Ukraina tấn công Nga khiến quốc gia EU chịu hậu quả

Ngọc Vân |

Cuộc tấn công của Ukraina vào tỉnh Kursk ở Nga đã làm gián đoạn dòng khí đốt đến Slovakia.

Khối lượng khí đốt tự nhiên chảy qua đường ống Druzhba đã giảm, vì quân đội Ukraina được cho là đã tiếp quản nhà máy ở Sudzha, thuộc tỉnh Kursk của Nga - cựu Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Karel Hirman cảnh báo.

RT đưa tin, giao tranh dữ dội đã diễn ra gần Sudzha kể từ ngày 6.8, khi hơn 1.000 quân Ukraina vượt biên giới Nga.

"Nguồn cung cấp khí đốt của Nga qua Ukraina tới Slovakia đang bị đe dọa nghiêm trọng" - ông Hirman viết trong một bài đăng trên Facebook hôm 8.8, lưu ý rằng lượng khí đốt đã giảm xuống còn 37,25 triệu mét khối, mức thấp nhất hàng ngày kể từ tháng 5 năm 2023. Trước đó, ông Hirman cho biết, đường ống vẫn giữ nguyên ở mức 42 triệu mét khối.

Ngày 7.8, cựu Bộ trưởng Kinh tế Karel Hirman đã có cuộc họp báo tại Bratislava, cảnh báo rằng dòng khí đốt tự nhiên của Nga qua Ukraina có thể bị "dừng hoàn toàn" do giao tranh.

Công ty khí đốt SPP của Slovakia tuyên bố đã chuẩn bị cho khả năng gián đoạn nguồn cung trong nhiều năm và đã tìm kiếm các nguồn thay thế.

Theo cố vấn Mikhail Podoliak của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, mục tiêu chính thức cuộc tấn công của Kiev là gieo rắc "nỗi sợ hãi" với người dân Nga.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố, Mỹ cần ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraina. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ vẫn chưa có động thái nào, chỉ nói đã liên hệ với Kiev để biết thêm thông tin.

Ngay cả sau khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra vào tháng 2 năm 2022, tập đoàn dầu khí Nga Gazprom vẫn tiếp tục vận chuyển nhiên liệu qua lãnh thổ Ukraina, trả phí quá cảnh cho Kiev. Tuy nhiên, gần đây chính phủ Ukraina đã kiên quyết dừng mọi hoạt động xuất khẩu của Nga qua nước này.

Sudzha là trạm khí đốt cuối cùng còn hoạt động giữa Ukraina và Nga. Vào đầu năm 2022, Ukraina đã đóng trạm Sohranovka ở Donbass. Vào tháng 8 năm đó, Kiev yêu cầu tất cả các luồng khí đốt phải được chuyển hướng qua Sudzha, nhưng Mátxcơva từ chối.

Tháng 9.2022, hai đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 chạy giữa Nga và Đức đã bị phá hoại và hư hại nặng nề. Không ai chính thức nhận trách nhiệm về các vụ nổ, mặc dù Mỹ đã tìm cách làm chệch hướng các cáo buộc bằng cách đổ lỗi cho các thành phần "bất hảo" của Ukraina.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nghịch lý phương Tây vẫn bảo hiểm dầu của Nga

Khánh Minh |

Các công ty bảo hiểm phương Tây tiếp tục bảo hiểm dầu của Nga bất chấp lệnh trừng phạt Nga của chính khối này.

Bom chùm Nga làm nổ tung loạt xe tăng Ukraina

Song Minh |

Quân đội Nga công bố video cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào đoàn xe tăng Ukraina.

Xung đột Nga - Ukraina đột ngột leo thang dữ dội

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraina thực hiện hành động khiêu khích quy mô lớn mới nhất, xâm nhập vào tỉnh Kursk.

Đường nổi tiếng ùn tắc ở Hà Nội sắp mở rộng lên 4 làn xe

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường Nguyễn Tuân là điểm nghẽn ùn tắc ở quận Thanh Xuân suốt nhiều năm qua, sắp được mở rộng lên 21m với 4 làn xe.

Biến động tỉ lệ ủng hộ ông Trump, bà Harris ở bang chiến địa

Ngọc Vân |

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vượt lên dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump ở các tiểu bang quan trọng.

1 dự án nhà ở xã hội được hỗ trợ 500 triệu đồng mỗi căn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỗi căn ở dự án nhà ở xã hội đầu tiên của Quảng Ninh được hỗ trợ khoảng 500 triệu đồng tiền sử dụng đất, qua đó giảm giá bán cho người lao động.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2024 mới nhất ngày 11.8

Chi Trần |

Bảng tổng sắp huy chương Olympic Paris 2024 cập nhật đến 8h00 ngày 11.8.

Bản tin công đoàn: Nghệ An thiếu hơn 7.000 giáo viên

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay: Nghệ An thiếu hơn 7.000 giáo viên; Cách tính thời điểm đóng BHYT đủ 5 năm liên tục;...

Nghịch lý phương Tây vẫn bảo hiểm dầu của Nga

Khánh Minh |

Các công ty bảo hiểm phương Tây tiếp tục bảo hiểm dầu của Nga bất chấp lệnh trừng phạt Nga của chính khối này.

Bom chùm Nga làm nổ tung loạt xe tăng Ukraina

Song Minh |

Quân đội Nga công bố video cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào đoàn xe tăng Ukraina.

Xung đột Nga - Ukraina đột ngột leo thang dữ dội

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraina thực hiện hành động khiêu khích quy mô lớn mới nhất, xâm nhập vào tỉnh Kursk.