Uy lực 3 tàu Hải quân Australia thăm thiện chí Việt Nam

Vân Anh |

Ngày 19.4, ba tàu Hải quân Hoàng gia Australia đã cập cảng TPHCM, bắt đầu chuyến thăm thiện chí Việt Nam đến ngày 22.4.2018.

Mục tiêu của chuyến thăm này là tăng cường hơn nữa hợp tác giữa lực lượng Hải quân hai nước và quan hệ đối tác chiến lược giữa Australia và Việt Nam - theo Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Hai tàu khu trục trực thăng HMAS Anzac, HMAS Toowoomba và tàu hậu cần HMAS Success đến TPHCM với thủy thủ đoàn gồm 73 sỹ quan và 569 thủy thủ.

Ba tàu Hải quân Australia cập cảng Sài Gòn sáng 19.4. Ảnh: ĐSQ Australia
Ba tàu Hải quân Australia cập cảng Sài Gòn sáng 19.4. Ảnh: ĐSQ Australia

Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn từ ba tàu sẽ có cuộc tiếp kiến với các sỹ quan cao cấp Hải quân Nhân dân Việt Nam và thực hiện một số hoạt động giao lưu, tiến hành trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động trên tàu Hải quân bao gồm CUES, PASSEX, hậu cần và công tác y tế trên biển, tìm kiếm và cứu nạn.

Thủy thủ đoàn cũng sẽ tham gia giao hữu thể thao với học viên của Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân, tham gia hoạt động cộng đồng tại TPHCM cũng như khám phá nền văn hóa giàu truyền thống của Việt Nam và gặp gỡ người dân Việt Nam.

"Sau 17 năm kể từ năm 2001, đây là lần thứ hai Australia có ba tàu Hải quân vào thăm Việt Nam đồng thời. Năm nay cũng là năm kỉ niệm 20 năm Hợp tác Quốc phòng Australia và Việt Nam, 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời là năm đánh dấu việc hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên tầm Đối tác Chiến lược" - Đại tá Nerolie McDonald - Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam phát biểu.

Mũi tàu HMAS Toowoomba. Ảnh: ĐSQ Australia
Mũi tàu HMAS Toowoomba. Ảnh: ĐSQ Australia.

Đại tá McDonald cho biết, hợp tác quốc phòng tiếp tục được mở rộng trên các lĩnh vực như đối thoại chiến lược, các chuyến thăm cấp cao cũng như các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như giáo dục và đào tạo, hợp tác giữa lực lượng đặc công Việt Nam và lực lượng tác chiến đặc biệt Australia, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh biển, an toàn bay và trao đổi thông tin.

"Tôi tin rằng các sỹ quan và thủy thủ của ba tàu HMAS Anzac, HMAS Toowoomba và HMAS Success rất mong chờ chuyến thăm tới Thành phố Hồ Chí Minh và đây sẽ là một trong những điểm sáng trong hải trình lần này của họ" - Tùy viên Quốc phòng Australia khẳng định.

Tàu HMAS Toowoomba và các thủy thủ đoàn cập cảng Sài Gòn. Ảnh: DDSQ Australia
Tàu HMAS Toowoomba và các thủy thủ đoàn cập cảng Sài Gòn. Ảnh: ĐSQ Australia

HMAS Anzac, HMAS Toowoomba là tàu khu trục trực thăng lớp ANZAC có khả năng phòng không, chống ngầm, tác chiến mặt nước, tuần thám, đánh chặn và trinh sát.

Hai tàu HMAS Anzac, HMAS Toowoomba cùng nặng 3.600 tấn và dài 118 mét. Hai tàu này đều được trang bị tên lửa phòng không Sea Sparrow cải tiến, tên lửa đối hải Harpoon Block 2, pháo hạm Mk 45 127mm và 06 ống phóng lôi Mk 32.

Hai tàu đều có bãi đáp trên boong và hangar cho trực thăng đa năng Sea Hawk MH-60R, và có thể đạt vận tốc tối đa 27 hải lý/giờ.

Tàu HMAS Anzac. Ảnh: ĐSQ Australia
Tàu HMAS Anzac. Ảnh: ĐSQ Australia

HMAS Success là tàu hậu cần có thể thực hiện các chức năng như tiếp dầu, tiếp vận đạn dược, thực phẩm và đồ quân dụng khác cho các tàu Hải quân Hoàng gia khác trên biển.

Với lực giãn nước 18.000 tấn khi đạt trọng tải tối đa, đây là con tàu lớn nhất được đóng tại Australia cho Hải quân Australia.

Các thủy thủ Australia. Ảnh: ĐSQ Australia
Các thủy thủ Australia. Ảnh: ĐSQ Australia

Tàu HMAS Success còn có khả năng tiếp vận cả ngày lẫn đêm trên biển cho các tàu khác hoặc tiếp vận bằng trực thăng của tàu. Do đó, tàu HMAS Success giúp gia tăng tầm hoạt động trên biển cũng như khả năng tác chiến linh hoạt và độc lập của đội tàu Hải quân Australia.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.