Vai trò của Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên

THANH HÀ |

Chuyến thăm Triều Tiên từ 2-3.5 của Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được đánh giá là nằm trong nỗ lực nâng cao tiếng nói của Bắc Kinh trong việc thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Vương Nghị diễn ra vài ngày sau cuộc gặp của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tại đây, 2 nhà lãnh đạo cam kết chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950 - 53 và hoàn toàn phi hạt nhân hóa bán đảo, đồng thời thúc đẩy đàm phán 3 bên với sự tham gia của Mỹ hoặc 4 bên với sự tham gia của Trung Quốc.

“Trung Quốc hoan nghênh những thay đổi tích cực gần đây trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cam kết của Triều Tiên trong mục tiêu phi hạt nhân hóa” - Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị phát biểu tại Bình Nhưỡng.

Giáo sư Cheng Xiaohe - Đại học Renmin - nhận định, với tư cách 1 trong 3 bên ký hiệp định đình chiến 1953, Bắc Kinh sẽ làm rõ về đàm phán 3 hoặc 4 bên được đề xuất tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27.4.

Ngoài ra, “Trung Quốc cần hiểu những mong muốn của Triều Tiên từ hội nghị thượng đỉnh với Mỹ, Triều Tiên cũng sẽ chia sẻ quan điểm và nghe lời khuyên từ phía Trung Quốc,”-SCMP dẫn lời ông Cheng.

Korea Joongang Daily nhận định, có khả năng Trung Quốc đề xuất nối lại đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa, vốn bị ngừng từ 2009 khi Triều Tiên rút khỏi. Các cuộc đàm phán này có sự tham gia của Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ.

Trong diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc gần như đứng “ngoài lề” cho đến khi ông Kim Jong-un bất ngờ thăm Bắc Kinh, gặp Chủ tịch Tập Cận Bình hồi cuối tháng 3. Theo Reuters, Bắc Kinh muốn chứng minh vai trò không thể thiếu trong việc tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời lo ngại lợi ích của mình bị bỏ qua, đặc biệt là khi Bình Nhưỡng và Washington xích lại gần nhau hơn.

“Trung Quốc sẽ đóng vai trò trong việc thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên,” - phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 2.5.

“Chúng tôi hy vọng đối thoại giữa Triều Tiên - Mỹ sẽ thành công và thu được những kết quả đáng kể.”- Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề cập đến cuộc họp thượng đỉnh dự kiến giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump.

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng khẳng định, nước này hoàn toàn ủng hộ giải pháp cho những quan ngại về an ninh chính đáng, hợp lý của Triều Tiên. “Trung Quốc sẵn sàng tăng cường đối thoại với Triều Tiên và tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề bán đảo Triều Tiên,”- ông nhấn mạnh.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của 1 Ngoại trưởng Trung Quốc sau 11 năm, đồng thời, trong vai trò Ủy viên Quốc vụ, ông Vương Nghị cũng là quan chức cao cấp nhất của nước này đến Bình Nhưỡng những năm gần đây.

Các chuyên gia chia sẻ với Yonhap rằng, sự gắn kết tích cực của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng là nỗ lực để nâng cao tiếng nói trong việc thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Trong chia sẻ với AP, các nhà phân tích cho rằng, ông Kim Jong-un sẽ đề xuất Trung Quốc nới lỏng thực thi trừng phạt với nước này, đồng thời tìm kiếm cam kết của Bắc Kinh trong việc phản đối bất kỳ biện pháp quân sự nào Mỹ có thể thực hiện, nếu đàm phán với ông Donald Trump không mang lại kết quả tích cực.

Theo KCNA, trong cuộc hội đàm hôm 2.5 giữa Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho và Ngoại trưởng Vương Nghị tại Hội trường Mansudae, 2 bên đã thảo luận về kế hoạch để thúc đẩy quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng lên tầm cao mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên, ông Vương Nghị cũng đặt vòng hoa trước tượng của 2 cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong Il. Ôngcũng thăm và ghi sổ lưu niệm tại tháp hữu nghị Trung-Hàn ở Bình Nhưỡng để tưởng niệm những người lính Trung Quốc hi sinh trong chiến tranh Triều Tiên.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.