Vaccine COVID-19 chỉ cần công hiệu 50% sẽ được Mỹ cấp phép ngay

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 sẽ được cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép ngay nếu chứng minh được an toàn và có hiệu quả ít nhất 50%, ủy viên cơ quan này - Tiến sĩ Stephen Hahn - cho biết hôm 30.7.

"Chúng ta đều muốn vaccine ngay ngày mai. Điều đó không thực tế. Và tất cả chúng ta đều muốn một vaccine hiệu quả 100%. Đó lại là một điều không thực tế nữa" - Tiến sĩ Stephen Hahn chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ.

"Nhưng chúng tôi nói là 50% và lý do là bởi chúng tôi cảm thấy đó là một mức hợp lý trong bối cảnh đại dịch" - đại diện cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ nói.

Theo ông, yêu cầu tối thiểu 50% hiệu quả cũng giúp cho các nhà sản xuất vaccine COVID-19 hướng dẫn để cách thiết kế các thử nghiệm lâm sàng.

Moderna và Pfizer đã đưa các vaccine COVID-19 do hãng phát triển vào thử nghiệm giai đoạn 3 trong tuần này. Thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine COVID-19 của 2 hãng dược Mỹ sẽ tiến hành trên khoảng 30.000 tình nguyện viên để chứng minh vaccine an toàn và hiệu quả với lượng lớn dân cư.

Hy vọng một vaccine hoặc các vaccine cuối cùng sẽ được cấp phép khi đã chứng minh có hiệu quả hơn 50% - ông Hahn nói. Tuy nhiên, có khả năng Mỹ sẽ có một loại vaccine ở mức trung bình, có thể giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 chỉ khoảng 50%.

Dù hướng tới mức sàn được xem là hợp lý này, ông cho rằng, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cũng kỳ vọng có loại vaccine COVID-19 có hiệu quả thực tế cao hơn.

Tiến sĩ Anthony Fauci - giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ (NIAID) - cũng từng nói rằng, ông hi vọng vaccine COVID-19 sẽ có tỉ lệ hiệu quả ít nhất 60%, có nghĩa là trung bình vaccine giảm được nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho một người ở mức khoảng 60%.

"Rõ ràng, chúng tôi muốn thấy nó cao hơn nhiều, hơn nhiều. Nhưng 60% là tiêu chuẩn bạn đưa ra cho một ngưỡng. Điều đó không bất thường. Tôi muốn thấy tỉ lệ cao nhất mà chúng ta có thể đạt được" - ông Anthony Fauci nói hồi đầu tuần này.

Tiến sĩ Hahn lưu ý, nếu vaccine COVID-19 không an toàn, FDA sẽ không cho phép sử dụng, bất kể hiệu quả của vaccine đó như thế nào.

"Nếu chúng ta có hiệu quả 50% nhưng nó không an toàn, với tôi, đó không phải là một loại vaccine mà chúng tôi có thể cấp phép. Chúng tôi sẽ rất rất rất cẩn trọng xem xét những dữ liệu an toàn đó, đồng thời chúng tôi sẽ minh bạch" - ông nhấn mạnh.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lạc quan từ chiến dịch vaccine COVID-19 thần tốc của Mỹ

Thanh Hà |

Người đứng đầu chiến dịch vaccine COVID-19 thần tốc của Mỹ lạc quan rằng vaccine có thể sẵn có cho tất cả mọi người Mỹ trong năm 2021.

Lý do Nga sắp có vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới

Song Minh |

5 tháng sau đại dịch, vaccine COVID-19 đầu tiên của Nga đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng đã được chứng minh là an toàn. Làm thế nào mà Nga “thần tốc” có được vaccine COVID-19 nhanh như vậy?

Báo Mỹ: Nga sắp phê chuẩn vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới

Thanh Hà |

Nga chuẩn bị phê chuẩn vaccine COVID-19 đầu tiên của thế giới vào giữa tháng 8, hãng CNN của Mỹ đưa tin ngày 29.7.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lạc quan từ chiến dịch vaccine COVID-19 thần tốc của Mỹ

Thanh Hà |

Người đứng đầu chiến dịch vaccine COVID-19 thần tốc của Mỹ lạc quan rằng vaccine có thể sẵn có cho tất cả mọi người Mỹ trong năm 2021.

Lý do Nga sắp có vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới

Song Minh |

5 tháng sau đại dịch, vaccine COVID-19 đầu tiên của Nga đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng đã được chứng minh là an toàn. Làm thế nào mà Nga “thần tốc” có được vaccine COVID-19 nhanh như vậy?

Báo Mỹ: Nga sắp phê chuẩn vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới

Thanh Hà |

Nga chuẩn bị phê chuẩn vaccine COVID-19 đầu tiên của thế giới vào giữa tháng 8, hãng CNN của Mỹ đưa tin ngày 29.7.