Ukraina tấn công cầu lớn trên tuyến đường tiếp tế của Nga

Hải Anh |

Ukraina đã tấn công một cây cầu của Kherson ngày 23.7, nhắm vào tuyến đường tiếp tế của Nga trong bối cảnh Kiev chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn, một quan chức vùng của Ukraina cho hay.

Cuộc tấn công đã trúng cây cầu Daryivskyi bắc qua sông Ingulets được quân đội Nga sử dụng để tiếp tế. Việc tấn công cầu ở khu vực Kherson bị Nga chiếm đóng diễn ra vài ngày sau khi một cây cầu quan trọng bắc qua Dnepr gần đó cũng bị tấn công.

"Mỗi cây cầu đều chỗ yếu về logistics và các lực lượng vũ trang của chúng tôi đang khéo léo tiêu diệt hệ thống của đối phương. Đây chưa phải là giải phóng Kherson mà là một bước chuẩn bị nghiêm túc theo hướng đó" - quan chức Ukraina Serhiy Khlan chia sẻ.

Trong khi đó, giới chức Nga cho hay, cây cầu ở Kherson đã bị trúng 7 quả tên lửa từ hệ thống Himars do phương Tây cung cấp, nhưng cây cầu vẫn hoạt động, theo hãng tin TASS.

Ukraina đã sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các tuyến đường tiếp tế và kho đạn của Nga nhằm lật ngược tình thế xung đột Nga - Ukraina trên thực địa và chuẩn bị phản công ở khu vực Kherson.

Nga đã chiếm được nhiều vùng phía nam và đông Ukraina kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ngày 24.2.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thổ Nhĩ Kỳ cập nhật tình hình thỏa thuận ngũ cốc Nga - Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, Trung tâm Điều phối chung, được thành lập theo thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian nhằm xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina, đã bắt đầu hoạt động tại Istanbul.

Ukraina tố Nga tấn công cảng ngay sau ngày ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

Thanh Hà |

Theo phía Ukraina, tên lửa Nga bắn trúng cơ sở hạ tầng ở cảng Odesa của Ukraina ngày 23.7, một ngày sau khi Nga và Ukraina ký thỏa thuận mở lại các cảng Biển Đen để nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc.

Thỏa thuận ngũ cốc Nga - Ukraina được xem như "ngọn hải đăng của hy vọng"

Thanh Hà |

Nga - Ukraina ký thỏa thuận ngày 22.7 để nối lại xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraina.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thổ Nhĩ Kỳ cập nhật tình hình thỏa thuận ngũ cốc Nga - Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, Trung tâm Điều phối chung, được thành lập theo thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian nhằm xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina, đã bắt đầu hoạt động tại Istanbul.

Ukraina tố Nga tấn công cảng ngay sau ngày ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

Thanh Hà |

Theo phía Ukraina, tên lửa Nga bắn trúng cơ sở hạ tầng ở cảng Odesa của Ukraina ngày 23.7, một ngày sau khi Nga và Ukraina ký thỏa thuận mở lại các cảng Biển Đen để nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc.

Thỏa thuận ngũ cốc Nga - Ukraina được xem như "ngọn hải đăng của hy vọng"

Thanh Hà |

Nga - Ukraina ký thỏa thuận ngày 22.7 để nối lại xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraina.