Vẻ đẹp của nước

Việt Văn |

Phải nhiều lần trở đi trở lại đất nước Myanmar, tôi mới có cơ duyên tận hưởng lễ hội té nước của người dân vào tháng 4 hằng năm.

Lễ hội té nước - Thingyan Water Festival - là lễ hội được trông đợi nhất của người Myanmar chào mừng năm mới.

Từ Thủ đô Yangon đến các tỉnh địa phương, từ quảng trường trung tâm cho đến các con phố nhỏ, thậm chí cả ngõ hẹp, tất cả mọi người đều hân hoan, nhảy múa, hát ca trong… nước.

Nước hắt từ những vòi phun, từ xô, chậu, thùng... Ai nấy đều ướt nhẹp và tận hưởng nước như một điều may mắn. Trước khi đến Myanamar, tôi đã ghé qua Sài Gòn kịp mua chiếc áo mưa bảo vệ máy ảnh.

Cô gái may mắn.
Cô gái may mắn.

Đắm mình vào không khí lễ hội ở quảng trường trung tâm ở Thủ đô Yangon, khi nước bắn xối xả vào người, nhìn những khuôn mặt rạng rỡ, thân thiện, lạ mà như quen, đam mê trong vũ điệu, tự nhiên lại mơ về một thế giới đại đồng, với sự kết nối, hòa đồng của những sắc tộc, màu da khác nhau trên trái đất này.

Khi về vùng quê, được một cô gái xinh đẹp, trang điểm bằng Thanaka (một loại bột gỗ dùng để làm đẹp da mặt của phụ nữ Myanmar) nở nụ cười bẽn lẽn, đi rón rén đến từ phía sau, rót một gáo nước lên người. Khẽ run lên cảm nhận rõ những giọt nước trong mát thấm vào cơ thể - “sát na” đó để lại một dư vị trong tôi khó diễn tả bằng lời…

 
Sức mạnh của tuổi trẻ.
 
Ai cũng muốn thử cảm giác cầm vòi phun.
 
Sự phấn khích của một người đàn ông.
 
Vũ điệu trên đường phố.
 
Không khí hân hoan của ngày hội.
Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Xiêu lòng với nhan sắc 'nữ thần Thungsa' trong lễ té nước tại Thái Lan

Văn Thắng (ảnh FB King Power) |

Trong lễ Songkran 2019, mỹ nhân Baifern Pimchanok đã được ban tổ chức chọn làm hóa thân vào nữ thần Thungsa. Pimchanok chính là nữ chính của bộ phim ăn khách Friend Zone gây sốt trên toàn Châu Á.

Tết Té nước (Bun Huột Nặm) được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

T.L |

Sáng 13.4, tại bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, UBND huyện Điện Biên phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên, chính quyền địa phương tổ chức Lễ công bố và trao giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Tết té nước (Bun Huột Nặm) của dân tộc Lào.

Sôi động tết té nước Songkran Thái Lan

Hà Anh |

Tết té nước Songkran ở Thái Lan diễn ra từ ngày 13.4 đến 15.4 hàng năm, thu hút sự quan tâm của du khách và người dân địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xiêu lòng với nhan sắc 'nữ thần Thungsa' trong lễ té nước tại Thái Lan

Văn Thắng (ảnh FB King Power) |

Trong lễ Songkran 2019, mỹ nhân Baifern Pimchanok đã được ban tổ chức chọn làm hóa thân vào nữ thần Thungsa. Pimchanok chính là nữ chính của bộ phim ăn khách Friend Zone gây sốt trên toàn Châu Á.

Tết Té nước (Bun Huột Nặm) được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

T.L |

Sáng 13.4, tại bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, UBND huyện Điện Biên phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên, chính quyền địa phương tổ chức Lễ công bố và trao giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Tết té nước (Bun Huột Nặm) của dân tộc Lào.

Sôi động tết té nước Songkran Thái Lan

Hà Anh |

Tết té nước Songkran ở Thái Lan diễn ra từ ngày 13.4 đến 15.4 hàng năm, thu hút sự quan tâm của du khách và người dân địa phương.