Vén màn bí mật bên trong nhà máy "sao chép cổ vật" đầu tiên ở Ai Cập

Bảo Châu |

Konouz Egypt Replica Treasures là nhà máy đầu tiên ở Ai Cập và Trung Đông chuyên sản xuất bản sao các cổ vật lịch sử của Ai Cập.

Hàng chục nhà thiết kế, nhà điêu khắc, họa sĩ và công nhân, mặc áo khoác trắng, bận rộn sản xuất bản sao các cổ vật Ai Cập tại nhà máy Konouz Egypt Replica Treasures - nhà máy đầu tiên ở Ai Cập và Trung Đông chuyên sản xuất bản sao các cổ vật lịch sử của Ai Cập.

Các nhân viên mặc đồ trắng đang miệt mài sản xuất các bản sao cổ vật. Ảnh: Tân Hoa Xã

Mohamed Nossair - người vận hành nhà máy - cho biết: “Trên thực tế, công ty không chỉ sản xuất các bản sao của cổ vật Ai Cập, mà còn cả các cổ vật của Coptic, Hồi giáo và Hy Lạp - La Mã. Việc sản xuất phụ thuộc vào giá trị nghệ thuật và lịch sử của tác phẩm gốc cũng như mức độ phổ biến của nó trong nước và quốc tế".

Được xây dựng trên diện tích 10.000 m2 trong khu công nghiệp của thành phố El Obour thuộc tỉnh Qalyubia, phía bắc thủ đô Cairo, nhà máy bao gồm nhiều khu vực rộng rãi để thiết kế, in ấn, điêu khắc, sơn màu...

Điêu khắc là quy trình đầu tiên để sản xuất các bản sao. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ahmed Hussein, người đứng đầu bộ phận điêu khắc, đang xử lý bản sao mặt nạ vàng của nhà vua Ai Cập cổ đại nổi tiếng Tutankhamun. Ông cho biết: “Các bản sao được sản xuất ở đây theo tỷ lệ 1:1 giống hệt phiên bản thật. Chúng tôi giữ nguyên hình dạng và cố gắng đạt được thần thái của sản phẩm gốc”.

Một bức tượng nữ hoàng Ai Cập khổng lồ ở nhà máy. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tại nhà máy, hàng chục bức tượng bán thân của Nữ hoàng Ai Cập cổ đại Nefertiti đang được sơn màu ở bộ phận sơn và tô màu.

Raihana Reda Ali, một họa sĩ 27 tuổi nói: "Đây là quy trình sản xuất cuối cùng. Bức tượng được điêu khắc để tạo hình đầu tiên, sau đó đến phần đúc khuôn để nhân bản. Cuối cùng, chúng tôi sẽ sơn màu và hoàn thiện những nét vẽ cuối cùng".

Sơn màu là quy trình cuối cùng để hoàn thiện một sản phẩm bản sao. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hầu hết nghệ nhân trong nhà máy đều đến từ Hội đồng Cổ vật Tối cao (SCA) của Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.

Nghệ nhân trong nhà máy đều đến từ Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nhà máy được Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Khaled al-Anany khánh thành vào cuối tháng 3.2021 và hiện đã mở cửa hàng quà tặng đầu tiên tại Bảo tàng Văn minh Quốc gia Ai Cập ở thủ đô Cairo. Họ có kế hoạch mở thêm nhiều cửa hàng ở các bảo tàng và địa điểm du lịch khác trên toàn quốc trong thời gian tới.

Các sản phẩm sau khi hoàn thiện. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tại buổi lễ khánh thành, Bộ trưởng Khaled al-Anany nhấn mạnh, nhà máy không chỉ là một dự án thương mại, "mà nhằm mục đích giới thiệu ngành công nghiệp Ai Cập với thế giới và góp phần bảo vệ di sản văn minh và văn hóa Ai Cập".

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc khai quật hơn 1.000 cổ vật tại Tam Tinh Đôi

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc khai quật được hơn 1.000 cổ vật quan trọng tại 6 hố cúng tế mới ở di chỉ Tam Tinh Đôi huyền thoại ở tây nam nước này. gi..

Phát hiện kinh ngạc 250 ngôi mộ khoét đá cổ 4.000 năm ở Ai Cập

Bảo Châu |

Hàng trăm ngôi mộ được tạc vào núi đá có niên đại hơn 4.000 năm đã được các nhà khảo cổ ở Ai Cập tình cờ phát hiện.

Có gì bên trong ''thành phố vàng mất tích'' 3.000 năm của Ai Cập

Phương Linh |

Tháng 4.2021, nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Zahi Hawass dẫn đầu thông báo đã khai quật được ''Thành phố vàng mất tích'' 3.000 năm tuổi của Ai Cập, được gọi là Aten.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trung Quốc khai quật hơn 1.000 cổ vật tại Tam Tinh Đôi

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc khai quật được hơn 1.000 cổ vật quan trọng tại 6 hố cúng tế mới ở di chỉ Tam Tinh Đôi huyền thoại ở tây nam nước này. gi..

Phát hiện kinh ngạc 250 ngôi mộ khoét đá cổ 4.000 năm ở Ai Cập

Bảo Châu |

Hàng trăm ngôi mộ được tạc vào núi đá có niên đại hơn 4.000 năm đã được các nhà khảo cổ ở Ai Cập tình cờ phát hiện.

Có gì bên trong ''thành phố vàng mất tích'' 3.000 năm của Ai Cập

Phương Linh |

Tháng 4.2021, nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Zahi Hawass dẫn đầu thông báo đã khai quật được ''Thành phố vàng mất tích'' 3.000 năm tuổi của Ai Cập, được gọi là Aten.