Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho biết, động thái này sẽ "phục vụ lợi ích công cộng" và bật đèn xanh cho SpaceX bất chấp sự phản đối từ các đối thủ cạnh tranh như Amazon, theo AFP.
Cấp phép của cơ quan quản lý Mỹ cho SpaceX sẽ áp dụng cho khoảng 2.800 vệ tinh. Công ty của tỉ phú Elon Musk đã phóng hàng trăm vệ tinh vào không gian vũ trụ nhằm bao phủ Internet cho các khu vực được kết nối kém và các khu vực cách biệt trên toàn cầu.
Đối thủ Amazon và hệ thống phân phối Internet dựa trên không gian vũ trụ - Dự án Kuiper - cho rằng, dự án Starlink của tỉ phú Elon Musk tìm kiếm những thay đổi có thể "tạo ra một môi trường nguy hiểm hơn cho các vụ va chạm trong không gian" cũng như làm tăng nhiễu sóng vô tuyến.
Tuy nhiên, FCC nêu trong quyết định cấp phép cho SpaceX: "Dựa trên đánh giá của chúng tôi, chúng tôi đồng ý với SpaceX rằng sửa đổi sẽ cải thiện trải nghiệm cho người dùng dịch vụ SpaceX, bao gồm cả ở các vùng cực thường không được phục vụ".
Quyết định cũng lưu ý, độ cao thấp hơn sẽ cho phép các vệ tinh di chuyển nhanh hơn khỏi quỹ đạo. Điều này có "tác dụng có lợi" trong giảm thiểu các mảnh vỡ trong không gian vũ trụ.
Tuy nhiên, FCC quy định rằng, SpaceX sẽ phải chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào vào mạng của hãng như là hệ quả của việc sửa đổi.
Cơ quan quản lý Mỹ xác định, các vệ tinh của công ty tỉ phú Elon Musk sẽ không được phép vượt quá độ cao 580km. Điều này có nghĩa là các vệ tinh Starlink sẽ được đặt cách xa các vệ tinh của Kuiper vốn quay quanh quỹ đạo ở độ cao 590km.
Về phần mình, Amazon cho biết, hãng đánh giá cao công việc của FCC để "duy trì một môi trường an toàn và cạnh tranh trong quỹ đạo Trái đất thấp".
Tỉ phú Elon Musk và người sáng lập Amazon Jeff Bezos đều thành lập các công ty vũ trụ. Hai tỉ phú đang cạnh tranh danh hiệu người giàu nhất thế giới.
Công ty vũ trụ Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezo hôm 26.4 đã đệ đơn phản đối việc NASA lựa chọn SpaceX để chế tạo mô-đun đưa các phi hành gia Mỹ tiếp theo lên mặt trăng.
Các vệ tinh Starlink sẽ bay ở độ cao từ 540 đến 570km thay vì ở độ cao dự kiến ban đầu là 1.000 đến 1.300km.