Vệ tinh Trung Quốc bị hỏng trong quỹ đạo

Khánh Minh |

Vệ tinh Trung Quốc Thập Yển 10 (Shiyan-10) được xác nhận là bị hỏng sau vụ phóng thành công hôm 27.9.

Space News đưa tin ngày 30.9, vệ tinh Thập Yển 10 được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa Trường Chinh 3B, cất cánh từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tây nam Trung Quốc vào khoảng 16h20 ngày 27.9.

Vụ phóng vệ tinh Thập Yển 10 là lần phóng lên quỹ đạo thứ hai của Trung Quốc trong ngày. Trước đó, tên lửa Khoái Châu 1A (Kuaizhou-1A) mang theo vệ tinh Cát Lâm 1 Cao Phân 02D (Jilin-1 Gaofen 02D) đã cất cánh từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc lúc 14h19 giờ địa phương. Vệ tinh này sau đó đã đi vào quỹ đạo thành công.

Ngày 28.9, Trung Quốc ra tuyên bố xác nhận sự cố vệ tinh Thập Yển 10, nói rằng vệ tinh không hoạt động như mong đợi và đã bị hỏng sau khi phóng thành công một ngày trước đó.

Ngay sau khi vệ tinh được phóng đi hôm 27.9, "một tia sáng trên bầu trời đêm" đã được nhìn thấy ở bang New South Wales, Australia và được lan truyền trên Twitter. Tia sáng này có thể là do tầng trên của tên lửa Trường Chinh 3B bị cháy vào thời điểm đó, cho thấy tên lửa hoạt động bình thường trong quá trình phóng.

Trước khi phóng, tên, mục đích của tải trọng mà tên lửa Trường Chinh 3B không được xác nhận. Tuy nhiên, dữ liệu từ Lực lượng Không gian Mỹ cho thấy tải trọng của vụ phóng này nhắm mục tiêu vào quỹ đạo địa đồng bộ xung quanh Trái đất. Một vài giờ sau khi phóng, một vật thể được cho là vệ tinh Thập Yển 10 đã tách thành công khỏi tầng trên của tên lửa.

Trong khi tên lửa Trường Chinh 3B được xác nhận là vẫn hoạt động bình thường, vệ tinh Thập Yển 10 gặp phải các điều kiện hoạt động bất thường trong quá trình phóng và được tuyên bố là bị hỏng hôm 28.9.

Ảnh: CCTV
Tên lửa Khoái Châu 1A đưa vệ tinh Cát Lâm 1 Cao Phân 02D lên quỹ đạo thành công. Ảnh: CCTV

Tên lửa Khoái Châu 1A của Trung Quốc cũng hoạt động trở lại vào ngày 27.9, đánh dấu chuyến bay đầu tiên của tên lửa kể từ khi nó không đưa được vệ tinh Cát Lâm 1 Cao Phân 02C vào quỹ đạo hồi tháng 9.2020. Lần này, tên lửa đã đưa vệ tinh Cát Lâm 1 Cao Phân 02D lên quỹ đạo thành công.

Cát Lâm 1 Cao Phân 02D là vệ tinh quan sát Trái đất có độ phân giải cao và là một phần của chòm sao Cát Lâm-1 gồm 138 vệ tinh viễn thám quang học hiệu suất cao của Trung Quốc.

Hai vụ phóng hôm 27.9 là lần phóng lên quỹ đạo thứ 35 và 36 của Trung Quốc trong năm 2021. Các vụ phóng được Tập đoàn Khoa học Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc (CASC) thực hiện. CASC đang nhắm tới hơn 40 nhiệm vụ trong năm nay.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Siêu thủy điện Trung Quốc cao thứ 2 thế giới đi vào hoạt động

Khánh Minh |

Siêu thủy điện Trung Quốc ở độ cao thứ 2 thế giới vừa đi vào hoạt động, đánh dấu cột mốc mang tính bước ngoặt cho các nhà phát triển thủy điện ở những khu vực lạnh giá.

Kỷ lục đáng ngưỡng mộ của "mặt trời nhân tạo" Trung Quốc

Khánh Minh |

Trung Quốc có thể sản xuất điện từ “mặt trời nhân tạo” trong một thập kỷ nếu dự án được chính phủ chấp thuận.

Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám mới vào quỹ đạo

Bảo Châu |

Một vệ tinh viễn thám mới của Trung Quốc đã được phóng thành công lên quỹ đạo định sẵn hôm 27.9.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Siêu thủy điện Trung Quốc cao thứ 2 thế giới đi vào hoạt động

Khánh Minh |

Siêu thủy điện Trung Quốc ở độ cao thứ 2 thế giới vừa đi vào hoạt động, đánh dấu cột mốc mang tính bước ngoặt cho các nhà phát triển thủy điện ở những khu vực lạnh giá.

Kỷ lục đáng ngưỡng mộ của "mặt trời nhân tạo" Trung Quốc

Khánh Minh |

Trung Quốc có thể sản xuất điện từ “mặt trời nhân tạo” trong một thập kỷ nếu dự án được chính phủ chấp thuận.

Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám mới vào quỹ đạo

Bảo Châu |

Một vệ tinh viễn thám mới của Trung Quốc đã được phóng thành công lên quỹ đạo định sẵn hôm 27.9.