Ông Oleksiy Danylov, thư ký Hội đồng An ninh Ukraina, đã đề cập đến một bức ảnh chưa được kiểm chứng xuất hiện trên mạng xã hội Iran cho thấy mảnh vỡ của một tên lửa đất đối không kí hiệu Tor-M1 do Nga sản xuất, loại tên lửa cũng được quân đội Iran sử dụng, được cho là rơi gần hiện trường vụ tai nạn máy bay của Ukraina.
Reuters dẫn nguồn tin từ Kiev cho hay các nhà điều tra Ukraina muốn tìm kiếm xung quanh địa điểm xảy ra vụ tai nạn máy bay ngày 8.1 ở phía tây nam Tehran để tìm các mảnh vỡ nếu có của một loại tên lửa do Nga sản xuất được sử dụng bởi quân đội Iran.
Ông Danylov cũng cho biết thêm trong số các nhà điều tra Ukraina tham gia điều tra về vụ tai nạn, có cả những chuyên gia đã từng tham gia vào cuộc điều tra vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia năm 2014.
Theo một báo cáo ban đầu của Tổ chức Hàng không dân dụng Iran, chiếc máy bay Ukraina đã gặp phải sự cố kỹ thuật không xác định và đây là một vụ tai nạn.
Tuy nhiên, việc điều tra tai nạn máy bay rất phức tạp, nó đòi hỏi các nhà quản lý, các chuyên gia và các tổ chức thuộc nhiều khu vực pháp lý quốc tế phải phối hợp làm việc. Phải nhiều tháng trời để kết luận chính thức nguyên nhân và việc đưa ra báo cáo ban đầu chỉ trong 24 giờ là điều hiếm thấy.
Ukraina ngày 9.1 đã phác thảo 4 kịch bản tiềm năng để giải thích nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc của chiếc máy bay nước này xảy ra tại Iran, bao gồm cả giả thuyết về vụ không kích bằng tên lửa đạn đạo và khủng bố.