Vaccine COVID-19 đầu tiên sắp được phê duyệt đầy đủ ở Mỹ

Thanh Hà |

Mỹ đang đẩy nhanh lộ trình phê duyệt đầy đủ vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech, hướng tới hoàn tất quy trình vào đầu tháng 9.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến có một loại vaccine COVID-19 được phê duyệt đầy đủ vào đầu mùa thu.

Nguồn tin của New York Times cho biết, thời hạn không chính thức của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho việc phê duyệt đầy đủ vaccine là ngày lễ Lao động Mỹ (6.9) hoặc sớm hơn.

Theo thông cáo của FDA, việc phê duyệt đầy đủ vaccine COVID-19 có thể mang tới sự tin tưởng và ủng hộ hơn từ công chúng.

Việc phê duyệt đầy đủ vaccine Pfizer - thay vì chỉ có cấp phép khẩn cấp mà FDA cấp cuối năm ngoái - có thể giúp tăng tỉ lệ tiêm chủng ở Mỹ vào thời điểm biến thể Delta với khả năng lây lan mạnh đang làm tăng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ.

Một số trường đại học và bệnh viện, Bộ Quốc phòng Mỹ và ít nhất một thành phố lớn là San Francisco, dự kiến ​​bắt buộc tiêm chủng sau khi vaccine được phê duyệt đầy đủ.

Phê duyệt đầy đủ cũng có thể giúp ngừng các thông tin phát tán về tính an toàn của vaccine và làm rõ các vấn đề pháp lý về trách nhiệm.

Các nhà quản lý liên bang cũng phải chịu sức ép ngày càng lớn từ công chúng trong việc phê duyệt đầy đủ vaccine COVID-19 của Pfizer kể từ khi công ty nộp đơn đăng ký vào ngày 7.5.

Mặc dù 192 triệu người Mỹ - 58% tổng dân số - và 70% người trưởng thành của đất nước - đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19 nhưng nhiều người vẫn có nguy cơ cao do biến thể Delta siêu lây nhiễm đang chiếm ưu thế.

Theo cơ sở dữ liệu của New York Times, Mỹ có gần 86.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, tăng 142% chỉ trong 2 tuần.

Moderna, hãng có vaccine COVID-19 được sử dụng nhiều thứ 2 ở Mỹ, đã đệ trình xin phê duyệt đầy đủ vaccine của hãng từ 1.6 nhưng công ty vẫn đang gửi dữ liệu và chưa cho biết khi nào sẽ hoàn tất.

Johnson & Johnson, hãng có loại vaccine COVID-19 thứ ba được phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp ở Mỹ, vẫn chưa đệ trình xin cấp phép đầy đủ nhưng dự kiến thực hiện vào cuối năm nay.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Biến thể Delta đẩy ngưỡng miễn dịch cộng đồng lên cao hơn

Hải Anh |

Sự lây lan của biến thể Delta đã đẩy ngưỡng miễn dịch cộng đồng lên hơn 80% và có khả năng đạt gần 90%.

70% người trưởng thành Mỹ đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19

Hải Anh |

Mỹ đạt mốc 70% người trưởng thành tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19 hôm 2.8.

Pfizer và Moderna tăng giá vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Pfizer và Moderna tăng giá vaccine COVID-19 trong các hợp đồng mới nhất cho Liên minh Châu Âu.

Nghỉ việc trước Tết, người lao động loay hoay tìm việc đầu năm

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Ghi nhận tại Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) những ngày đầu năm, ở khu vực dán thông báo tuyển dụng thu hút nhiều người lao động đến tìm việc làm. Hầu hết họ đều mong muốn tìm công việc có mức lương khoảng từ 8-10 triệu đồng, được tăng ca thường xuyên..

Dự báo thời tiết 8.2: Bắc Bộ mưa, sương mù giăng kín, lạnh về đêm và sáng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.2, miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C. Trong ngày nhiệt độ tăng với mức nhiệt cao nhất khoảng 21 - 24 độ C.

Cuộc sống độc đáo ở nơi lạnh nhất và xa xôi nhất trên Trái đất

Khánh Minh |

Không nơi nào trên Trái đất có thể vượt qua được cái lạnh thấu xương của vùng Đông Nam Cực.

PODCAST: Đẻ con để cậy nhờ hay không sinh con mới là ích kỷ?

Nhóm PV |

Quan niệm không sinh con từ trước tới nay luôn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong số PODCAST ngày hôm nay, quý vị hãy nghe nhưng chia sẻ từ chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn. Khi quan niệm sinh con để cậy nhờ tuổi gì đã thay đổi thì liệu không sinh con có phải là ích kỷ.

Lại tái diễn quảng cáo "thần dược" trên mạng xã hội

Trần Tuấn |

Sau khoảng thời gian dài biến mất, thậm chí được cơ quan chức năng khẳng định đã bị loại bỏ, quảng cáo thuốc “nhà tôi 3 đời” trên YouTube đã trở lại tấn công người dùng Việt Nam.

Biến thể Delta đẩy ngưỡng miễn dịch cộng đồng lên cao hơn

Hải Anh |

Sự lây lan của biến thể Delta đã đẩy ngưỡng miễn dịch cộng đồng lên hơn 80% và có khả năng đạt gần 90%.

70% người trưởng thành Mỹ đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19

Hải Anh |

Mỹ đạt mốc 70% người trưởng thành tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19 hôm 2.8.

Pfizer và Moderna tăng giá vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Pfizer và Moderna tăng giá vaccine COVID-19 trong các hợp đồng mới nhất cho Liên minh Châu Âu.