Ukraina tấn công quyết liệt ở Kherson và Bakhmut

Thanh Hà |

Lực lượng Ukraina tiếp tục tiến công chống Nga ở Kherson, đẩy lùi lính đánh thuê Nga khỏi Bakhmut ở Donetsk, và đạt động lực mới ở Lugansk.

Trong một ngày giao tranh khốc liệt và diễn biến nhanh trên nhiều khu vực chiến đấu, người Ukraina dường như đã nối dài những thành công gần đây trong tái chiếm các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và đẩy quân đội Nga khỏi những vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập.

Ngoài chiến địa, Điện Kremlin tiếp tục cáo buộc Kiev đang chuẩn bị sử dụng "bom bẩn" - loại vũ khí kết hợp chất nổ thông thường với chất phóng xạ - cáo buộc đã bị Mỹ và các quốc gia phương Tây khác bác bỏ.

Trong thông cáo ngày 25.10, nhà điều hành năng lượng hạt nhân của Ukraina, Energoatom, đưa ra cảnh báo rằng các lực lương Nga "đang chuẩn bị cho một hành động khủng bố sử dụng vật liệu hạt nhân và chất thải phóng xạ được lưu trữ tại địa điểm ZNPP (tức nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia)". Quân đội Nga đang kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia ở Enerhodar.

Những lo ngại mới về một cuộc tấn công phóng xạ càng làm tăng thêm lo ngại về mức độ nguy hiểm và chết chóc hơn khi trên thực địa đang có những chuyển biến rõ rệt ngay trước mùa đông, Washington Post nhận định.

Ukraina đã và đang nỗ lực để giành lại thêm lãnh thổ, trong khi Nga bắt đầu một chiến dịch ném bom không ngừng nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraina, sử dụng tên lửa và máy bay không người lái.

“Quân đội Ukraina đã tiếp tục phản công theo hướng Lugansk” - dự án WarGonzo thân Nga nêu trong bản cập nhật quân sự hàng ngày hôm 25.10. Dự án này đồng thời cho biết các lực lượng Ukraina đã kiểm soát một tuyến đường cao tốc quan trọng giữa các thị trấn của Lugansk là Svatove và Kreminna.

“Lực lượng pháo binh Nga đang tích cực hoạt động ở tả ngạn sông Zherebets và đang nỗ lực ngăn quân tiếp viện của đối phương nhưng tình hình rất khó khăn" - WarGonzo thông tin.

Cư dân ở Bakhmut, thuộc vùng Donbass phía đông Ukraina đứng cạnh một đám cháy sau cuộc pháo kích. Ảnh: AFP
Cư dân ở Bakhmut, thuộc vùng Donbass phía đông Ukraina, đứng cạnh một đám cháy sau cuộc pháo kích. Ảnh: AFP

Tại Donetsk, lực lượng bán quân sự Wagner - do doanh nhân Yevgeniy Prigozhin ở St.Petersburg kiểm soát - dường như đang bị đẩy lùi khỏi Bakhmut. Những người lính đánh thuê đã dành nhiều tuần để đánh phá thành phố nhưng không đạt nhiều tiến bộ. Các chuyên gia quân sự chỉ ra, việc giành Bakhmut có rất ít giá trị chiến lược nhưng cần giữ khi các đơn vị quân đội chính quy của Nga bị đánh bật khỏi các khu vực chiến đấu khác.

Các lực lượng Ukraina đã tái chiếm một nhà máy bê tông ở ngoại ô phía đông của Bakhmut - Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington đưa tin ngày 24.10. Ngày 23.10, ông Prigozhin thừa nhận lính đánh thuê Wagner chỉ tiến được “100-200 mét một ngày” khi liên tục gặp phải sự kháng cự quyết liệt.

Tại khu vực Kherson - một trong 4 vùng mà Nga sáp nhập - các lực lượng Mátxcơva dường như đang chuẩn bị bảo vệ thành phố Kherson trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng họ sẽ rút về phía đông của sông Dnepr, nhường lại vùng đất quan trọng.

Quân đội Ukraina nêu trong bản cập nhật hoạt động ngày 25.10 rằng, quân đội Nga đang thiết lập "các vị trí phòng thủ" dọc theo bờ đông sông Dnepr và để lại những lối mòn nhỏ cho một cuộc rút lui tiềm năng từ bờ tây.

Suy đoán về việc liệu Nga có chuẩn bị từ bỏ Kherson hay không đã lan truyền trong nhiều tuần sau khi các lực lượng Ukraina tiến quân ổn định theo hướng nam.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Pháp chỉ ra cơ hội hòa bình cho Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết có cơ hội hòa bình cho Ukraina, do Kiev lựa chọn thời điểm và điều khoản.

Nga cảnh báo xung đột Ukraina leo thang không kiểm soát

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với người đồng cấp Pháp rằng tình hình ở Ukraina đang xấu đi nhanh chóng và có xu hướng "leo thang không kiểm soát".

Tổng thống Ukraina phủ nhận phát lệnh tấn công cầu Crimea

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phủ nhận việc “ra lệnh” đánh bom cầu Crimea vào đầu tháng này.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tổng thống Pháp chỉ ra cơ hội hòa bình cho Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết có cơ hội hòa bình cho Ukraina, do Kiev lựa chọn thời điểm và điều khoản.

Nga cảnh báo xung đột Ukraina leo thang không kiểm soát

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với người đồng cấp Pháp rằng tình hình ở Ukraina đang xấu đi nhanh chóng và có xu hướng "leo thang không kiểm soát".

Tổng thống Ukraina phủ nhận phát lệnh tấn công cầu Crimea

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phủ nhận việc “ra lệnh” đánh bom cầu Crimea vào đầu tháng này.