Vaccine ngừa COVID-19 có thể có vào đầu năm sau

HỒNG HẠNH |

Một loại vaccine ngừa COVID-19 có thể có vào đầu năm sau, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) cho biết.

Người đứng đầu EMA, ông Marco Cavaleri, cho biết EMA đã liên lạc với 33 nhà sản xuất để đẩy nhanh quá trình phê duyệt vaccine, tuy nhiên, ông hoài nghi về bất kỳ tuyên bố nào cho rằng vaccine có thể sẵn sàng vào tháng 9.2020.

“Sự phát triển vaccine ngừa COVID-19 bắt đầu từ đầu… chúng ta có thể nhìn vào mặt lạc quan là vaccine sẽ có trong một năm nữa, tức là năm 2021” - Reuters dẫn lời ông Cavaleri. Ông loại trừ khả năng bỏ qua giai đoạn thứ 3 của việc thử nghiệm vaccine mà ông cho rằng cần thiết để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn.

EMA cũng đang xem xét 115 phương pháp điều trị COVID-19, dịch bệnh đã cướp đi gần 300.000 sinh mạng trên toàn cầu, theo dữ liệu của Worldometers tính đến 17h ngày 14.5.

Ông Cavaleri cho hay, một số phương pháp điều trị có thể được chấp thuận ở Châu Âu sớm nhất là vào mùa hè này, nhưng ông không đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết nào.

Vào tháng trước, Đức đã bắt đầu thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 trên người - vaccine RNA được Công ty Công nghệ sinh học BioNTech của Đức phát triển.

BioNTech hiện đang cạnh tranh với công ty Công nghệ sinh học CureVac của Đức và Moderna của Mỹ trong cuộc đua phát triển vaccine RNA.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Mỹ có thể đặc quyền sở hữu vaccine COVID-19 của Pháp trước mọi nước

Khánh Minh |

Mỹ có thể sẽ nhận được vaccine COVID-19 đầy hứa hẹn của Pháp trước thế giới bởi Mỹ là nước đầu tiên rót hàng triệu USD cho công ty Pháp nghiên cứu.

Vaccine COVID-19 của Trung Quốc có thể thử nghiệm và sản xuất ở Canada

Thanh Hà |

Vaccine COVID-19 của Trung Quốc có thể được thử nghiệm, sản xuất tại Canada.

Thủ tướng Anh: "Không đảm bảo" sẽ tìm thấy vaccine ngừa COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố rằng “không đảm bảo” là chúng ta sẽ tìm thấy vaccine ngừa COVID-19.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Mỹ có thể đặc quyền sở hữu vaccine COVID-19 của Pháp trước mọi nước

Khánh Minh |

Mỹ có thể sẽ nhận được vaccine COVID-19 đầy hứa hẹn của Pháp trước thế giới bởi Mỹ là nước đầu tiên rót hàng triệu USD cho công ty Pháp nghiên cứu.

Vaccine COVID-19 của Trung Quốc có thể thử nghiệm và sản xuất ở Canada

Thanh Hà |

Vaccine COVID-19 của Trung Quốc có thể được thử nghiệm, sản xuất tại Canada.

Thủ tướng Anh: "Không đảm bảo" sẽ tìm thấy vaccine ngừa COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố rằng “không đảm bảo” là chúng ta sẽ tìm thấy vaccine ngừa COVID-19.