Ưu tiên chính của Na Uy là hỗ trợ rà phá bom mìn vì mục đích nhân đạo

Grete Lochen - Đại sứ Na Uy tại Việt Nam |

Nhân ngày Quốc tế Phòng chống Bom mìn (4.4), bà Grete Lochen - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam chia sẻ với Lao Động bài viết “Vì một nền hòa bình dài lâu”, nêu quan điểm về hoạt động phòng chống bom mìn tại Việt Nam, cũng như nỗ lực hỗ trợ toàn cầu của Na Uy trong lĩnh vực này.

Hỗ trợ hoạt động bom mìn là một phần quan trọng trong chính sách nhân đạo, đồng thời cũng là nghĩa vụ của Na Uy trong các công ước quốc tế bao gồm Công ước chống mìn sát thương, được thông qua tại Oslo năm 1997 và Công ước chống Bom chùm mà Na Uy là nước đầu tiên ký kết năm 2008. Bảo vệ người dân trước nguy cơ bom mìn và vật nổ cũng là trọng tâm của Chiến lược hoạt động nhân đạo quốc gia mà Na Uy mới thông qua năm 2018.

Hỗ trợ hoạt động bom mìn không chỉ đơn thuần là rà phá bom mìn (RPBM) và bảo toàn tính mạng cho người dân, nó còn gắn bó chặt chẽ với phát triển và tăng trưởng kinh tế.

Sau khi dỡ bỏ bom mìn, người dân có thể sinh sống và canh tác an toàn trên mảnh đất của mình, nhờ đó vấn đề nghèo đói và an ninh lương thực sẽ được giải quyết. Trẻ em được đến trường, các nhà máy xử lý nước, trạm phát điện và đường dây tải điện được phục hồi, đảm bảo cung cấp nước sạch và điện cho người dân...

Công ước Chống mìn sát thương có thể coi là một trong những hiệp định giải trừ vũ khí thành công nhất trong thời gian qua. Sau 20 năm, 164 quốc gia đã tham gia Công ước, 52 triệu quả mìn đã bị phá hủy. Khó có thể biết bao nhiêu sinh mạng đã được cứu sống, nhưng chắc chắn mỗi trong số 52 triệu quả mìn này đã cứu được một con người hoặc một bộ phận trên cơ thể khỏi bị thương tật.

Những vùng đất rộng lớn đã được giải phóng hoàn toàn khỏi bom mìn và trả lại cho người dân địa phương. Hiện đã có 30 quốc gia phá bỏ toàn bộ mìn sát thương trên lãnh thổ của mình, trong đó có cả những nước chưa phải thành viên của Công ước.

Năm 2019 là năm thứ 20 kỷ niệm ngày có hiệu lực của Công ước Chống mìn sát thương. Đây cũng là năm Na Uy đóng vai trò là nước Chủ tịch của Công ước này. Trên cương vị Chủ tịch Công ước năm 2019, ưu tiên chính của Na Uy là hỗ trợ hoạt động rà phá bom mìn vì mục đích nhân đạo để bảo vệ người dân.

Cùng với Mỹ, Đức, EU và Nhật, Na Uy hiện là một trong 5 nhà tài trợ lớn nhất cho hoạt động rà phá mìn và bom chùm trên thế giới. Hiện tại, Na Uy đang hỗ trợ cho 18 quốc gia trong đó có Việt Nam. Năm 2017, Na Uy góp khoảng gần 40 triệu USD cho hoạt động này và con số này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2019. Các khoản tài trợ của Na Uy chủ yếu được điều phối thông qua các tổ chức nhân đạo. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trực tiếp phối hợp với các tổ chức rà phá bom mìn ở cấp quốc gia.

Tháng 11 năm nay, Na Uy sẽ đăng cai Hội nghị Rà soát lần thứ 4 của Công ước chống mìn sát thương (được tổ chức 5 năm 1 lần). Chúng tôi mong được chào đón các quốc gia thành viên và quan sát viên của Công ước tới tham dự Hội nghị.

Kế hoạch Hành động Oslo, được thông qua tại phiên họp này, sẽ tạo ra một động lực mạnh mẽ để giúp hiện thực hóa mục tiêu “Vì một thế giới không có mìn sát thương vào năm 2025”. Đây là khát vọng đòi hỏi sự phối hợp và nỗ lực lâu dài của nhiều quốc gia, vì thế Na Uy sẽ tiếp tục công việc nhân đạo này của mình trong nhiều năm tới.

Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) là một trong ba tổ chức rà phá bom mìn nhân đạo lớn nhất thế giới. NPA hoạt động rất tích cực trong lĩnh vực bom mìn trên toàn thế giới kể cả Việt Nam.

Từ năm 2008, NPA đã hoạt động ở Việt Nam nhằm giảm thiểu nguy cơ bom chùm và vật nổ tồn lưu sau chiến tranh, đảm bảo người dân có thể sinh sống bình yên và không ảnh hưởng tới quá trình phát triển. NPA vừa trực tiếp thực hiện các hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn, vừa xây dựng năng lực cho các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương ở Việt Nam.

Grete Lochen - Đại sứ Na Uy tại Việt Nam
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam cần hơn 100 năm để làm sạch bom mìn

TRẦN KIỀU |

Để làm sạch hết bom mìn sau chiến tranh, Việt Nam cần kinh phí hàng chục tỉ USD với thời gian có thể kéo dài hơn 100 năm.

Hơn 100.000 người Việt bị thương vong do bom mìn sót sau chiến tranh

NGUYỄN TRI |

Theo số liệu thống kê, từ năm 1975 đến nay, bom mìn tồn sót phát nổ đã làm hơn 40.000 người chết, 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn là lao động chính trong gia đình và trẻ em.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Theo TTXVN |

Ngày 17.11, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Đại sứ Uruguay, Na Uy, Canada và Trung Quốc trình Quốc thư.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Việt Nam cần hơn 100 năm để làm sạch bom mìn

TRẦN KIỀU |

Để làm sạch hết bom mìn sau chiến tranh, Việt Nam cần kinh phí hàng chục tỉ USD với thời gian có thể kéo dài hơn 100 năm.

Hơn 100.000 người Việt bị thương vong do bom mìn sót sau chiến tranh

NGUYỄN TRI |

Theo số liệu thống kê, từ năm 1975 đến nay, bom mìn tồn sót phát nổ đã làm hơn 40.000 người chết, 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn là lao động chính trong gia đình và trẻ em.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Theo TTXVN |

Ngày 17.11, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Đại sứ Uruguay, Na Uy, Canada và Trung Quốc trình Quốc thư.