Vật thể bay bí ẩn "trêu ngươi" tàu Hải quân Mỹ

Ngọc Vân |

Video được quay trên tàu Hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển San Diego cho thấy một vật thể hình cầu bí ẩn lởn vởn trên không trung trước khi biến mất vào đại dương.

FOX 8 đưa tin ngày 14.5, đoạn video đen trắng được quay trên tàu USS Omaha vào tháng 7.2019 cho thấy một vật thể tròn nhỏ bay song song với đại dương, lơ lửng trong giây lát trước khi rơi xuống nước khuất tầm nhìn.

“Chà, sắp đến gần rồi”, một giọng nói có thể được nghe thấy trong clip khi chiếc tàu tiến gần đến mép nước. "Nó bắn tung tóe!" - giọng nói cất lên khi vật thể va vào đại dương.

Luis “Lue” Elizondo, một cựu sĩ quan tình báo Lầu Năm Góc - người từng có quyền truy cập vào dữ liệu vật thể bay không xác định (UFO) của Bộ Quốc phòng Mỹ, trước đây đã nói với tờ The New York Post rằng, UFO có khả năng tự do di chuyển trong không gian, nước và không khí.

Đoạn video được quay bằng điện thoại di động bên trong Trung tâm Thông tin Chiến đấu của con tàu, một địa điểm tuyệt mật trên tàu nơi không được phép sử dụng điện thoại, một nguồn tin Hải quân nói với tờ The New York Post.

Clip được nhà làm phim điều tra Jeremy Corbell công bố. Ông nói với FOX 8 rằng, một chiếc tàu ngầm sau đó đã đi tìm kiếm vật thể rất lớn này nhưng không bao giờ tìm thấy.

Vào khoảng thời gian đoạn video được quay, ba tàu chiến Mỹ đóng tại khu vực San Diego đã có nhiều cuộc chạm trán với những kẻ xâm nhập trên không quấy rối họ.

Tại một thời điểm, họ bắt gặp một trong những vật thể khớp với tốc độ và sức chịu tải của một tàu khu trục trong 90 phút.

Vật thể bay không xác định, được mô tả là "phương tiện bay không người lái", đã quanh quẩn ở ba tàu khu trục trong vài ngày, hồ sơ do trang tin tức The Drive cho thấy.

Báo cáo cho biết, có tới 6 trong số các vật thể đã vây quanh tàu USS Kidd, USS Rafael Peralta và USS John Finn trong vài ngày trong tháng 7.2019. Chúng luẩn quẩn khi các tàu chiến đang thực hiện các bài diễn tập quân sự cách bờ biển khoảng 160 km - vượt xa tầm bắn của các máy bay không người lái thương mại.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc xác nhận đoạn phim bị rò rỉ là xác thực. “Tôi có thể xác nhận rằng video được nhân viên Hải quân và (Lực lượng Đặc nhiệm Hiện tượng Trên không không xác định) quay” - phát ngôn viên Lầu Năm Góc Susan Gough cho hay.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hải quân Mỹ bắt giữ lô vũ khí tối tân từ "tàu vô chủ" trên biển

Song Minh |

Mỹ bắt giữ lô hàng vũ khí tối tân bất hợp pháp từ một tàu "không quốc tịch" ở vùng biển quốc tế thuộc Biển Bắc Arab hôm 7.5.

Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran ở vùng Vịnh

Song Minh |

Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran sau khi các tàu này áp sát tàu Hải quân và Cảnh sát biển Mỹ tối 26.4.

Lầu Năm Góc thừa nhận video UFO hình kim tự tháp là thật

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận video về vật thể bay không xác định (UFO) hình kim tự tháp là thật, do phi công hải quân quay.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Hải quân Mỹ bắt giữ lô vũ khí tối tân từ "tàu vô chủ" trên biển

Song Minh |

Mỹ bắt giữ lô hàng vũ khí tối tân bất hợp pháp từ một tàu "không quốc tịch" ở vùng biển quốc tế thuộc Biển Bắc Arab hôm 7.5.

Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran ở vùng Vịnh

Song Minh |

Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo tàu Iran sau khi các tàu này áp sát tàu Hải quân và Cảnh sát biển Mỹ tối 26.4.

Lầu Năm Góc thừa nhận video UFO hình kim tự tháp là thật

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận video về vật thể bay không xác định (UFO) hình kim tự tháp là thật, do phi công hải quân quay.