Vụ án tai tiếng đã được Bộ Nội vụ Ukraina đưa ra ánh sáng vào cuối ngày 25.4, theo đó cảnh sát đã phá đường dây buôn người tại một phòng khám sản tư nhân ở Kiev.
Theo RT, thông tin chi tiết về vụ việc đã được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Anton Gerashenko chia sẻ trên Facebook. Đường dây buôn người này có sự tham gia của người đứng đầu phòng khám, con trai bà ta, hai người Ukraina và ba người quốc tịch Trung Quốc khác. Nếu bị kết án, các đối tượng có thể đối mặt 12 năm tù.
Thứ trưởng Gerashenko cho biết, phần lớn khách hàng của phòng khám là những người đàn ông Trung Quốc độc thân. Mặc dù số lượng chính xác trẻ em bị buôn bán chưa được xác định, nhưng ít nhất 140 người quốc tịch Trung Quốc đang bị điều tra - ông Gerashenko nói thêm.
Giá mua bán mỗi trẻ sơ sinh là khoảng 50.000 USD. Số tiền khổng lồ này bao gồm thụ tinh nhân tạo cho người mang thai hộ, hỗ trợ pháp lý và tổ chức các cuộc hôn nhân giả để tạo thuận lợi cho việc buôn bán trẻ.
Năm em bé sơ sinh, được cho là sắp bị buôn bán, đã được các nhà điều tra tìm thấy trong các căn hộ tư nhân trên khắp thủ đô Kiev và được đưa vào bệnh viện phụ sản.
Các nghi phạm bị buộc tội buôn bán người, tuy nhiên việc mang thai hộ ở Ukraina không bị pháp luật cấm và nằm trong "vùng xám pháp lý". Vì vậy chỉ cần một hợp đồng đơn giản giữa người mang thai hộ và cha mẹ nuôi.