UNICEF chuyển 2 tỉ liều vaccine COVID-19 tới các nước nghèo vào năm 2021

Phương Linh |

Gần 2 tỉ liều vaccine COVID-19 sẽ được chuyển tới các nước nghèo trong năm 2021, UNICEF cho hay.

Reuters dẫn nguồn tin từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) hôm 23.11 cho biết, gần 2 tỉ liều vaccine COVID-19 sẽ được vận chuyển tới các nước nghèo trong năm 2021 trong một ''hoạt động với quy mô khổng lồ''.

Cơ quan này đang làm việc với hơn 350 hãng hàng không và công ty vận tải để vận chuyển vaccine và 1 tỷ ống tiêm đến các nước nghèo như Burundi, Afghanistan và Yemen trong khuôn khổ chương trình COVAX.

Chương trình COVAX - đồng dẫn đầu bởi Liên minh Toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (GAVI), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh Đổi mới Chuẩn bị Sẵn sàng Phòng dịch (CEPI) - nhằm mục đích ngăn các chính phủ tích trữ vaccine COVID-19 và tập trung vào việc tiêm chủng vaccine trước tiên cho những người có nguy cơ cao nhất ở mọi quốc gia.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra vào cuối tuần qua, các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã cam kết đảm bảo phân phối công bằng vaccine, thuốc và xét nghiệm COVID-19 để các nước nghèo hơn không bị bỏ rơi.

Theo WHO, ngay cả trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, việc tiếp cận với vaccine đã không bình đẳng với khoảng 20 triệu trẻ sơ sinh không được tiêm những loại vaccine có thể cứu chúng khỏi các bệnh hiểm nghèo, tử vong, tàn tật và ốm yếu.

Bà Etleva Kadilli, Giám đốc bộ phận Cung ứng của UNICEF, cho biết: “Chúng tôi cần tất cả cùng chung tay ngay khi chúng tôi sẵn sàng các liều vaccine COVID-19, ống tiêm và các thiết bị bảo hộ cá nhân khác để bảo vệ nhân viên tuyến đầu chống dịch trên toàn cầu''.

Vai trò của UNICEF trong chương trình COVAX bắt nguồn từ vị thế là nhà thu mua vaccine duy nhất lớn nhất trên thế giới.

Cơ quan này thu mua hơn 2 tỉ liều vaccine hàng năm cho công tác tiêm chủng định kỳ và ứng phó với dịch bệnh cho gần 100 quốc gia trên thế giới.

Các nhà sản xuất thuốc và các trung tâm nghiên cứu trên toàn thế giới đang chạy đua để phát triển vaccine COVID-19. Một số ứng cử viên vaccine đang tiến hành thành công các cuộc thử nghiệm quy mô lớn trên toàn cầu thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người.

Vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech sẽ được Mỹ và Châu Âu cấp phép sử dụng khẩn cấp vào tháng tới sau khi kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối của vaccine này cho thấy tỉ lệ thành công lên tới 95% và không có tác dụng phụ nghiêm trọng.

Moderna tuần trước đã công bố dữ liệu sơ bộ về vaccine của họ, cho thấy hiệu quả tới 94,5% .

Kết quả tốt hơn mong đợi từ hai loại vaccine trên đã làm dấy lên hy vọng sẽ chấm dứt một đại dịch đã giết chết hơn 1,3 triệu người và tàn phá các nền kinh tế lớn trên toàn cầu.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Giá vaccine Sputnik V của Nga thấp hơn nhiều so với Pfizer và Moderna

Phương Linh |

Quỹ đầu tư trực tiếp Nga sẽ công khai giá vaccine Sputnik V vào tuần tới - thấp hơn nhiều so với của Pfizer và Moderna.

Ai sẽ là người được dùng vaccine chống COVID-19 đầu tiên?

Tường Linh (Theo Wired) |

Khi tin tức về sự tiến bộ của hoạt động nghiên cứu vaccine COVID-19 đang đạt được nhiều tiến triển lạc quan xuất hiện, ngay lập tức đã có những băn khoăn về việc ai sẽ là những người đầu tiên được thụ hưởng nếu như nhân loại chế vaccine thành công.

Vaccine COVID-19 của Moderna cho thế giới thêm hy vọng chấm dứt đại dịch

Khánh Minh |

Vaccine COVID-19 của công ty công nghệ sinh học Mỹ Moderna cho hiệu quả tới 94,5% trong thử nghiệm giai đoạn 3. Kết quả được đưa ra ngay sau khi có các kết quả tương tự từ Pfizer/BioNTech làm gia tăng niềm tin vào việc thế giới có thể sớm chấm dứt đại dịch.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Giá vaccine Sputnik V của Nga thấp hơn nhiều so với Pfizer và Moderna

Phương Linh |

Quỹ đầu tư trực tiếp Nga sẽ công khai giá vaccine Sputnik V vào tuần tới - thấp hơn nhiều so với của Pfizer và Moderna.

Ai sẽ là người được dùng vaccine chống COVID-19 đầu tiên?

Tường Linh (Theo Wired) |

Khi tin tức về sự tiến bộ của hoạt động nghiên cứu vaccine COVID-19 đang đạt được nhiều tiến triển lạc quan xuất hiện, ngay lập tức đã có những băn khoăn về việc ai sẽ là những người đầu tiên được thụ hưởng nếu như nhân loại chế vaccine thành công.

Vaccine COVID-19 của Moderna cho thế giới thêm hy vọng chấm dứt đại dịch

Khánh Minh |

Vaccine COVID-19 của công ty công nghệ sinh học Mỹ Moderna cho hiệu quả tới 94,5% trong thử nghiệm giai đoạn 3. Kết quả được đưa ra ngay sau khi có các kết quả tương tự từ Pfizer/BioNTech làm gia tăng niềm tin vào việc thế giới có thể sớm chấm dứt đại dịch.