Vaccine COVID-19 của Trung Quốc có thể thử nghiệm và sản xuất ở Canada

Thanh Hà |

Vaccine COVID-19 của Trung Quốc có thể được thử nghiệm, sản xuất tại Canada.

CanSino Biologics - hãng dược Trung Quốc có một trong số ít vaccine COVID-19 đã được thử nghiệm lâm sàng đang hợp tác với Hội đồng nghiên cứu quốc gia (NRC) của Canada để "mở đường" cho các thử nghiệm trong tương lai tại Canada, NRC thông tin ngày 12.5.

NRC cho biết sẽ mở rộng quy trình sản xuất vaccine COVID-19 của CanSino tại một cơ sở của chính phủ ở Montreal. CanSino đang chuẩn bị xin phép thử nghiệm vaccine với cơ quan quản lý thuốc Health Canada.

Nếu vaccine COVID-19 của CanSino có hiệu quả, việc hợp tác có thể giúp đảm bảo rằng người dân Canada có quyền tiếp cận vaccine, theo Reuters. Dữ liệu thử nghiệm tại địa phương có thể đảm bảo với Bộ Y tế Canada rằng vaccine an toàn và việc sản xuất tại địa phương có thể đảm bảo một lượng liều vaccine cho nước này.

"Các thử nghiệm lâm sàng của Canada sẽ mở rộng dựa trên dữ liệu của Trung Quốc và cung cấp thêm hiểu biết về độ an toàn của vaccine ứng viên" - NRC cho hay.

CanSino và NRC đã cộng tác từ năm 2013 và vaccine của công ty được sản xuất bằng cách sử dụng một dòng tế bào được phát triển tại NRC, cơ quan này cho biết.

Chủ tịch CanSino Xuefeng Yu làm việc tại Canada từ năm 1996 đến năm 2009, theo website của công ty. Cổ phiếu của CanSino niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng vào ngày 26.4 sau khi công ty cho biết Bộ Y tế Canada đồng ý gặp để thảo luận về đề xuất thử nghiệm lâm sàng.

Quan hệ giữa Canada và Trung Quốc trở nên căng thẳng kể từ khi chính quyền Canada bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei Meng Wanzhou vào tháng 12.2018 theo yêu cầu của Mỹ. Có 2 công dân Canada - Michael Kovrig và Michael Spavor sau đó bị bắt giữ tại Trung Quốc với các cáo buộc liên quan tới an ninh quốc gia.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bên trong đảo quốc "miễn nhiễm" với COVID-19

Hải Anh |

Kiribati là quốc đảo ở trung Thái Bình Dương, một trong 13 nước không có ca nhiễm COVID-19 nào.

Trung Quốc không đóng góp quỹ 8 tỉ USD bào chế vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Trung Quốc không đóng góp tiền cho quỹ 8 tỉ USD của EU nhằm phát triển vaccine COVID-19.

Lý do Trung Quốc muốn thử nghiệm vaccine COVID-19 ở nước ngoài

Ngọc Vân |

Trung Quốc hy vọng có thể thử nghiệm vaccine COVID-19 ở nước ngoài để kiểm tra hiệu quả.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Bên trong đảo quốc "miễn nhiễm" với COVID-19

Hải Anh |

Kiribati là quốc đảo ở trung Thái Bình Dương, một trong 13 nước không có ca nhiễm COVID-19 nào.

Trung Quốc không đóng góp quỹ 8 tỉ USD bào chế vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Trung Quốc không đóng góp tiền cho quỹ 8 tỉ USD của EU nhằm phát triển vaccine COVID-19.

Lý do Trung Quốc muốn thử nghiệm vaccine COVID-19 ở nước ngoài

Ngọc Vân |

Trung Quốc hy vọng có thể thử nghiệm vaccine COVID-19 ở nước ngoài để kiểm tra hiệu quả.