Ủng hộ ông Donald Trump, tờ báo ở chiến địa Pennsylvania phá lệ nửa thế kỷ

Hải Anh |

Ủng hộ ông Donald Trump, tờ báo nổi tiếng ở chiến địa Pennsylvania phá lệ ủng hộ ứng viên Cộng hòa sau gần nửa thế kỷ.

Một tờ báo ở một bang chiến trường quan trọng đã phá vỡ kỷ lục gần nửa thế kỷ ủng hộ Đảng Dân chủ để ủng hộ Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 1.11.

Tờ Pittsburgh Post-Gazette cho biết, việc ủng hộ ông Donald Trump dựa trên hồ sơ kinh tế, thương mại và năng lượng của ông.

Tờ báo của bang chiến địa được đánh giá là sẽ định đoạt cuộc bầu cử Mỹ 2020 cũng ca ngợi quyết định của ông Donald Trump về bổ nhiệm các thẩm phán bảo thủ vào Tòa án Tối cao Mỹ.

Ban biên tập Pittsburgh Post-Gazette xuất bản một bài viết lập luận rằng, nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nước Mỹ hơn là một nhiệm kỳ dưới sự lãnh đạo của cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

"Dưới thời ông Trump, các mối quan hệ thương mại của chúng ta đã được cải thiện đáng kể và các giao dịch thương mại của chúng ta đã được viết lại" - ban biên tập tờ báo nổi tiếng của Pennsylvania viết.

Ban biên tập của Pittsburgh Post-Gazette nhấn mạnh sự ủng hộ của tờ báo này cho việc ông Donald Trump ủng hộ nhiên liệu hóa thạch.

"Dưới thời ông Trump, Mỹ đã, lần đầu tiên trong cuộc đời của hầu hết chúng ta, đạt được độc lập về năng lượng. Miền Tây Pennsylvania sẽ ở đâu nếu không có Tổ hợp hóa dầu Shell" - ban biên tập của tờ báo chỉ ra, đề cập tới một cơ sở được xây dựng cách Pittsburgh khoảng 40km.

Ở phía tây Pennsylvania, công nghệ khai thác dầu fracking hay còn gọi là công nghệ nứt vỡ thủy lực (hydraulic fracturing), được sử dụng để khai thác dầu và khí đốt từ đá phiến sét. Cựu Phó Tổng thống Joe Biden cho biết, ông sẽ hạn chế các hợp đồng thuê mới với các khu đất của liên bang, trong khi Tổng thống Donald Trump thúc đẩy hoạt động này.

Ông Trump cho rằng, việc ông Biden chuyển hướng khỏi nhiên liệu hóa thạch sẽ làm mất việc làm. Ông Biden đã đề xuất kế hoạch trị giá 2 nghìn tỉ USD để chống lại biến đổi khí hậu và loại bỏ khí thải carbon khỏi lưới điện vào năm 2035.

"Chắc chắn ông Donald Trump không phải là Churchill, nhưng ông ấy đã hoàn thành công việc", bài viết của tờ báo nổi tiếng nhấn mạnh.

Theo Wall Street Journal, dù ca ngợi thành tích của ông Donald Trump, Pittsburgh Post-Gazette cũng lên tiếng chỉ trích tính khí của tổng thống, cách xử lý đại dịch và khả năng đoàn kết đất nước.

Tuy nhiên, bài viết của Pittsburgh Post-Gazette lưu ý: "Tờ báo này đã không ủng hộ một đảng viên Cộng hòa làm tổng thống kể từ năm 1972; nhưng chúng tôi tin rằng ông Trump... là lựa chọn tốt hơn trong năm nay".

Sự ủng hộ được đưa ra cùng ngày khi New York Times và Siena College công bố một loạt các cuộc thăm dò mới về các bang chiến trường cho thấy ông Biden dẫn trước với cách biệt đa dạng.

Ông Biden dẫn trước ông Trump ở Pennsylvania và Arizona với 6 điểm, Florida 3 điểm và Wisconsin 11 điểm. Tổng thống Donald Trump vốn thắng ở cả 4 bang này trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Tháng trước, Philadelphia Inquirer, nhật báo lớn nhất của bang Pennsylvania, đã ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden.

Cả hai ứng cử viên đều đang vận động tranh cử rầm rộ ở Pennsylvania - động thái cho thấy đây có thể là bang quyết định trong ngày bầu cử Mỹ 3.11.

Hôm 31.10, Tổng thống Donald Trump có 4 sự kiện trong tiểu bang. Hôm 1.11, Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden đều có chiến dịch vận động tranh cử ở Pennsylvania.

Trong ngày 2.11, ông Biden cùng liên danh tranh cử của ông là Thượng nghị sĩ Kamala Harris cũng như phu nhân và phu quân của họ, đều có mặt tại Pennsylvania, theo Wall Street Journal.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Mỹ: Đường độc đạo tới chiến thắng của ông Donald Trump

Thanh Hà |

Trong bản tin Chủ nhật cuối cùng trước cuộc bầu cử Mỹ 3.11, CNN chỉ ra kịch bản duy nhất giúp ông Donald Trump giành được 270 phiếu đại cử tri và tái đắc cử nhiệm kỳ 2.

Tiên đoán cơ hội ông Donald Trump tái đắc cử tới hơn 90%

Thanh Hà |

Có 9 nhà dự đoán cho rằng ông Donald Trump sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 bất chấp hầu hết các cuộc thăm dò, cá cược... đều cho rằng, ứng viên Joe Biden sẽ đánh bại ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm nay, theo trang tin crowdwisdom360.com.

Ông Donald Trump bác tin sẽ tuyên bố chiến thắng trước khi có kết quả

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump phủ nhận ông sẽ tuyên bố chiến thắng sớm trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bầu cử Mỹ: Đường độc đạo tới chiến thắng của ông Donald Trump

Thanh Hà |

Trong bản tin Chủ nhật cuối cùng trước cuộc bầu cử Mỹ 3.11, CNN chỉ ra kịch bản duy nhất giúp ông Donald Trump giành được 270 phiếu đại cử tri và tái đắc cử nhiệm kỳ 2.

Tiên đoán cơ hội ông Donald Trump tái đắc cử tới hơn 90%

Thanh Hà |

Có 9 nhà dự đoán cho rằng ông Donald Trump sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 bất chấp hầu hết các cuộc thăm dò, cá cược... đều cho rằng, ứng viên Joe Biden sẽ đánh bại ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm nay, theo trang tin crowdwisdom360.com.

Ông Donald Trump bác tin sẽ tuyên bố chiến thắng trước khi có kết quả

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump phủ nhận ông sẽ tuyên bố chiến thắng sớm trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.