Văn phòng Cambridge Analytica bị khám xét sau bê bối khiến Facebook quay cuồng vì khủng hoảng

H.Liên |

Các nhân viên điều tra thông tin của Anh đang khám xét văn phòng của hãng dữ liệu Cambridge Analytica của Anh trong một phần của cuộc điều tra về việc sử dụng trái phép thông tin cá nhân.

Theo AP, một thẩm phán Tòa án Tối cao Anh đã phát lệnh khám xét văn phòng của Cambridge Analytica tối 23.3.

Không lâu sau đó, 18 người, trong đó có một số nhân viên của Văn phòng Cao ủy Thông tin Anh quốc (ICO) đã vào khám xét văn phòng chính của công ty tại London.

Cao ủy thông tin Anh đang điều tra liệu công ty có sử dụng trái phép dữ liệu từ khoảng 50 triệu người sử dụng Facebook. Dữ liệu này được sử dụng để nhắm đến các cử tri mục tiêu bằng quảng cáo và các thông điệp chính trị.

Cambridge Analytica - công ty được biết tới với vai trò trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Donald Trump, hiện đang là tâm điểm của bê bối quốc tế về quyền riêng tư khiến Facebook gặp khủng hoảng nghiêm trọng. 

Các nhà chức trách Mỹ và Anh đang điều tra liệu Cambridge Analytica và Facebook có vi phạm pháp luật trong việc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng hay không.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Từ khóa “Xóa Facebook” được tìm kiếm kỷ lục

Theo VietNamNet |

Từ khóa “xóa Facebook” xuất hiện ngày càng nhiều trên Google sau bê bối Facebook bán đứng người dùng bị phanh phui.

Đừng trông chờ Facebook, người dùng trước tiên hãy tự bảo vệ mình

Thế Lâm |

6 năm trước, Consumer Reports (Mỹ) từng cảnh báo: Người dùng Facebook rất thờ ơ với việc bảo mật thông tin cá nhân, chỉ có 37% người dùng áp dụng các biện pháp bảo mật.

Vụ bê bối thông tin của Facebook: Người dùng ở Việt Nam bị ảnh hưởng gì?

THẨM HỒNG THỤY |

Trước xìcăngđan Facebook để lộ lọt thông tin của 50 triệu người dùng, chuyên gia an ninh mạng Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena - cho rằng: “Hầu hết ứng dụng nào cũng thu thập dữ liệu của người dùng, chỉ khác nhau là ở mục đích sử dụng như thế nào thôi”.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Từ khóa “Xóa Facebook” được tìm kiếm kỷ lục

Theo VietNamNet |

Từ khóa “xóa Facebook” xuất hiện ngày càng nhiều trên Google sau bê bối Facebook bán đứng người dùng bị phanh phui.

Đừng trông chờ Facebook, người dùng trước tiên hãy tự bảo vệ mình

Thế Lâm |

6 năm trước, Consumer Reports (Mỹ) từng cảnh báo: Người dùng Facebook rất thờ ơ với việc bảo mật thông tin cá nhân, chỉ có 37% người dùng áp dụng các biện pháp bảo mật.

Vụ bê bối thông tin của Facebook: Người dùng ở Việt Nam bị ảnh hưởng gì?

THẨM HỒNG THỤY |

Trước xìcăngđan Facebook để lộ lọt thông tin của 50 triệu người dùng, chuyên gia an ninh mạng Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena - cho rằng: “Hầu hết ứng dụng nào cũng thu thập dữ liệu của người dùng, chỉ khác nhau là ở mục đích sử dụng như thế nào thôi”.