Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, một ứng viên vaccine COVID-19 tiềm năng do Sinopharm phát triển có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng cuối năm nay, vượt kỳ vọng trước đó rằng có thể có sẵn vào năm 2021.
Chủ tịch Sinopharm Liu Jingzhen cho biết, công ty dự kiến sẽ hoàn thành thử nghiệm giai đoạn cuối trên người trong khoảng 3 tháng.
Trước đó, hồi tháng 6, Sinopharm, đơn vị chịu trách nhiệm cho hai dự án vaccine, cho biết, việc hoàn thành nghiên cứu vaccine COVID-19 có thể kéo dài ít nhất sang năm 2021 vì thiếu bệnh nhân ở Trung Quốc. Tuy nhiên, công ty đã vượt qua trở ngại này khi được phép thử nghiệm ở nước ngoài - những nơi đang là điểm nóng về dịch bệnh.
Sinopharm đã kích hoạt thử nghiệm giai đoạn 3 với khoảng 15.000 tình nguyện viên tham gia tại các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Một ứng viên tiềm năng khác, được công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển, sử dụng công nghệ tương tự, cũng đã bước vào thử nghiệm giai đoạn cuối ở Brazil hôm 21.7. Kết quả ban đầu dự kiến sẽ có trong 90 ngày tới. Nếu thử nghiệm thành công, Brazil sẽ có quyền sản xuất 120 triệu liều vaccine theo thỏa thuận chung trước đó.
Trong cuộc đua nghiên cứu vaccine COVID-19 tại Trung Quốc, một ứng viên khác do CanSino Biologics Inc và đơn vị nghiên cứu quân sự Trung Quốc phát triển đang cho thấy tạo được phản ứng miễn dịch an toàn ở hầu hết các đối tượng tham gia nghiên cứu ở giai đoạn 2. Công ty này cũng đang tìm kiếm cơ hội để thử nghiệm giai đoạn 3 bên ngoài Trung Quốc đại lục.
Đến nay, trong hơn 150 loại vaccine COVID-19 được nghiên cứu phát triển trên thế giới, hơn 20 loại đang trong quá trình thử nghiệm trên người và một số ứng viên sáng giá nhất đã bước sang giai đoạn thử nghiệm cuối.