Ứng viên Đại diện Thương mại Mỹ cam kết thực dụng với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Ứng viên của Tổng thống Joe Biden cho vị trí Đại diện Thương mại Mỹ coi Trung Quốc vừa là đối thủ vừa là đối tác.

Bà Katherine Tai được Tổng thống Joe Biden đề cử vào vị trí Đại diện Thương mại Mỹ. Theo Bloomberg, ngày 24.2, bà Tai có phiên điều trần xác nhận trước Uỷ ban Tài chính Thượng viện. Phát biểu tại phiên điều trần, bà Tai cam kết làm việc với các đồng minh để ứng phó Trung Quốc, đồng thời bắt tay vào cách tiếp cận thực dụng đối với quốc gia Châu Á này, cho rằng đây vừa là đối thủ, vừa là đối tác mà Mỹ cần hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu.

Không đi sâu vào chi tiết cụ thể cách thức giải quyết thuế quan, lệnh cấm xuất khẩu và các vấn đề chính khác, bà Katherine Tai nói, bà biết "chúng tôi có cả cơ hội và hạn chế".

"Chúng ta phải cam kết làm việc không ngừng với những người khác để thúc đẩy và bảo vệ các giá trị được chia sẻ của chúng ta về tự do, dân chủ, sự thật và cơ hội trong một xã hội công bằng" - bà Tai nói tại phiên điều trần.

Theo Bloomberg, bà Tai sẽ theo đuổi đường lối cứng rắn trong các cuộc đàm phán Mỹ-Trung, đồng thời sẽ giúp chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra một phong cách thực tế và bài bản hơn so với chính sách thương mại của chính quyền người tiền nhiệm Donald Trump.

Bà Tai cần có sự chấp thuận của Thượng viện, và khi trở thành Đại diện Thương mại Mỹ, bà dự kiến ​​sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và thực hiện chính sách thương mại của ông Joe Biden, mà cả hai đều hứa hẹn sẽ tập trung vào người lao động và tầng lớp trung lưu.

Bà Tai nổi tiếng là một đảng viên Đảng Dân chủ cấp tiến bộ, đồng thời được các thành viên của cả hai đảng tôn trọng. Các thành viên lưỡng đảng đã ca ngợi khả năng tìm ra điểm chung của bà trong những vấn đề hóc búa liên quan đến cả kinh doanh và lao động.

Tại phiên điều trần, bà Tai đã nói về kinh nghiệm của bản thân với tư cách là cố vấn trưởng về thực thi chính sách Trung Quốc trong ba năm tại Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, nói rằng bà biết trước tầm quan trọng của việc buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về các hành vi thương mại không công bằng của mình, nhưng cũng cần sự khéo léo trong chính sách của Mỹ.

Đồng tình với lời kêu gọi “Xây dựng trở lại tốt đẹp hơn” từ đại dịch của Tổng thống Biden, bà Tai cho rằng Mỹ cần ưu tiên đầu tư vào con người và cơ sở hạ tầng ngay trong nước để tăng cường khả năng cạnh tranh và đồng thời thực thi mạnh mẽ các quy tắc thương mại toàn cầu.

“Chúng ta phải nhớ cách đi bộ, nhai kẹo cao su và chơi cờ cùng một lúc” - bà Tai nói.

Bà Tai đã dành 4 năm qua với tư cách là cố vấn trưởng của Đảng Dân chủ tại uỷ ban chịu trách nhiệm về thương mại. Bà là nhân vật quan trọng trong các cuộc đàm phán với chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ đã được sửa đổi, được thông qua tại cả Hạ viện và Thượng viện và được ông Donald Trump ký vào năm ngoái.

Trong số những thách thức thương mại với Trung Quốc, chính quyền ông Biden đang phải quyết định cần làm gì với thỏa thuận thương mại giai đoạn một mà Tổng thống Donald Trump đã ký với Trung Quốc vào đầu năm 2020 và hơn 350 tỉ USD thuế quan vẫn được áp dụng. Tổng thống Joe Biden đã cam kết làm việc với các đồng minh để ứng phó với Trung Quốc thay vì đối mặt một mình như ông Donald Trump đã làm. Bà Tai đồng tình với cách tiếp cận này.

Bên cạnh đó, bà Tai có thể sẽ phải đối mặt với các chủ đề khác như thương mại với Liên minh Châu Âu, chính sách đối với Tổ chức Thương mại Thế giới và lệnh cấm của chính quyền ông Donald Trump đối với các công ty Mỹ xuất khẩu sang các công ty Trung Quốc, bao gồm cả tập đoàn thiết bị viễn thông khổng lồ Huawei Technologies Co.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nhà Trắng đáp lời Bắc Kinh về quan hệ Mỹ-Trung

Song Minh |

Nhà Trắng cho biết quan hệ Mỹ-Trung là một trong những mối quan hệ "cạnh tranh mạnh mẽ".

Trung Quốc phản ứng với quyết định của chính quyền ông Biden về thuế quan

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng, Mỹ phải hủy bỏ thuế quan với hàng nhập khẩu và chấm dứt các hạn chế với công nghệ của Trung Quốc.

Mỹ có thể thiệt hại 1 nghìn tỉ USD nếu cứng rắn với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Nền kinh tế Mỹ có thể mất hơn 1 nghìn tỉ USD giá trị sản xuất và khả năng cạnh tranh toàn cầu trong dài hạn nếu Nhà Trắng theo đuổi sự tách biệt rõ ràng với Trung Quốc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhà Trắng đáp lời Bắc Kinh về quan hệ Mỹ-Trung

Song Minh |

Nhà Trắng cho biết quan hệ Mỹ-Trung là một trong những mối quan hệ "cạnh tranh mạnh mẽ".

Trung Quốc phản ứng với quyết định của chính quyền ông Biden về thuế quan

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng, Mỹ phải hủy bỏ thuế quan với hàng nhập khẩu và chấm dứt các hạn chế với công nghệ của Trung Quốc.

Mỹ có thể thiệt hại 1 nghìn tỉ USD nếu cứng rắn với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Nền kinh tế Mỹ có thể mất hơn 1 nghìn tỉ USD giá trị sản xuất và khả năng cạnh tranh toàn cầu trong dài hạn nếu Nhà Trắng theo đuổi sự tách biệt rõ ràng với Trung Quốc.