Ukraina yêu cầu Mỹ cung cấp khí đốt miễn phí

Song Minh |

Ukraina muốn có thỏa thuận khí đốt tương tự như đối với vũ khí của Mỹ.

Ukraina sẽ yêu cầu Mỹ cung cấp khí đốt theo nguyên tắc tương tự như áp dụng đối với vũ khí và đạn dược - RT dẫn lời Thủ tướng Ukraina Denis Shmigal tuyên bố hôm 26.7. Ông Shmigal cho biết “hợp đồng cho thuê khí đốt” này sẽ cần thiết cho mùa đông tới.

"Chính phủ Ukraina đã quyết định nộp đơn lên chính phủ Hợp chủng quốc Mỹ yêu cầu cung cấp cho nhà nước của chúng tôi hợp đồng cho thuê khí đốt cho một mùa sưởi ổn định” - Thủ tướng Shmigal thông báo trong cuộc họp nội các, theo một video được đăng trên kênh Telegram.

“Công tác chuẩn bị cho mùa đông khó khăn nhất trong lịch sử của chúng tôi vẫn tiếp tục và chúng tôi đang tìm kiếm tất cả các công cụ có thể để sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào” - ông Shmigal nói thêm.

Mặc dù Thủ tướng Ukraina không nói rõ về việc thỏa thuận được đề xuất sẽ hoạt động như thế nào, nhưng việc ông sử dụng thuật ngữ “cho vay-cho thuê” cho thấy Kiev mong đợi được giao khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ miễn phí. Từ lâu, Mỹ đã tìm cách bán LNG của mình trên thị trường Châu Âu, nhưng không thể cạnh tranh với khí đốt của Nga về giá.

Mỹ cung cấp vũ khí và đạn dược trị giá hàng triệu USD cho Ukraina theo một kế hoạch từ thời Thế chiến hai đã kết thúc vào tháng 4.

Đề xuất của Thủ tướng Shmigal được đưa ra trong bối cảnh tập đoàn dầu khí Ukraina Naftogaz vỡ nợ trái phiếu và yêu cầu chính phủ ở Kiev nhận “toàn bộ trách nhiệm về việc huy động vốn cần thiết để nhập khẩu khí đốt tự nhiên cho mùa sưởi ấm sắp tới”.

Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Ukraina Yulia Timoshenko hôm 25.7 đã cáo buộc Naftogaz tham ô. Công ty đang tham gia vào "trò lừa đảo thế kỷ", yêu cầu hàng tỉ USD để mua khí đốt mặc dù Ukraina không cần và thậm chí có thể đang thặng dư - bà Timoshenko tuyên bố. Cựu thủ tướng Timoshenko được Mỹ hậu thuẫn trong giai đoạn 2007-2010 và hiện là nghị sĩ quốc hội với tư cách là người đứng đầu đảng Tổ quốc.

Trong khi đó, EU đã công bố kế hoạch phân phối tiêu thụ khí đốt bắt đầu từ tháng 8 để đối phó với tình trạng thiếu hụt tiềm năng. Hầu hết khí đốt của Liên minh Châu Âu khối được nhập khẩu từ Nga và Mátxcơva đã cam kết thực hiện các hợp đồng của mình bất chấp lệnh cấm vận mà Brussels áp đặt với lý do xung đột ở Ukraina.

Tuy nhiên, việc sửa chữa đường ống Nord Stream chạy tử Nga đến Đức - do liên quan đến các thiết bị bị trừng phạt - đã làm giảm lưu lượng khí đốt trong những tuần gần đây. Trong khi đó, Berlin dứt khoát từ chối khả năng sử dụng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 - vốn đã hoàn thành nhưng chưa được cấp phép - để giải quyết vấn đề thiếu hụt khí đốt.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Máy bay Mỹ hứa gửi cho Ukraina có thay đổi cục diện chiến trường?

Khánh Minh |

Tham mưu trưởng không quân Mỹ, tướng Charles Brown Jr. cho biết, phương Tây có thể sớm cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina.

Tập đoàn dầu khí lớn nhất Ukraina có nguy cơ vỡ nợ

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí Naftogaz lớn nhất Ukraina đối mặt nguy cơ vỡ nợ sau khi kế hoạch giãn nợ bị bác bỏ.

Gazprom Nga đóng tuabin Nord Stream, giảm sâu khí đốt cho EU

Khánh Minh |

Nguồn cung cấp khí đốt Nga cho Châu Âu qua Nord Stream giảm còn 20% ​​công suất sau khi Gazprom tạm dừng hoạt động tuabin khí thứ 2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Máy bay Mỹ hứa gửi cho Ukraina có thay đổi cục diện chiến trường?

Khánh Minh |

Tham mưu trưởng không quân Mỹ, tướng Charles Brown Jr. cho biết, phương Tây có thể sớm cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina.

Tập đoàn dầu khí lớn nhất Ukraina có nguy cơ vỡ nợ

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí Naftogaz lớn nhất Ukraina đối mặt nguy cơ vỡ nợ sau khi kế hoạch giãn nợ bị bác bỏ.

Gazprom Nga đóng tuabin Nord Stream, giảm sâu khí đốt cho EU

Khánh Minh |

Nguồn cung cấp khí đốt Nga cho Châu Âu qua Nord Stream giảm còn 20% ​​công suất sau khi Gazprom tạm dừng hoạt động tuabin khí thứ 2.