Ứng viên Đảng Pheu Thai được bầu làm Thủ tướng Thái Lan

Khánh Minh |

Ngày 22.8, Quốc hội Thái Lan đã bầu ông Srettha Thavisin thuộc Đảng Pheu Thai làm Thủ tướng Thái Lan tiếp theo.

Theo tờ Nikkei, ông Srettha, 60 tuổi, giành được đa số phiếu từ các thành viên Hạ viện và Thượng viện Thái Lan. Ông là người được đề cử duy nhất.

Ông Srettha sẽ kế nhiệm Thủ tướng Prayuth Chan-ocha - cựu tướng đã nắm quyền từ năm 2014.

Từng là giám đốc điều hành của công ty phát triển bất động sản Sansiri, ông Srettha không phải là nghị sĩ quốc hội được bầu, nhưng hiến pháp Thái Lan cho phép những người không phải là thành viên quốc hội trở thành thủ tướng.

Phiên họp quốc hội ngày 22.8 bắt đầu ngay sau khi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trở về Thái Lan.

Đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) - do ông Thaksin thành lập và hiện là nhóm lớn thứ hai ở Hạ viện - đã bắt tay với 10 đảng khác.

Để trở thành thủ tướng, một ứng viên cần có ít nhất 374 phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu chung giữa Hạ viện và Thượng viện.

Liên minh Pheu Thai chỉ kiểm soát 314 trong số 500 ghế ở Hạ viện, nhưng ông Srettha đã nhận được sự ủng hộ từ các thượng nghị sĩ và giành được đa số phiếu.

Lãnh đạo đảng Move Forward (Tiến bước), ông Pita Limjaroenrat, đã không thể trở thành thủ tướng vào tháng 7, khi các thành viên bảo thủ ở Hạ viện và Thượng viện phản đối các chính sách của đảng này, chẳng hạn như cải cách hoàng gia.

Đảng Move Forward và Pheu Thai ban đầu thành lập một liên minh sau cuộc bầu cử tháng 5, nhưng Pheu Thai đã rời đi để thành lập một liên minh mới sau khi nỗ lực giành chức thủ tướng của ông Pita thất bại.

Liên minh Pheu Thai bao gồm hai đảng thân quân đội là Palang Pracharath (Lực lượng Công dân) và United Thai Nation (Quốc gia Thái thống nhất).

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Thaksin Shinawatra trở lại Thái Lan sau 15 năm

Thanh Hà |

Ông Thaksin Shinawatra - cựu thủ tướng Thái Lan - đã trở về nước lần đầu tiên sau hơn 15 năm sống lưu vong.

Tương lai chính trường Thái Lan khi quốc hội chặn ứng viên đắc cử làm Thủ tướng

Thanh Hà |

Quốc hội Thái Lan đã chặn đề cử Thủ tướng của đảng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5 - ông Pita Limjaroenrat - lãnh đạo Đảng Move Forward (Tiến bước).

Ứng viên Thủ tướng Thái Lan sẽ rút lui nếu thua trong vòng bỏ phiếu thứ 2

Thanh Hà |

Ứng viên Thủ tướng Thái Lan Pita Limjaroenrat ngày 15.7 tuyên bố sẽ rút ứng cử nếu quốc hội Thái Lan không ủng hộ ông trong phiên bỏ phiếu vào tuần tới.

Ông Đào Minh Tú tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 23.8, Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII đã họp phiên thứ nhất và bầu các chức danh. Trong đó, ông Đào Minh Tú – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VI được tín nhiệm, tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bệnh viện K thông tin khi bị tố dịch vụ giá "trên trời"

Hà Lê |

Một video lan truyền trên mạng xã hội phản ánh việc tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội) giá dịch vụ quá cao, bệnh viện không cho đăng ký khám trực tuyến, nhân viên tại đây tự thu phí dịch vụ...

Điều đặc biệt trong danh sách U23 Việt Nam được ông Troussier lựa chọn

Thanh Vũ |

Nhìn vào đội hình U23 Việt Nam vừa được công bố, có thể thấy huấn luyện viên Troussier đang muốn tạo cơ hội tối đa cho những gương mặt mới tiềm năng.

Đề nghị chuyển 2 gói thầu liên quan đến AIC tại Cà Mau sang cơ quan điều tra

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo chuyển thông tin 2 gói thầu liên quan đến AIC có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau để điều tra, làm rõ.

Gần 300 công nhân may ngừng việc tập thể vì công ty nợ lương

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 23.8, gần 300 công nhân Công ty May Thiên Thành FiveStar (đóng ở Khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) đã ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty thanh toán tiền lương.

Ông Thaksin Shinawatra trở lại Thái Lan sau 15 năm

Thanh Hà |

Ông Thaksin Shinawatra - cựu thủ tướng Thái Lan - đã trở về nước lần đầu tiên sau hơn 15 năm sống lưu vong.

Tương lai chính trường Thái Lan khi quốc hội chặn ứng viên đắc cử làm Thủ tướng

Thanh Hà |

Quốc hội Thái Lan đã chặn đề cử Thủ tướng của đảng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5 - ông Pita Limjaroenrat - lãnh đạo Đảng Move Forward (Tiến bước).

Ứng viên Thủ tướng Thái Lan sẽ rút lui nếu thua trong vòng bỏ phiếu thứ 2

Thanh Hà |

Ứng viên Thủ tướng Thái Lan Pita Limjaroenrat ngày 15.7 tuyên bố sẽ rút ứng cử nếu quốc hội Thái Lan không ủng hộ ông trong phiên bỏ phiếu vào tuần tới.