Vaccine đơn liều của Trung Quốc công bố hiệu quả giảm dần theo thời gian

Phương Linh |

CanSino Biologics Inc của Trung Quốc cho biết, hiệu quả với vaccine COVID-19 đơn liều của hãng giảm dần theo thời gian.

Công ty CanSino Biologics Inc của Trung Quốc công bố, tỉ lệ hiệu quả đối với vaccine COVID-19 đơn liều của hãng có thể giảm theo thời gian dù vẫn đạt 50% hoặc hơn trong khoảng từ 5 đến 6 tháng sau khi tiêm chủng, Reuters đưa tin.

Giám đốc khoa học của CanSino - Zhu Tao - cho biết, mũi tiêm thứ hai được tiêm cho những người tham gia thử nghiệm vào thời điểm sáu tháng sau lần tiêm đầu tiên có thể làm tăng tác dụng bảo vệ lên đáng kể.

"Một mũi tiêm nhắc lại sau 6 tháng có thể mang lại mức độ kháng thể trung hòa tăng từ 7 lần đến 10 lần, vì vậy chúng tôi hy vọng trong trường hợp này, hiệu quả có thể đạt trên 90%" - ông Zhu nói. Ông cũng lưu ý rằng cần có thêm các dữ liệu thử nghiệm lâm sàng cho ước tính chính xác hơn.

Vào tháng 2, công ty này đã báo cáo dữ liệu tạm thời cho thấy mũi tiêm có hiệu quả 68,83% trong ngăn ngừa COVID-19 có triệu chứng trong vòng 2 tuần sau khi tiêm. Sau 4 tuần kể từ khi tiêm vaccine, tỉ lệ này giảm xuống còn 65,28%.

Dữ liệu tháng 2 chỉ phản ánh khoảng thời gian ngắn sau khi tiêm, ông Zhu lưu ý.

Vaccine COVID-19 của CanSino được phê duyệt sử dụng ở Trung Quốc, Pakistan, Hungary và Mexico.

CanSino cũng đang lên kế hoạch thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine COVID-19 dạng hít ở Trung Quốc sau khi được Cơ quan quản lý dược phẩm của Trung Quốc cấp phép thử nghiệm.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc lên tiếng sau báo cáo nguồn gốc COVID-19 của WHO

Thanh Hà |

Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc nước này không chia sẻ dữ liệu COVID-19 với các nhà nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nước đầu tiên Sinopharm Trung Quốc chọn là nơi sản xuất vaccine COVID-19

Phương Linh |

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất sẽ trở thành quốc gia đầu tiên sản xuất vaccine COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc.

Trung Quốc cho phép thử nghiệm vaccine COVID-19 dạng hít

Hải Anh |

Cơ quan quản lý dược phẩm của Trung Quốc đã phê duyệt cho thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine COVID-19 dạng hít do Công ty CanSino Biologics đồng phát triển.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trung Quốc lên tiếng sau báo cáo nguồn gốc COVID-19 của WHO

Thanh Hà |

Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc nước này không chia sẻ dữ liệu COVID-19 với các nhà nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nước đầu tiên Sinopharm Trung Quốc chọn là nơi sản xuất vaccine COVID-19

Phương Linh |

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất sẽ trở thành quốc gia đầu tiên sản xuất vaccine COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc.

Trung Quốc cho phép thử nghiệm vaccine COVID-19 dạng hít

Hải Anh |

Cơ quan quản lý dược phẩm của Trung Quốc đã phê duyệt cho thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine COVID-19 dạng hít do Công ty CanSino Biologics đồng phát triển.