Vật đặc biệt cất trữ trong hầm chống bom bảo mật nhất Hàn Quốc

Phương Linh |

Hàn Quốc cất trữ hạt giống của 5.000 loại thực vật trong một đường hầm có khả năng chống bom hạt nhân trên núi.

Theo AFP, các nhà nghiên cứu đã cảnh báo, sự tuyệt chủng của thực vật đang diễn ra với tốc độ đáng báo động, nguyên nhân là do dân số con người ngày càng tăng, ô nhiễm và nạn phá rừng.

Trung tâm Bảo tồn Hạt giống Vườn ươm Quốc gia Baekdudaegan của Hàn Quốc đã bảo quản gần 100.000 hạt giống từ 4.751 loài thực vật hoang dã khác nhau để đảm bảo chúng không bị biến mất bởi "các sự kiện tận thế" - Lee Sang-yong, người đứng đầu cơ sở này, cho biết.

Đây là một trong hai cơ sở duy nhất trên thế giới thực hiện hoạt động này. Ông Lee tiết lộ, không giống như các ngân hàng hạt giống thông thường - nơi lưu trữ mẫu và thường xuyên rút ra cho các mục đích khác nhau, các hạt giống được trung tâm bảo quản vĩnh viễn, đóng vai trò như một khu bảo tồn để ngăn chặn tuyệt chủng.

Kho bảo quản hạt giống được Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc chỉ định là cơ sở an ninh, được bao quanh bởi hàng rào kim loại và hàng chục camera giám sát, hạn chế người bên ngoài quay phim, chụp ảnh và có cảnh sát tuần tra thường xuyên.

Bên trong, một thang máy dẫn xuống độ sâu khoảng 8 tầng lầu là một đường hầm bê tông kiên cố có hai cánh cửa thép nặng bảo vệ phòng lưu trữ. Dãy giá đỡ xoay tay được giữ ở nhiệt độ âm 20 độ C và độ ẩm 40% làm nhiệm vụ bảo quản hạt giống.

Các mẫu thực vật được lưu trữ trong hầm chứa phần lớn là thực vật từ bán đảo Triều Tiên, nhưng với sức chứa lên tới 2 triệu hạt, họ cũng nhận cung cấp không gian cho các quốc gia khác, trong đó Kazakhstan và Tajikistan nằm trong số những nước đã nhận lời đề nghị.

Ông Lee cho hay, cơ sở được xây dựng tại "nơi an toàn nhất" ở Hàn Quốc, được thiết kế để có khả năng chống trận động đất 6,9 độ Richter và thậm chí là một vụ tấn công nguyên tử.

"Về mặt địa lý, nó rất an toàn. Và chúng tôi đã tạo ra một đường hầm sâu 46m dưới lòng đất để đảm bảo an toàn trước chiến tranh và các mối đe dọa hạt nhân" - ông Lee nói.

Ngoài kho lưu trữ này tại Hàn Quốc, trên thế giới, kho hạt giống lớn nhất và nổi tiếng nhất mang tên Global Seed Vault nằm sâu bên trong một mỏ than trước đây ở Svalbard, một quần đảo xa xôi của Na Uy cách Bắc Cực khoảng 1.300km. Nơi này được mệnh danh là "Con tàu của Noah" về cây lương thực, tập trung vào các loại cây nông nghiệp và cây trồng liên quan, lưu trữ hơn 1 triệu mẫu hạt giống từ gần như mọi quốc gia trên Trái đất.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc ký Hiệp định Artemis, đặt mục tiêu lên Mặt trăng vào năm 2030

Nguyễn Hạnh |

Hàn Quốc đã chính thức tham gia liên minh thám hiểm Mặt trăng của NASA.

Hàn Quốc miễn đeo khẩu trang cho người đã tiêm chủng vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Những người đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19 ở Hàn Quốc sẽ không phải đeo khẩu trang ngoài trời kể từ tháng 7.

Hàn Quốc ghi dấu ấn mới cho nền khoa học nhân loại

Nguyễn Hạnh |

Sau hơn một thập kỷ nghiên cứu, các nhà khoa học ở Hàn Quốc đã tạo được chùm tia laser cường độ cao nhất từ ​​trước đến nay - 1023 W/cm2, theo Daily Mail.

Bắt 6 nguyên cảnh sát giao thông ở Hải Dương tội lợi dụng chức vụ

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2.2023 tại TP.Chí Linh.

Cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra gần cảng Canakkale ở nước này.

Những con số sau hơn 1 tháng lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Nhóm PV |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đưa ra lấy ý kiến nhân dân  từ 3.1 đến 15.3. Đến nay sau hơn 1 tháng đã có nhiều ý kiến đóng góp cho các nội dung của dự thảo luật.

Tiền tiểu học: Người bỏ tiền triệu cho con theo học, người nghĩ không cần

NHÓM PV |

Nhiều ý kiến cho rằng, nên cho trẻ học tiền tiểu học để chuẩn bị tâm lí cho trẻ trước khi học chính thức. Nhưng cũng nhiều phụ huynh cho rằng ở trường mầm non các cô đã dạy khá kỹ nên cũng không nhất thiết phải cho con đi học tiền tiểu học.

Dự báo thời tiết 10.2: Hà Nội vẫn tiếp tục tình trạng mưa nồm ẩm, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.2, miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, ngày có khoảng thời gian khô ráo gián đoạn. Sương mù vẫn bao phủ từ sáng đến đêm, trời lạnh với nhiệt độ phổ biến dao động 19 - 25 độ C.

Hàn Quốc ký Hiệp định Artemis, đặt mục tiêu lên Mặt trăng vào năm 2030

Nguyễn Hạnh |

Hàn Quốc đã chính thức tham gia liên minh thám hiểm Mặt trăng của NASA.

Hàn Quốc miễn đeo khẩu trang cho người đã tiêm chủng vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Những người đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19 ở Hàn Quốc sẽ không phải đeo khẩu trang ngoài trời kể từ tháng 7.

Hàn Quốc ghi dấu ấn mới cho nền khoa học nhân loại

Nguyễn Hạnh |

Sau hơn một thập kỷ nghiên cứu, các nhà khoa học ở Hàn Quốc đã tạo được chùm tia laser cường độ cao nhất từ ​​trước đến nay - 1023 W/cm2, theo Daily Mail.