Vaccine Novavax hiệu quả cao đối với thanh thiếu niên 12-17 tuổi

Bảo Châu |

Novavax ngày 10.2 công bố vaccine 2 liều của họ cho hiệu quả chống COVID-19 tới 80% trong thử nghiệm giai đoạn cuối ở thanh thiếu niên 12-17 tuổi.

Cuộc thử nghiệm có sự tham gia của 2.247 thanh thiếu niên và diễn ra trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 9.2021 khi biến thể Delta là chủng virus chiếm ưu thế ở Mỹ. Vaccine Novavax có hiệu quả chống biến thể tới 82%.

Công ty công nghệ sinh học của Mỹ dự kiến ​​sẽ nộp đơn lên các cơ quan quản lý trên toàn cầu để xin cấp phép sử dụng loại vaccine này ở thanh thiếu niên trong quý 1 năm 2022.

Cuối tháng 1, Novavax đã nộp đơn cấp phép sử dụng vaccine cho người trưởng thành ở Mỹ. Đây là động thái được mong đợi rộng rãi sau nhiều tháng công ty phải vật lộn với các vấn đề nghiên cứu và sản xuất.

Vaccine đã nhận được sự phê duyệt của Liên minh Châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và đã được phép sử dụng cho người trưởng thành ở các quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh và New Zealand.

Trong thử nghiệm ở người trưởng thành, Novavax thu hút khoảng 30.000 người tham gia ở Mỹ và Mexico. Kết quả cho thấy hiệu quả vaccine COVID-19 của hãng là 90,4%.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

COVAX cắt giảm lô vaccine COVID-19 phân bổ cho Triều Tiên

Phương Linh |

COVAX quyết định giảm số liều vaccine phân bổ cho Triều Tiên vì quốc gia này cho đến nay vẫn chưa thu xếp nhận bất kỳ lô vaccine nào từ chương trình này.

Châu Âu xem xét sử dụng vaccine Pfizer như mũi tăng cường cho trẻ em

Anh Vũ |

Liên minh Châu Âu tiến hành đánh giá về việc tiêm mũi vaccine tăng cường của Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 12-15 tuổi.

Novavax nộp hồ sơ xin cấp phép vaccine COVID-19 kiểu mới tại Mỹ

Anh Vũ |

Hồ sơ vaccine công nghệ protein của Novavax đã được đệ trình lên FDA Mỹ để xin cấp phép sử dụng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

COVAX cắt giảm lô vaccine COVID-19 phân bổ cho Triều Tiên

Phương Linh |

COVAX quyết định giảm số liều vaccine phân bổ cho Triều Tiên vì quốc gia này cho đến nay vẫn chưa thu xếp nhận bất kỳ lô vaccine nào từ chương trình này.

Châu Âu xem xét sử dụng vaccine Pfizer như mũi tăng cường cho trẻ em

Anh Vũ |

Liên minh Châu Âu tiến hành đánh giá về việc tiêm mũi vaccine tăng cường của Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 12-15 tuổi.

Novavax nộp hồ sơ xin cấp phép vaccine COVID-19 kiểu mới tại Mỹ

Anh Vũ |

Hồ sơ vaccine công nghệ protein của Novavax đã được đệ trình lên FDA Mỹ để xin cấp phép sử dụng.