Vài giờ sau khi Mỹ tấn công, Syria tuyên bố thắng lợi hoàn toàn ở Đông Ghouta

Ngọc Vân |

Nhóm phiến quân cuối cùng đã rời thành trì cuối cùng ở Douma, Đông Ghouta chưa đầy 24 giờ sau khi phương Tây không kích hơn 100 tên lửa vào Syria.

Quân đội Syria tuyên bố, Đông Ghouta đã sạch bóng phiến quân. Theo thông tấn xã SANA, quân đội Syria quyết tâm tiêu diệt khủng bố, dù cho thế lực nào ủng hộ chúng, để lập lại an ninh và ổn định của đất nước.

"Tất cả những kẻ khủng bố đã rời Douma, thành trì cuối cùng ở Đông Ghouta" - tuyên bố của quân đôi Syria cho hay.

Cùng lúc, Bộ Quốc phòng Nga nói, 21.000 người, bao gồm phiến quân và gia đình họ, đã sơ tán khỏi Đông Ghouta.

Douma là thị trấn bị phương Tây cáo buộc là nơi diễn ra các vụ tấn công hóa học của chính quyền Damascus. Nga và Syria phủ nhận.

Mặc dù chưa có bằng chứng xác thực, nhưng ngày 14.4, Mỹ, Anh và Pháp tiến hành không kích vào các mục tiêu nghi là cơ sở hóa học của Syria bằng hơn 100 tên lửa.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia gọi chính sách của Mỹ và đồng minh của Mỹ là "côn đồ".

"Tất cả đều theo sơ đồ vạch sẵn: khiêu khích, cáo buộc dối trá, những phán quyết sai sự thật, rồi trừng phạt. Các vị bây giờ lại muốn tiến hành công việc quốc tế nữa sao? Đó là thói côn đồ trong quan hệ quốc tế, và hoàn toàn không nhỏ, bởi ở đây là chuyện nói về các cường quốc hạt nhân chủ chốt" - ông Nebenzia tuyên bố tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

"Các vị khinh thường Hiến chương Liên Hợp Quốc. Các vị không tiến hành bất kỳ công việc nào trong Hội đồng Bảo an, các vị không tham vấn ​​với chúng tôi, và làm ngược lại tất cả các cam kết. Các vị đang phá hoại uy tín của Hội đồng" - Đại sứ Nga kết luận.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Pháp vẫn thăm Nga sau khi tấn công Syria

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 14.4 tuyên bố, không có thay đổi gì trong chuyến thăm Nga sắp tới của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Chỉ bằng lưới phòng không Liên Xô, Syria hạ tên lửa Mỹ nhiều chưa từng có

Vân Anh |

Syria đã đẩy lùi cuộc tấn công của phương Tây bằng hệ thống phòng không có từ thời Liên Xô hơn 30 năm trước.

Cộng đồng quốc tế "dậy sóng" sau khi Mỹ và đồng minh không kích Syria

Hà Liên |

Lãnh đạo, quan chức các nước Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và nhiều tổ chức quốc tế đã đưa ra các quan điểm khác nhau về cuộc không kích của Mỹ và đồng minh vào Syria ngày 14.4. 

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Tổng thống Pháp vẫn thăm Nga sau khi tấn công Syria

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 14.4 tuyên bố, không có thay đổi gì trong chuyến thăm Nga sắp tới của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Chỉ bằng lưới phòng không Liên Xô, Syria hạ tên lửa Mỹ nhiều chưa từng có

Vân Anh |

Syria đã đẩy lùi cuộc tấn công của phương Tây bằng hệ thống phòng không có từ thời Liên Xô hơn 30 năm trước.

Cộng đồng quốc tế "dậy sóng" sau khi Mỹ và đồng minh không kích Syria

Hà Liên |

Lãnh đạo, quan chức các nước Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và nhiều tổ chức quốc tế đã đưa ra các quan điểm khác nhau về cuộc không kích của Mỹ và đồng minh vào Syria ngày 14.4.