Ukraina: Nghẹt thở giải cứu 11 con tin khỏi kẻ bắt cóc ở bưu điện

Hà Liên |

Một nam giới mang thuốc nổ bắt cóc 9 người lớn và 2 trẻ em làm con tin ở một chi nhánh bưu điện quốc gia Ukrposhta tại thành phố Kharkiv, Ukraina hôm 30.12.

Theo Kiev Post, cảnh sát Ukraina đã bắt giữ người đàn ông này và vụ việc được giải quyết mà không gây ra bất cứ thương tích nào.

Cảnh sát đã thương lượng với kẻ bắt cóc trong 4 giờ trước khi khởi động chiến dịch giải cứu các con tin.

Theo các báo cáo, người đàn ông mang theo đai thuốc nổ và tuyên bố sẵn sàng kích nổ bước vào chiếm văn phòng chi nhánh Ukrposhta, thành phố Kharkiv vào khoảng 14h30.

Khoảng 10 phút sau, cảnh sát Ukraina nhận được báo cáo về vụ bắt cóc từ chồng của một nữ nhân viên đang làm việc tại văn phòng này.

Cảnh sát Ukraina tiến hành phong tỏa khu vực xung quanh văn phòng tại giao lộ Shevchenko và Matyushenko. Khoảng 20 cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa cùng một đội xử lý bom mìn đã được điều tới hiện trường.

Thông qua điện thoại, nghi phạm bắt cóc con tin trao đổi với cảnh sát.

Trong quá trình đàm phán, 3 phụ nữ và 2 trẻ em, tuổi từ 11 đến13 đã được thả ra trước khi cảnh sát can thiệp để giải phóng con tin còn lại.

Động cơ của kẻ tấn công hiện vẫn chưa được làm rõ. Nhưng người đứng đầu lực lượng cảnh sát khu vực Kharkiv Oleg Bekh chia sẻ với kênh tin tức 112 rằng, trong trao đổi qua điện thoại, kẻ bắt cóc quan tâm đến cuộc trao đổi tù nhân gần đây giữa chính quyền Ukraina và phe ly khai.

Hôm thứ tư, Ukraina và phe ly khai đã trao đổi hàng trăm tù nhân trong cuộc trao đổi lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột xảy ra tại khu vực Donbass cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người.

Nếu bị buộc tội bắt con tin, nghi phạm có thể phải đối mặt từ 7 đến 15 năm tù giam, theo Kiev Post.

Người đứng đầu Cảnh sát Quốc gia Ukraina và Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov đều thông báo về thành công của hoạt động giải cứu con tin trên Facebook. Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko cũng kêu gọi hỗ trợ cho con tin và người thân của họ.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ Ukraina và phe ly khai bắt đầu đợt trao đổi tù binh lớn nhất

H.L |

Cuộc trao đổi tù binh lớn nhất trong cuộc xung đột ở đông Ukraina diễn ra tại Donbass giữa chính quyền Ukraina với Cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng hôm 27.12.  

Xung đột ở Ukraina có nguy cơ leo thang thành chiến tranh bắn tỉa

Song Minh |

Nga thất vọng với quyết định của Mỹ cung cấp cho Ukraina súng bắn tỉa, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Mỹ cung cấp hàng nóng cho Ukraina bất chấp cảnh báo của Nga

Hà Liên |

Mỹ có kế hoạch cung cấp cho Ukraina vũ khí sát thương tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở phía đông giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Chính phủ Ukraina và phe ly khai bắt đầu đợt trao đổi tù binh lớn nhất

H.L |

Cuộc trao đổi tù binh lớn nhất trong cuộc xung đột ở đông Ukraina diễn ra tại Donbass giữa chính quyền Ukraina với Cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng hôm 27.12.  

Xung đột ở Ukraina có nguy cơ leo thang thành chiến tranh bắn tỉa

Song Minh |

Nga thất vọng với quyết định của Mỹ cung cấp cho Ukraina súng bắn tỉa, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Mỹ cung cấp hàng nóng cho Ukraina bất chấp cảnh báo của Nga

Hà Liên |

Mỹ có kế hoạch cung cấp cho Ukraina vũ khí sát thương tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở phía đông giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai.