Ukraina sắp nhận khoản tiền đầu tiên từ tài sản Nga

Thanh Hà |

Ukraina sẽ nhận được khoản thanh toán đầu tiên từ tiền lãi các quỹ của Nga bị phương Tây đóng băng.

Euroclear - cơ quan thanh toán bù trừ có trụ sở tại Brussels, Bỉ - xác nhận sẽ tịch thu tiền lãi được tạo ra từ các tài sản của Nga bị đóng băng mà tổ chức này nắm giữ và chuyển sang cho Ukraina.

"Tháng 7.2024, Euroclear sẽ thực hiện khoản thanh toán đầu tiên trị giá 1,55 tỉ euro tới Quỹ châu Âu cho Ukraina sau khi thực hiện quy định gần đây của EU liên quan tới các khoản đóng góp bất ngờ" - Euroclear cho hay.

Việc chuyển tiền lãi từ tài sản Nga bị đóng băng cho Ukraina diễn ra sau nhiều tháng thảo luận giữa các quốc gia EU và G7. Cách sử dụng hàng tỉ USD thuộc về ngân hàng trung ương Nga đang bị phương Tây phong tỏa trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt do xung đột ở Ukraina đã được thảo luận trong thời gian dài.

Báo cáo về kết quả tài chính nửa đầu năm 2024 của Euroclear tiết lộ, tài sản bị phong tỏa của Nga tạo ra 3,4 tỉ euro (3,7 tỉ USD) tiền lãi. Sau thuế, số tiền thu được lên tới 1,7 tỉ euro (1,85 tỉ USD), trong đó 1,55 tỉ euro (1,7 tỉ USD) sẽ được gửi đến Ukraina. Phần còn lại sẽ được gác lại như biện pháp an toàn trước những rủi ro hiện tại và tương lai”.

Ngoài ra, 836 triệu euro (910 triệu USD) sẽ được đóng cho Bỉ dưới dạng thuế doanh nghiệp. Euroclear cũng khẳng định đang tiếp tục triển khai các biện pháp trừng phạt quốc tế với tài sản của Nga.

EU đã phong tỏa khoảng 210 tỉ euro (229 tỉ USD) tài sản thuộc sở hữu của ngân hàng trung ương Nga trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt áp đặt sau cuộc xung đột ở Ukraina. Trước đó, Cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear báo cáo, tài sản của Nga bị đóng băng đã tạo ra khoảng 4,4 tỉ euro (4,8 tỉ USD) tiền lãi vào năm ngoái.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức mua dầu qua đường ống dài nhất thế giới do Nga vận hành

Thanh Hà |

Đức sẽ được Kazakhstan cung cấp 1,2 triệu tấn dầu thông qua đường ống dẫn dầu dài nhất thế giới Druzhba do Nga vận hành.

Nga gây sức ép về vụ điều tra Nord Stream

Thanh Hà |

Đức gạt vụ Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) bằng mọi cách có thể, Đại sứ Nga tại Đức nói.

Số phận đường ống dẫn khí Ukraina sau khi chấm dứt với Nga

Thanh Hà |

Trước khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra, mỗi năm, gần 150 tỉ m3 khí đốt Nga đi qua các đường ống dẫn khí ở Ukraina do Liên Xô xây dựng.

Xử lý nhiều đối tượng đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Nam Hiệp |

TPHCM - Lợi dụng thông tin liên quan việc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, một số đối tượng đã đăng tải thông tin thất thiệt trên mạng xã hội.

Thông tin mới về cái chết của mẹ con sản phụ ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Ngày 22.7, một số cá nhân liên quan đến cái chết của mẹ con sản phụThanh Hóa vẫn đi làm bình thường vì chưa có kết luận sự việc.

Giải cứu 11 người bị mắc kẹt trong đám cháy ở TPHCM

Minh Tâm |

TPHCM - Cháy lớn tại một công ty sản xuất mũ bảo hiểm ở quận Bình Tân, 11 người mắc kẹt may mắn thoát nạn.

Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Hoàng Bin |

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phú Quốc làm rõ vụ chuyên viên của UBND thành phố trộm đồ siêu thị

NGUYÊN ANH |

Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội về việc 1 phụ nữ bị bắt quả tang đã trộm đồ của siêu thị ở TP Phú Quốc gây xôn xao vì đây là nhân viên của Văn phòng ủy ban.

Đức mua dầu qua đường ống dài nhất thế giới do Nga vận hành

Thanh Hà |

Đức sẽ được Kazakhstan cung cấp 1,2 triệu tấn dầu thông qua đường ống dẫn dầu dài nhất thế giới Druzhba do Nga vận hành.

Nga gây sức ép về vụ điều tra Nord Stream

Thanh Hà |

Đức gạt vụ Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) bằng mọi cách có thể, Đại sứ Nga tại Đức nói.

Số phận đường ống dẫn khí Ukraina sau khi chấm dứt với Nga

Thanh Hà |

Trước khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra, mỗi năm, gần 150 tỉ m3 khí đốt Nga đi qua các đường ống dẫn khí ở Ukraina do Liên Xô xây dựng.