Vệ tinh NASA phát hiện dấu hiệu nhiệt dị thường ở núi lửa Agung

H.L |

Dấu hiệu nhiệt dị thường do vệ tinh Modis của NASA thu được và được hệ thống quan sát hoạt động núi lửa bằng tia hồng ngoại  giữa (MIROVA) phân tích cho thấy lượng lớn magma đã xuất hiện trên miệng núi lửa ở Bali, Indonesia.

Vệ tinh Modis của NASA đã phát hiện ra dấu hiệu nhiệt dị thường ở núi lửa Agung. "Tối nay, vệ tinh Modis của NASA lần đầu tiên phát hiện luồng khí nóng dị thường bốc lên từ miệng núi lửa Agung, có năng lượng khoảng 70 megawatts. Điều này chỉ ra rằng một khối lượng đáng kể magma đã được đẩy lên trên bề mặt", Magma Indonesia công bố trên mạng xã hội Twitter. 

Hiện tại, MIROVA không phát hiện ra bất kỳ động thái bất thường nào, nhưng khuyến cáo rằng các dấu hiệu nhiệt có thể bị các đám mây che khuất. 

Thông tin được công bố trong bối cảnh giới chức Bali cảnh báo nguy cơ về một vụ phun trào lớn đang sắp xảy ra. 

Núi lửa Agung đã "trở mình" trên hòn đảo du lịch của Indonesia lần thứ hai trong tháng 11. Mới đây nhất, Agung đã giải phóng ra một số lượng tro bụi khổng lồ. 

Indonesia đã nâng mức cảnh báo tại khu vực núi lửa lên cấp 4, mức cao nhất. Toàn bộ lưu thông hàng không trên đảo Bali đã bị tê liệt và khoảng 59.000 du khách mắc kẹt trên hòn đảo du lịch nổi tiếng của nước này. 

Đặc biệt, hàng chục nghìn người trong bán kính 8-10km quanh núi lửa Agung buộc phải sơ tán khẩn cấp. Ít nhất 40.000 người đã được sơ tán đến an toàn và còn khoảng 50.000 đến 60.000 vẫn còn ở lại.

Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) cho hay: "Họ cảm thấy an toàn vì khu vực này không bị thiệt hại trong vụ phun trào năm 1963. Họ sẽ di tản nếu thấy nguy hiểm".

Vụ phun trào cuối cùng của núi lửa Agung cách đây 54 năm, đã xóa sổ một số ngôi làng trên sườn núi và cướp đi sinh mạng của hơn 1.100 người.

Khoảng 22 ngôi làng hiện đang ở trong vùng nguy hiểm của núi lửa, theo ước tính của BNPB. Theo cơ quan này, "khả năng một vụ phun trào lớn hơn sắp xảy đến" khi khói bụi kèm theo nhiều tiếng nổ có thể nghe thấy ở khoảng cách 12km từ miệng núi lửa. 

H.L
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.