Vén màn bí mật sau bộ hài cốt 700 tuổi ở cung điện hoàng gia Châu Âu

Bảo Châu |

Một hài cốt bé gái cuối thời Trung cổ đã được phát hiện tại một cung điện hoàng gia ở Seville, Tây Ban Nha.

Nhật báo El Pais của Tây Ban Nha đưa tin, hài cốt của một bé gái 5 tuổi, tóc vàng, sống vào cuối thời Trung cổ và có lẽ thuộc dòng dõi quý tộc, đã được tìm thấy ở độ sâu 20cm dưới sàn của bàn thờ chính nhà nguyện trong lâu đài Real Alcázar - cung điện hoàng gia lâu đời nhất Châu Âu, ở thành phố Seville, miền nam Tây Ban Nha .

Hài cốt bé gái 5 tuổi cách đây 700 năm được tìm thấy dưới sàn cung điện Real Alcázar ở Seville, Tây Ban Nha. Ảnh: Khảo cổ Tây Ban Nha
Hài cốt bé gái 5 tuổi cách đây 700 năm được tìm thấy dưới sàn cung điện Real Alcázar ở Seville, Tây Ban Nha. Ảnh: Khảo cổ Tây Ban Nha

Cụ thể, vào ngày 20.4, trong khi khảo sát để chuẩn bị trùng tu nền gạch lát từ thế kỷ 16 của cung điện, một nhóm các nhà khảo cổ học đã phát hiện nắp chiếc quách nhỏ bằng chì bên trong chứa một quan tài bằng gỗ đã phân hủy và một bộ hài cốt trẻ em hoàn chỉnh. Đây là bộ hài cốt đầu tiên được tìm thấy ở cung điện Real Alcázar, kèm theo các mảnh vải, da giày và hai chiếc cúc xà cừ.

Nơi chôn cất được phát hiện trong quá trình khảo sát để trùng tu sàn cung điện. Ảnh: Khảo cổ Tây Ban Nha

Nhà khảo cổ học Miguel Ángel Tabales - người dẫn đầu nghiên cứu - khẳng định chắc chắn rằng bàn thờ của nhà nguyện không phải là nơi chôn cất ban đầu và cô bé phải là con một gia đình rất quyền lực mới có thể được chôn cất trong cung điện hoàng gia. Giả thuyết của ông là cô bé đã được đặt ở bên cạnh bàn thờ khi nhà nguyện được sửa lại từ năm 1930 đến năm 1940.

Ông cho biết: ‘‘Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào để xác nhận điều này, nhưng chiếc quách bằng chì được đặt trong một ngăn xây bằng gạch tái sử dụng và xi măng cho thấy chúng có từ nửa đầu thế kỷ 20”.

Các nhà nghiên cứu đang trong giai đoạn kiểm tra sơ bộ chiếc quan tài và nhận thấy bộ hài cốt chưa bị can thiệp, được sắp đặt gọn gàng với mái tóc vàng chải ngược, chiếc răng hàm vĩnh viễn đã hình thành hoàn chỉnh giúp các nhà nhân chủng học tính toán được cô bé này khoảng 5 tuổi. Họ đang cố gắng tìm thêm manh mối về danh tính của cô bé được cho là sống vào khoảng cuối thế kỷ 13 đến cuối thế kỷ 14.

Các nhà khảo cổ cũng tin rằng bé gái không phải là người duy nhất được chôn cất trong cung điện, và một giả thuyết khá chắc chắn được đưa ra rằng có thể có một hầm mộ với những hài cốt hoàng gia khác.

Ông Tabales nhận định: “Đây là phần nổi của tảng băng chìm. Khi chúng tôi nhìn thấy cỗ quan tài, chúng tôi ngay lập tức nghĩ rằng có thể có nhiều thứ hơn ở tầng hầm của nhà nguyện’’.

Nhà nhân chủng học Juan Manuel Guijo, người phụ trách nghiên cứu hài cốt, hy vọng rằng các cuộc kiểm tra sắp tới – gồm phân tích carbon-14 xác định niên đại và xét nghiệm ADN tóc - sẽ cung cấp thông tin về dòng dõi của bộ hài cốt, nơi cô từng sống, nguyên nhân cái chết và các nghi thức tang lễ được thực hiện tại nơi chôn cất.

Đây là một trong những thành tựu kiến trúc Mudéjar nổi bật ở Châu Âu. Ảnh: AFP

Cung điện Real Alcázar ở Seville, Tây Ban Nha được xây dựng từ thế kỷ X và tái thiết nhiều lần trong suốt vài trăm năm qua. Nơi đây được coi là một trong những thành tựu kiến trúc Mudéjar nổi bật ở Châu Âu. Gia đình hoàng gia Tây Ban Nha vẫn nghỉ tại các tầng trên của cung điện mỗi lần họ ghé thăm thành phố Seville.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc phát hiện thành cổ 2.000 năm tuổi trên Con đường Tơ lụa cổ đại

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc sắp tiết lộ về thành cổ 2.000 tuổi trên Con đường Tơ lụa phát hiện ở Tân Cương.

Những hóa thạch thách thức hiểu biết về nguồn gốc loài người

Hải Anh |

Hầu hết các nhận định về nguồn gốc loài người không tương thích với các hóa thạch đã biết, theo đánh giá của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ.

Khai quật mộ cổ lâu đời nhất Châu Phi tìm được hài cốt gần 80.000 năm

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ khai quật được hài cốt trẻ em khoảng 3 tuổi được chôn cất cẩn thận cách đây gần 80.000 năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc phát hiện thành cổ 2.000 năm tuổi trên Con đường Tơ lụa cổ đại

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc sắp tiết lộ về thành cổ 2.000 tuổi trên Con đường Tơ lụa phát hiện ở Tân Cương.

Những hóa thạch thách thức hiểu biết về nguồn gốc loài người

Hải Anh |

Hầu hết các nhận định về nguồn gốc loài người không tương thích với các hóa thạch đã biết, theo đánh giá của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ.

Khai quật mộ cổ lâu đời nhất Châu Phi tìm được hài cốt gần 80.000 năm

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ khai quật được hài cốt trẻ em khoảng 3 tuổi được chôn cất cẩn thận cách đây gần 80.000 năm.