài giờ thay vì nhiều ngày. Mất điện lẻ tẻ thường xuyên xảy ra ở Venezuela, nơi nền kinh tế suy sụp giữa cuộc khủng hoảng chính trị.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các quan chức nhà nước khác trước đây đổ lỗi cho khủng bố và phe đối lập phá hoại, cáo buộc Mỹ có liên quan đến các cuộc tấn công gây mất điện.

Trong khi đó phe đối lập nói rằng việc mất điện là kết quả của nhiều năm tham nhũng và thiếu đầu tư.

Mất điện khiến cuộc sống của người dân Venezuela đảo lộn. Ảnh: AFP
Mất điện khiến cuộc sống của người dân Venezuela đảo lộn. Ảnh: AFP
Công ty điện lực nhà nước Corpolec trước đó cho biết, sự cố mất điện chỉ ảnh hưởng đến một số khu vực của thủ đô Caracas.

Bà Maria Luisa Rivero, một chủ doanh nghiệp ở Valencia, bang miền trung Carabobo nói với Reuters về một sự cố mất điện khác khiến bà hoảng sợ.

"Điều đầu tiên tôi làm là cấp đông thực phẩm để nó không bị hỏng như hồi tháng 3. Tôi đã tốn rất nhiều tiền để mua thức ăn rồi lại bị hỏng".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Máy bay trinh sát Mỹ bị Su-30 của Venezuela "bám đuổi ráo riết"

Song Minh |

Một chiến cơ Su-30 của Venezuela đã “bám đuổi ráo riết” máy bay trinh sát Mỹ EP-3 ở biển Caribbea, trong một động thái mà Bộ chỉ huy phía nam Mỹ (Southcom) gọi là “không chuyên nghiệp”.

Nga sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh cho quân đội Venezuela

Song Minh |

Nga sẽ có những bước đi nhằm tăng cường sức mạnh cho các lực lượng quân đội Venezuela, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố.

Tổng thống Putin "khuyên" lãnh đạo đối lập của Venezuela cần đối thoại

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắn nhủ tổng thống tự xưng Venezuela Juan Guaido rằng cần tiến hành đối thoại và bầu cử để giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia Nam Mỹ này.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Máy bay trinh sát Mỹ bị Su-30 của Venezuela "bám đuổi ráo riết"

Song Minh |

Một chiến cơ Su-30 của Venezuela đã “bám đuổi ráo riết” máy bay trinh sát Mỹ EP-3 ở biển Caribbea, trong một động thái mà Bộ chỉ huy phía nam Mỹ (Southcom) gọi là “không chuyên nghiệp”.

Nga sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh cho quân đội Venezuela

Song Minh |

Nga sẽ có những bước đi nhằm tăng cường sức mạnh cho các lực lượng quân đội Venezuela, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố.

Tổng thống Putin "khuyên" lãnh đạo đối lập của Venezuela cần đối thoại

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắn nhủ tổng thống tự xưng Venezuela Juan Guaido rằng cần tiến hành đối thoại và bầu cử để giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia Nam Mỹ này.