Ứng viên Joe Biden đánh bại kỷ lục của ông Barack Obama

Thanh Hà |

Ông Joe Biden làm nên lịch sử với tổng số phiếu phổ thông nhận được trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, đánh bại kỷ lục của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Với số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 vẫn đang được kiểm đếm, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã phá kỷ lục về số phiếu bầu nhận được nhiều nhất cho một ứng viên tổng thống và hiện đã nhận được hơn 71 triệu lá phiếu phổ thông, theo USA Today.

Kỷ lục ứng viên tổng thống nhận được nhiều phiếu bầu nhất trước đó do ông Barack Obama nắm giữ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008 với 69.498.516 phiếu bầu trong cuộc đua vào Nhà Trắng với ông John McCain, cố thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Kỷ lục này đã bị ông Joe Biden vượt qua lúc 13h30 chiều 4.11 (tức 1h30 sáng 5.11, giờ Hà Nội), theo New York Times.

Tới 7h15 sáng 5.11, giờ Hà Nội, ông Joe Biden đang có 71.450.436 phiếu phổ thông và 264 phiếu đại cử tri. Trong khi đó, số phiếu của ông Donald Trump lần lượt là 68.222.119 và 214. Như vậy, ông Donald Trump cũng đang có cơ hội tiến tới phá kỷ lục của ông Barack Obama về số phiếu phổ thông.

Cần lưu ý rằng, kỷ lục về phiếu phổ thông không đảm bảo chiến thắng cho các ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng không được quyết định bởi lượng phiếu phổ thông mà dựa trên phiếu đại cử tri, với mức quy định để đắc cử là 270.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, ông Donald Trump thua bà Hillary Clinton gần 3 triệu phiếu phổ thông nhưng đã thắng phiếu đại cử tri và trở thành tổng thống. Khi George Washington được bầu làm tổng thống Mỹ đầu tiên vào năm 1789, ông đã nhận được 43.782 phiếu phổ thông - 100% số phiếu bầu - theo nhiều báo cáo được công bố.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Báo chí Mỹ bối rối vì kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Hải Anh |

Trang nhất của các tờ báo Mỹ cũng như các tờ báo quốc tế đều bối rối trong chọn phương án trình bày trang nhất bởi đêm sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ 2020 chưa có chiến thắng rõ ràng.

Thông điệp đầu tiên của ông Joe Biden khi gần vạch đích

Thanh Hà |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden kêu gọi đoàn kết, đây là lúc "đoàn kết lại như một đất nước" sau khi thắng ở Michigan, có tổng cộng 264 phiếu đại cử tri, chỉ còn thiếu 6 phiếu theo quy định 270 phiếu để đắc cử tổng thống.

Ông Biden thắng liên tiếp, cách ghế tổng thống chỉ 6 phiếu đại cử tri

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden tuyên bố đang tiến gần đến ghế tổng thống sau khi giành được 2 bang chiến địa quan trọng Wisconsin và Michigan, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 264, trong khi ông Donald Trump mới có 214 phiếu.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Báo chí Mỹ bối rối vì kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Hải Anh |

Trang nhất của các tờ báo Mỹ cũng như các tờ báo quốc tế đều bối rối trong chọn phương án trình bày trang nhất bởi đêm sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ 2020 chưa có chiến thắng rõ ràng.

Thông điệp đầu tiên của ông Joe Biden khi gần vạch đích

Thanh Hà |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden kêu gọi đoàn kết, đây là lúc "đoàn kết lại như một đất nước" sau khi thắng ở Michigan, có tổng cộng 264 phiếu đại cử tri, chỉ còn thiếu 6 phiếu theo quy định 270 phiếu để đắc cử tổng thống.

Ông Biden thắng liên tiếp, cách ghế tổng thống chỉ 6 phiếu đại cử tri

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden tuyên bố đang tiến gần đến ghế tổng thống sau khi giành được 2 bang chiến địa quan trọng Wisconsin và Michigan, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 264, trong khi ông Donald Trump mới có 214 phiếu.