Vấn nạn khỉ đói khủng bố thành phố du lịch, Thái Lan sẽ triệt sản 500 con

Bảo Châu |

Thái Lan đã bắt đầu triệt sản hàng trăm con khỉ ở thành phố du lịch Lopburi nổi tiếng, vì đại dịch COVID-19 khiến chúng bị đói, hung dữ và tấn công người dân.

Tờ CNA đưa tin, thành phố du lịch Lopburi nổi tiếng với khoảng 2.000 con khỉ từ lâu đã thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, họ thường cho khỉ ăn chuối và tạo dáng chụp ảnh cùng chúng.

Nhưng kể từ khi Thái Lan đóng cửa biên giới vào 4.4 để ngăn chặn lây lan đại dịch COVID-19, những con khỉ không thích nghi được với tình hình mới.

Supakarn Kaewchot, một bác sĩ thú y làm việc cho chính quyền cho biết: "Lũ khỉ đã quá quen với việc được khách du lịch cho ăn và thành phố không có không gian nào để chúng có thể kiếm ăn. Khi không còn khách du lịch, chúng trở nên hung hăng hơn, chiến đấu với con người để kiếm ăn. Chúng đang xâm chiếm các tòa nhà và buộc người dân địa phương phải sợ hãi''.

Không giống như khỉ trong tự nhiên, khỉ thành phố không cần phải tìm kiếm thức ăn, do đó chúng có nhiều thời gian và năng lượng hơn để sinh sôi nảy nở và gây rắc rối, cô Supakarn cho biết.

Để cố gắng kiểm soát số lượng khỉ đang tăng nhanh, tuần này, các nhà chức trách đã đặt những chiếc lồng lớn xung quanh thành phố với các loại trái cây làm mồi nhử bên trong, hi vọng sẽ bắt được khoảng 300 con khỉ để triệt sản.

Từ những chiếc lồng, những con khỉ được chuyển đến một bàn mổ, nơi chúng được gây mê, cạo lông và xăm mã số riêng dưới cánh tay.

Bác sĩ thú y sẽ tiến hành phẫu thuật thắt ống dẫn tinh hoặc thắt ống dẫn trứng.

Sau đó, những con khỉ có một đêm ngủ để bình phục trước khi được đưa trở lại đàn của chúng.

Chính quyền đặt mục tiêu triệt sản cho 500 con khỉ trong hai tháng tới.

Cô Supakarn cho biết việc triệt sản sẽ không gây ra mối đe dọa nào đối với quần thể khỉ, mục đích chỉ là làm chậm tốc độ tăng trưởng của chúng ở khu vực đô thị. "Chúng tôi không làm điều này với khỉ hoang dã, chỉ áp dụng trong khu vực thành phố", theo cô Supakarn.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống nơi quê nhà của những chú voi Thái Lan "thất nghiệp"

Lê Thanh Hà |

Khoảng hơn 1.000 con voi Thái Lan được thuần hóa đã quay trở lại môi trường sống ở quê nhà vì "thất nghiệp" giữa dịch COVID-19.

Tránh nguy cơ chết đói, voi ở các khu bảo tồn Thái Lan được thả về tự nhiên

Bảo Châu |

Cả trăm con voi ở Thái Lan đã được thả về tự nhiên do đại dịch COVID-19 toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến ngân sách của các khu bảo tồn động vật.

Rùa quý hiếm xuất hiện đông chưa từng thấy trong hơn 20 năm ở Thái Lan

Hải Anh |

Thái Lan đã phát hiện số lượng tổ rùa da (leatherback sea turtle) quý hiếm lớn nhất trong vòng 2 thập kỷ trên các bãi biển vắng bóng du khách do đại dịch COVID-19.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Cuộc sống nơi quê nhà của những chú voi Thái Lan "thất nghiệp"

Lê Thanh Hà |

Khoảng hơn 1.000 con voi Thái Lan được thuần hóa đã quay trở lại môi trường sống ở quê nhà vì "thất nghiệp" giữa dịch COVID-19.

Tránh nguy cơ chết đói, voi ở các khu bảo tồn Thái Lan được thả về tự nhiên

Bảo Châu |

Cả trăm con voi ở Thái Lan đã được thả về tự nhiên do đại dịch COVID-19 toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến ngân sách của các khu bảo tồn động vật.

Rùa quý hiếm xuất hiện đông chưa từng thấy trong hơn 20 năm ở Thái Lan

Hải Anh |

Thái Lan đã phát hiện số lượng tổ rùa da (leatherback sea turtle) quý hiếm lớn nhất trong vòng 2 thập kỷ trên các bãi biển vắng bóng du khách do đại dịch COVID-19.