Uy lực dàn vũ khí tối tân mới nhất của Nga trong lễ duyệt binh 9.5

Khánh Minh - Cao Oanh |

Ngày mai 9.5, Nga sẽ trình làng một số vũ khí hiện đại nhất và mới nhất trong cuộc duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng Phát xít.

Các buổi diễn tập cho lễ kỷ niệm lần thứ 73 ngày Đức Quốc xã đầu hàng trong Thế chiến 2 đã bắt đầu từ đầu tháng nay, cho thế giới cái nhìn về một số loại vũ khí được chờ đợi trong lễ duyệt binh Nga.

Máy bay chiến đấu Su-57

Su-57. Ảnh: CNN
Su-57. Ảnh: CNN

Sukhoi Su-57 là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 sản xuất tại Nga. Mặc dù tiêm kích hai động cơ có chuyến bay đầu tiên vào năm 2010 nhưng nó vẫn chưa chính thức được đưa vào hạm đội không quân Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói, 2 chiếc Su-57 được triển khai ở Syria hồi tháng Hai là để "thử nghiệm chiến đấu" - theo TASS.

Khi chính thức đi vào hoạt động, Su-57 sẽ cùng F-22 và F35 của Mỹ và J-20 của Trung Quốc là những tiêm kích thế hệ thứ 5 duy nhất của thế giới đang hoạt động.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal

Tên lửa Kinzal. Ảnh: CNN
MiG-31K chở tên lửa Kinzal. Ảnh: CNN

Tên lửa siêu thanh mới của Nga, Kinzhal, xuất hiện trên 2 chiếc MiG-31K trong buổi diễn tập tuần trước.

Trong lễ ra mắt hôm 1.3, Tổng thống Vladimir Putin nói, Kinzhal có khả năng di chuyển gấp 10 lần tốc độ âm thanh và di chuyển linh hoạt để vượt qua được các hệ thống phòng không tối tân nhất hiện nay. Ngoài ra, nó có thể mang theo đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.

"Dựa vào khả năng bay và những tính năng độc nhất vô nhị của MiG-31 và hệ thống tên lửa Kinzhal, đây đang là loại vũ khí không có đối thủ trên thế giới" - TASS dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa YARS

d
Tên lửa đạn đạo YARS. Ảnh: CNN

Tên lửa đạn đạo YARS, còn được gọi là SS-27, là tên lửa có khả năng cơ động cao, mang đến 10 đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn lên đến 12.000km - theo Liên minh ủng hộ phòng thủ tên lửa (MDAA).

Nga có 73 tên lửa YARS trong kho vũ khí, với 63 quả từ bệ phóng di động và 10 quả từ hầm phóng silo.

Tên lửa đạn đạo chiến lược liên lục địa YARS được chế tạo hướng tới khả năng chịu đựng được những vụ tấn công hạt nhân của đối phương. Đầu đạn tên lửa có khả năng xuyên thủng bất cứ lá chắn tên lửa nào và tấn công chính xác vào các mục tiêu kinh tế, chính trị quân sự trọng tâm của đối phương.

Siêu tăng Armata

Siêu tăng T-14. Ảnh: CNN
Siêu tăng T-14. Ảnh: CNN

Nga lần đầu tiên trình làng siêu tăng chiến đấu chủ chốt Armata-T14 trong lễ duyệt binh năm 2015. Quá trình thử nghiệm ban đầu xe tăng này dự kiến kết thúc trong năm nay, sau đó là thử nghiệm hoạt động - theo TASS.

Nga dự kiến sẽ bổ sung 100 xe tăng Armata cho các lực lượng vào năm 2020 - Thứ trưởng Quốc phòng Yury Borisov cho biết.

T-14 được trang bị động cơ diesel tăng áp A-85-3A với công suất 1.200 mã lực và có tốc độ tối đa 88,5 km/h. T-14 được trang bị pháo nòng trơn 2A82-1M cỡ 125 mm có khả năng phóng tên lửa dẫn đường bằng laser 3UBK21 Sprinter có thể bay xa 12 km.

Tên lửa phòng không S-400

Tên lửa phòng không S-400. Ảnh: CNN
Tên lửa phòng không S-400. Ảnh: CNN

S-400 được so sánh với hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ, có thể nhắm các mục tiêu bao gồm cả máy bay có người lái và không người lái, tên lửa hành trình và đạn đạo.

Với tầm hoạt động 400km, bệ phóng di động S-400 đã được triển khai tại các đơn vị quân đội Nga ở Syria và Crưm.

S-400 là ưu tiên xuất khẩu lớn của Nga cho Trung Quốc và Ấn Độ.

Báo chí Nga đưa tin, Mátxcơva cũng đang đàm phán bán S-400 cho các khách hàng truyền thống của Mỹ như Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia trong năm ngoái

Tên lửa đất đối không BUK

BUK. Ảnh: CNN
BUK. Ảnh: CNN

BUK-M2 là tên lửa tầm trung tự hành được thiết kế để bảo vệ phòng không.

Báo chí Nga cho biết hệ thống này có thể theo dõi cùng lúc 24 mục tiêu trên không, bắn cùng lúc 4 mục tiêu ở khoảng cách 25km trên cao và 45km trên mặt đất. BUK-M2 cũng có thể được sử dụng với các mục tiêu trên bộ và trên biển.

Khánh Minh - Cao Oanh
TIN LIÊN QUAN

Những "siêu phẩm" lần đầu tiên trình làng trong lễ duyệt binh Nga

Khánh Minh |

Ngày 6.5, quân đội Nga tổ chức buổi tổng duyệt cuối cùng cho lễ duyệt binh nhân Ngày chiến thắng Đức quốc xã 9.5 tại Quảng trường Đỏ.

Nga: Không cần thiết phải mời, ai muốn dự duyệt binh 9.5 cứ đến

Song Minh |

Nga không gửi lời mời nào đặc biệt đến các nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ nước ngoài tham dự lễ duyệt binh nhân ngày Chiến thắng Phát xít 9.5 tới ở Mátxcơva.

Soi dàn vũ khí "khủng" của Nga tập dượt duyệt binh ngày Chiến thắng

Vân Anh |

Hàng nghìn quân nhân và hàng chục xe bọc thép, hệ thống phòng thủ và thậm chí cả máy bay không người lái xuất hiện ở trung tâm Mátxcơva ngày 27.4 để diễn tập cho cuộc duyệt binh nhân ngày Chiến thắng 9.5.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Những "siêu phẩm" lần đầu tiên trình làng trong lễ duyệt binh Nga

Khánh Minh |

Ngày 6.5, quân đội Nga tổ chức buổi tổng duyệt cuối cùng cho lễ duyệt binh nhân Ngày chiến thắng Đức quốc xã 9.5 tại Quảng trường Đỏ.

Nga: Không cần thiết phải mời, ai muốn dự duyệt binh 9.5 cứ đến

Song Minh |

Nga không gửi lời mời nào đặc biệt đến các nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ nước ngoài tham dự lễ duyệt binh nhân ngày Chiến thắng Phát xít 9.5 tới ở Mátxcơva.

Soi dàn vũ khí "khủng" của Nga tập dượt duyệt binh ngày Chiến thắng

Vân Anh |

Hàng nghìn quân nhân và hàng chục xe bọc thép, hệ thống phòng thủ và thậm chí cả máy bay không người lái xuất hiện ở trung tâm Mátxcơva ngày 27.4 để diễn tập cho cuộc duyệt binh nhân ngày Chiến thắng 9.5.