Vaccine J&J chống được biến thể Delta, không cần tiêm nhắc lại

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson chống được biến thể Delta, không cần tiêm liều nhắc lại, một nghiên cứu mới chỉ ra.

Một liều vaccine Johnson & Johnson (J&J) có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do các biến thể Delta và Beta của virus SARS-CoV-2, dữ liệu từ một thử nghiệm lâm sàng ở Nam Phi chỉ ra.

Theo New York Times, nghiên cứu này là thử nghiệm thế giới thực đầu tiên về hiệu quả của vaccine chống lại Delta - biến thể virus dễ lây lan đang thống trị ở Mỹ và lây nhiễm ở nhiều nơi trên thế giới.

Bộ Y tế Nam Phi đã báo cáo những kết quả sơ bộ này trong cuộc họp báo ngày 6.8.

Trong thử nghiệm mang tên Sisonke, các nhà nghiên cứu đã đánh giá một liều vaccine Johnson & Johnson ở gần 500.000 nhân viên y tế, những người có nguy cơ mắc COVID-19 cao.

Vaccine J&J hiệu quả lên tới 95% chống lại tử vong do biến thể Delta và lên đến 71% trong ngăn ngừa nhập viện, các nhà nghiên cứu báo cáo. Vaccine có kết quả kém hơn một chút ở biến thể Beta.

Tiến sĩ Linda-Gail Bekker, đồng trưởng nhóm nghiên cứu và là giám đốc của Trung tâm HIV Desmond Tutu tại Đại học Cape Town cho hay: "Chúng tôi tin rằng vaccine này đang làm những điều mà vaccine được thiết kế để đạt được là ngăn chặn nhập viện, vào ICU và tử vong".

Kết quả cho thấy, những người đã tiêm 1 liều vaccine Johnson & Johnson không cần tiêm nhắc lại, Tiến sĩ Bekker lưu ý.

Khi hiện tượng lây nhiễm COVID-19 đột phá xảy ra ở những tình nguyện viên đã tiêm vaccine J&J, bệnh nhân mắc triệu chứng nhẹ chiếm 96% và dưới 0,05% dẫn tới bệnh nặng hoặc tử vong, theo nghiên cứu của Nam Phi. Cuộc thử nghiệm diễn ra từ tháng 2 đến tháng 5 năm nay.

Kết quả nghiên cứu mới sẽ trấn an hàng triệu người đã tiêm vaccine Johnson & Johnson, đặc biệt là vì một số nghiên cứu trước đây đã cho rằng liều tiêm duy nhất có thể dễ bị lây nhiễm biến thể Delta.

Do sự không chắc chắn, một số người tiêm vaccine Johnson & Johnson đã tự tìm liều thứ hai. Ví dụ, các quan chức y tế ở San Francisco, Mỹ, đang cung cấp cho các cư dân tiêm vaccine Johnson & Johnson liều nhắc lại của vaccine Pfizer-BioNTech hoặc Moderna.

Tiến sĩ Dan Barouch, nhà virus học tại The Beth Israel Deaconess Medical Center ở Boston, người đã dẫn đầu một số nghiên cứu về vaccine J&J, nhận định: “Nghiên cứu này được thực hiện như một nghiên cứu về hiệu quả trong thế giới thực tại một trong những môi trường dịch tễ học thách thức nhất. Đây là một tin rất tốt cho cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 toàn cầu".

Nam Phi phê duyệt vaccine Johnson & Johnson hồi tháng 4. Nước này đã đối mặt với sự lây lan của biến thể Beta vào đầu năm nay nhưng biến thể Delta hiện trở thành biến thể thống trị trong những tuần gần đây. Hơn 8 triệu người Nam Phi đã tiêm vaccine Johnson & Johnson hoặc ít nhất 1 liều vaccine Pfizer.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Dấu mốc thành quả tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Mỹ

Hải Anh |

Một nửa dân số Mỹ đã được tiêm vaccine đầy đủ chống COVID-19 - Giám đốc Dữ liệu Nhà Trắng, Tiến sĩ Cyrus Shahpar thông tin ngày 6.8.

Mũi nhắc lại vaccine Trung Quốc CanSinoBIO tạo kháng thể kỷ lục

Khánh Minh |

Mũi vaccine nhắc lại của vaccine Trung Quốc CanSinoBIO làm tăng mức độ kháng thể trung hòa lên khoảng 8 lần.

Vaccine COVID-19 đầu tiên sắp được phê duyệt đầy đủ ở Mỹ

Thanh Hà |

Mỹ đang đẩy nhanh lộ trình phê duyệt đầy đủ vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech, hướng tới hoàn tất quy trình vào đầu tháng 9.

Bắt được con khỉ đuôi dài quậy phá khu dân cư ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 14.2, Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết, đơn vị này vừa bắt thành công con khỉ đuôi dài thường xuyên vào nhà dân lấy thức ăn tại phường Phú Thuận, quận 7.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Kỳ họp Quốc hội bất thường chỉ xem xét những vấn đề quan trọng, cấp bách

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, việc tổ chức kỳ họp bất thường do yêu cầu chung, do có chỉ đạo từ Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động đề xuất, cần cân nhắc quy định rõ về thời hạn gửi triệu tập trước khi kỳ họp bắt đầu sao cho hợp lý, sát với thực tiễn.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Ông Trần Anh Đào - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC.

Dấu mốc thành quả tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Mỹ

Hải Anh |

Một nửa dân số Mỹ đã được tiêm vaccine đầy đủ chống COVID-19 - Giám đốc Dữ liệu Nhà Trắng, Tiến sĩ Cyrus Shahpar thông tin ngày 6.8.

Mũi nhắc lại vaccine Trung Quốc CanSinoBIO tạo kháng thể kỷ lục

Khánh Minh |

Mũi vaccine nhắc lại của vaccine Trung Quốc CanSinoBIO làm tăng mức độ kháng thể trung hòa lên khoảng 8 lần.

Vaccine COVID-19 đầu tiên sắp được phê duyệt đầy đủ ở Mỹ

Thanh Hà |

Mỹ đang đẩy nhanh lộ trình phê duyệt đầy đủ vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech, hướng tới hoàn tất quy trình vào đầu tháng 9.