Vật thể lạ rơi từ chuyên cơ của Thủ tướng Nhật Bản

H.L |

Tấm kim loại từ chiếc Boeing 747 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bị rơi trong một chuyến bay. 

Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) xác nhận vụ việc xảy ra trong chuyến bay từ Tokyo đến Hokkaido hôm 11.1. Vật thể kim loại bị rơi có kích thước tương đương một máy tính xách tay. Hiện vật thể vốn đặt ở bên ngoài vị trí kết nối động cơ với cánh bên phải của máy bay vẫn chưa tìm thấy.

"Không có dấu hiệu nào của vật thể này trên đường băng vì vậy rất khó để xác định vị trí", Reuters dẫn lời phát ngôn viên của ASDF. Đài ANN News đã công bố hình ảnh của chuyên cơ thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và vị trí của tấm kim loại bị mất này. 

Hôm 12.1, hai chuyên cơ chở Thủ tướng Shinzo Abe và các quan chức cấp cao của chính phủ đã rời Tokyo lên đường công du 6 ngày tới Đông Âu. RT cho hay, Thủ tướng Nhật Bản không lên chiếc máy bay bị mất tấm kim loại trên. 

Trong những tuần gần đây, sự cố tương tự liên quan đến máy bay do Mỹ sản xuất đã xảy ra ở Okinawa, nơi có một số căn cứ quân sự Mỹ. 

Trong tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Itunori Onodera xin lỗi về hàng loại các sai sót của quân đội nước này. Những sai sót bắt đầu từ tháng trước khi cửa sổ máy bay trực thăng quân đội Mỹ rơi xuống sân trường có khoảng 60 học sinh đang vui chơi, theo tờ Japan Times.

Hôm 9.1, trực thăng tấn công AH1 của Mỹ đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại khuôn viên một khách sạn do gặp sự cố ở đuôi. Cùng ngày, một trực thăng hạng nặng đã được điều đến bờ biển phía đông đảo Ikeijima, gần Okinawa, để đón một trực thăng quân sự gặp sự cố trên bãi biển.

Thống đốc Okinawa Takeshi Onaga nói rằng, quân đội Mỹ nên "cảm thấy xấu hổ vì không có khả năng kiểm soát được những gì đang làm". 

Đài truyền hình Nhật Bản công bố về vị trí tấm kim loại bị rơi từ chuyên cơ Thủ tướng Shinzo Abe. Nguồn: RT
H.L
TIN LIÊN QUAN

Ông Vladimir Putin ngắm dàn tiêm kích Su-35 từ chuyên cơ Tổng thống

H.L |

Từ trên chuyên cơ, Tổng thống Nga Vladimir Putin thích thú ngắm dàn tiêm kích Su-35 của không quân Nga tại Syria.

Máy bay bán “ế” cho Nga trở thành chuyên cơ của Tổng thống Mỹ

N.V |

Không giao hàng được cho Nga, Boeing tìm cách "bán lại" hai chiếc 747-8 cho Nhà Trắng. Hai chiếc máy bay này sẽ trở thành những chiếc chuyên cơ của Tổng thống Mỹ trong tương lai.

Chuyên cơ chở ông Vladimir Putin dự G20 vòng 500km “né” không phận Ba Lan

Hà Liên |

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Đức đã bay vòng khoảng 500 km thay vì bay qua không phận của Ba Lan hay các nước vùng Baltic.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Vladimir Putin ngắm dàn tiêm kích Su-35 từ chuyên cơ Tổng thống

H.L |

Từ trên chuyên cơ, Tổng thống Nga Vladimir Putin thích thú ngắm dàn tiêm kích Su-35 của không quân Nga tại Syria.

Máy bay bán “ế” cho Nga trở thành chuyên cơ của Tổng thống Mỹ

N.V |

Không giao hàng được cho Nga, Boeing tìm cách "bán lại" hai chiếc 747-8 cho Nhà Trắng. Hai chiếc máy bay này sẽ trở thành những chiếc chuyên cơ của Tổng thống Mỹ trong tương lai.

Chuyên cơ chở ông Vladimir Putin dự G20 vòng 500km “né” không phận Ba Lan

Hà Liên |

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Đức đã bay vòng khoảng 500 km thay vì bay qua không phận của Ba Lan hay các nước vùng Baltic.