Hình ảnh do vệ tinh thám hiểm sao Hỏa MRO của cơ quan vũ trụ Mỹ NASA chụp được cho thấy tàu thăm dò Chúc Dung (Zhurong) ở vị trí không xa bệ hạ cánh.
Theo BBC, hình ảnh từ vệ tinh của Mỹ là sự xác nhận độc lập đầu tiên về sứ mệnh sao Hỏa của Trung Quốc.
Camera HiRise trên MRO cũng phát hiện ra chiếc dù và các thành phần của khoang tàu vũ trụ, trong đó có tấm chắn nhiệt, đã đưa tàu Chúc Dung đi qua bầu khí quyển để hạ cánh xuống bề mặt sao Hỏa.
Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung đáp xuống hành tinh đỏ ngày 14.5 ở khu vực Utopia Planitia. Đây là một địa hình rộng lớn ở bán cầu bắc của sao Hỏa.
Trung Quốc đã công bố hình ảnh tàu thăm dò sao Hỏa lăn bánh từ bệ hạ cánh xuống bề mặt hành tinh đỏ cũng như cung cấp hình ảnh đen trắng về địa điểm hạ cánh của tàu Chúc Dung được chụp từ tàu quỹ đạo của sứ mệnh.
Và với hình ảnh màu từ thiết bị HiRise của vệ tinh MRO của Mỹ, công chúng có thêm cái nhìn toàn diện hơn về sứ mệnh sao Hỏa của Trung Quốc.
Các nhà khoa học Trung Quốc kỳ vọng tàu Chúc Dung sẽ hoạt động trong 90 ngày sao Hỏa. Tàu thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc nặng 240kg, có mang theo camera để chụp ảnh và hỗ trợ điều hướng. Trên tàu có 5 dụng cụ bổ sung phục vụ cho việc thăm dò khoáng chất của đá trên sao Hỏa cũng như tính chất chung của môi trường, bao gồm cả thời tiết sao Hỏa.
Giống như các tàu thăm dò sao Hỏa của Mỹ hiện tại (Curiosity và Perseverance), tàu Chúc Dung của Trung Quốc có công cụ laser để cắt đá để đánh giá thành phần hóa học. Tàu thăm dò của Trung Quốc cũng có một radar để tìm kiếm băng nước dưới bề mặt sao Hỏa, giống như của Perseverance.